Ôm Nhầm Bạn Trai Trong Đêm
Chương 6
“Được, em hiểu được cho anh thì tốt quá rồi. Anh tha thứ cho một phần chuyện trước đây em có lỗi với anh.”
Ôn Dực ngơ ngác: “Anh, em có lỗi với anh chuyện gì cơ?”
“Sau này em sẽ biết.”
“Cô ấy đúng như em nói đấy, là cô gái tốt nhất, đáng yêu nhất trên đời này.”
… Quái lạ thật, sao anh cả cứ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi thế nhỉ?
Ôn Dực cũng để ý thấy anh cả đang nhìn tôi, cậu ấy bèn nắm lấy tay tôi.
“Anh thấy chị dâu là tuyệt nhất, còn em thấy Lê Lê là tuyệt nhất! Anh cả à, xem ra hai anh em mình đều là giống si tình rồi, anh cố lên nhé, đến lúc đó hai đứa mình cùng tổ chức đám cưới một thể luôn!”
Ánh mắt vốn đang sáng rực của anh cả, khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay đan chặt của hai chúng tôi, bỗng tối sầm lại.
Anh cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi.
“Tô Lê, em thấy thế nào, anh làm như vậy không có vấn đề gì chứ? Sẽ không làm em khóa dưới ghét anh chứ?”
Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch lo âu.
Anh ấy chắc chắn đang nói về cô em khóa dưới của anh ấy, chứ không phải tôi đâu nhỉ?
Tôi thầm nghĩ chuyện này ấy mà, tự mình lén lút mà làm đi chứ, mắc mớ gì cứ phải bêu rếu hỏi khắp nơi thế không biết?
Chuyện đập chậu cướp hoa bây giờ cũng có thể làm một cách rình rang, quang minh chính đại thế này cơ à?
Nhưng bao năm qua tôi đã bị Ôn Dực tẩy não rồi, cái tư tưởng “không được kích động anh cả, phải luôn chiều theo ý anh ấy” đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Thế là tôi đành nói: “Anh, anh thấy ổn là được rồi, cứ thử một lần xem sao, cũng chẳng mất mát gì to tát cả.”
Cứ để đứa trẻ này thử đi, không thành công biết đâu lại hết hy vọng rồi dứt hẳn, bệnh khéo lại khỏi thì sao.
Vạn nhất mà đập chậu cướp hoa thành công thật, nghĩ theo hướng tích cực thì bệnh cũng khỏi luôn.
Còn về phần bạn trai của cô em khóa dưới kia, tôi chỉ biết thắp nén nhang xin lỗi người anh em thôi.
Anh cả vui mừng ra mặt.
Trông hớn hở như thể đã cướp người thành công rồi không bằng.
…
Mẹ Ôn nằng nặc bắt chúng tôi ăn xong bữa tối rồi mới được về.
Nhà họ Ôn có chuẩn bị riêng một phòng ngủ cho tôi.
Tôi định bụng về phòng đánh một giấc ngủ trưa thì gặp Ôn Dực ngay trước cửa phòng.
Cậu ấy ôm tôi hôn hít một hồi, còn đòi bế tôi sang phòng cậu ấy.
Tôi kiên quyết từ chối.
Chưa nói đến việc đây là ở nhà cũ họ Ôn, không tiện làm bậy, chỉ riêng đống dấu vết chằng chịt trên người tôi lúc này thôi cũng đã chẳng biết giải thích làm sao rồi.
“Lê Lê, anh thực sự nhớ em lắm mà.”
“Không được là không được, tối về căn hộ rồi tính sau.”
Đến lúc đó không bật đèn, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Tôi từng nghĩ hay là thú nhận hết chuyện này với Ôn Dực, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, thôi thì bỏ đi.
Tôi cũng đâu phải cố ý đâu chứ!
Nếu sau này hai chúng tôi lấy nhau, nói ra chuyện này chắc chắn cả đời sẽ ngượng ngùng không ngẩng mặt lên được.
Ôn Dực làm sao đối diện với anh trai ruột của mình nữa, mọi người nhất định sẽ rất đau khổ, chi bằng cứ giấu nhẹm đi cho xong.
Còn nếu cuối cùng chúng tôi chia tay, thì lại càng chẳng việc gì phải nói ra, hà cớ gì phải châm ngòi mâu thuẫn cho hai anh em ruột nhà người ta?
Chia tay xong tôi phủi mông bước đi, hai anh em ruột người ta nhìn mặt nhau kiểu gì?
Thôi, nghĩ cho Ôn Dực, tốt nhất là sống để bụng chết mang theo.
Ôn Dực mè nheo ăn vạ một hồi.
Bắt tôi dỗ dành, gọi liên tục mấy tiếng “bảo bối, anh yêu, chồng ơi” thì cậu ấy mới chịu buông tha cho tôi.
Tiễn được Ôn Dực đi rồi, vừa quay người lại, tôi đã thấy anh cả từ trong góc tối của khúc quanh bước ra, vẻ mặt oán hận khôn cùng.