Ôm Nhầm Bạn Trai Trong Đêm

Chương 3



Trông anh có vẻ rất dễ nói chuyện.

Có hy vọng rồi.

“Vậy chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không anh?”

Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng.

Thế nhưng anh lại cúi đầu xuống.

Vẻ mặt đầy cô đơn, buồn bã.

“Anh là một người đàn ông truyền thống.”

Tôi: ???

“Anh đã gìn giữ thân xác trong trắng suốt 28 năm qua, tối hôm qua lại bị em…”

Anh cả mím chặt khóe môi.

“Của hồi môn quý giá nhất của người đàn ông chính là sự trinh bạch, giờ anh chẳng còn gì nữa rồi.”

Giọng anh nghe tủi thân làm sao, lại còn vỡ vụn đầy bi thương.

Tôi thấy nhân sinh quan của mình vỡ nát từng mảnh.

Không phải chứ anh trai, em học ít, ít học vấn, hiểu biết hạn hẹp, nhưng đàn ông truyền thống mà lẳng lơ, điêu luyện cỡ này á?

Nhưng tôi không dám phản bác.

Anh ấy có bệnh, không thể chịu kích động.

Bạn trai tôi từng dặn cả nhà đều phải cố gắng chiều theo ý anh cả.

Tôi cẩn thận thăm dò: “Cho nên…?”

Anh cả ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

“Nếu em không cần anh nữa, thì anh sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu.”

…

“Anh ơi, anh bình tĩnh chút đi, đừng nghĩ quẩn, chúng ta đều cần suy nghĩ kỹ xem giải quyết thế nào, em về trước đây, chuyện này để sau hẵng nói được không anh.”

Tôi muốn chuồn trước, bạn trai chắc sắp đến nơi rồi.

Tôi sợ đến lúc đó anh cả lại phun ra mấy lời kinh thiên động địa ngay trước mặt bạn trai mất.

Anh cả đi theo tôi ra tận cửa.

“Được, em cứ bình tĩnh suy nghĩ đi, mấy hôm nữa chúng mình đi đăng ký kết hôn.”

Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ.

“Anh, có phải anh quên mất là em có bạn trai rồi không?”

Anh cả mang vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

“Em có bạn trai, thì liên quan gì đến chuyện chúng mình kết hôn?”

“Nó chỉ là bạn trai của em, chứ đã phải chồng em đâu.”

“Hơn nữa, đêm qua là em tự nhiên xông tới đè anh ra hôn mà.”

…

Tôi hoang mang tột độ, bệnh của anh cả sau mấy năm điều trị ở nước ngoài hình như còn nặng hơn trước thì phải?

03

Cánh cửa lớn bị đẩy mở toang.

Cắt đứt cuộc trò chuyện giữa tôi và anh cả.

Bạn trai nhào tới ôm chầm lấy tôi.

“Bảo bối, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu, em sờ thử xem, có phải sắp nổ tung rồi không!”

“Ôn Dực, anh đừng, anh đợi đã nào.”

Tôi dùng sức kéo cái đầu đang vùi vào hõm cổ mình hít hà kịch liệt ra.

“Anh nhìn xem đây là ai?”

Ôn Dực mừng rỡ ra mặt.

Hớn hở chào hỏi Ôn Cẩn — người đang có gương mặt đen sì hơn cả đít nồi.

“Anh! Anh về nước từ bao giờ thế, chứng mất ngủ của anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Bố mẹ biết anh về chưa?”

Anh cả lạnh lùng gạt phắt Ôn Dực đang định nhào tới ôm mình ra.

Giọng nói trầm thấp lạnh tanh.

“Lát nữa cùng về nhà, anh có chuyện quan trọng muốn nói.”

Vẻ mặt anh cả vô cùng nghiêm túc, Ôn Dực cũng thu lại thái độ cợt nhả lông bông thường ngày.

“Vâng vâng, em đưa Lê Lê cùng về nhà được không anh?”

Anh cả liếc nhìn tôi một cái.

“Ừ.”

Tim tôi thót một cái.

Không xong rồi, không xong rồi, chuyện quan trọng anh ấy nói… chẳng lẽ có liên quan đến tôi đấy chứ?

Nhà cũ của nhà họ Ôn nằm ở ngoại ô xa xôi.

Ôn Dực lái xe, tôi thấp thỏm ngồi ở ghế phụ, cảm nhận được ánh mắt bỏng rát từ hàng ghế sau nhìn tới như muốn đâm xuyên qua lưng.

Lén nhìn qua gương chiếu hậu, tôi chạm phải ánh mắt bình thản của anh cả.

Tôi có linh cảm anh ấy đang ủ mưu làm một cú chấn động long trời lở đất.

Tôi nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh ấy mới được.

04

Trên bàn ăn ở nhà cũ họ Ôn.

Bố Ôn và mẹ Ôn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới sức khỏe tâm lý cũng như chất lượng giấc ngủ của con trai cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...