Phật Tử Cũng Động Phàm Tâm
Chương 4
Vừa bước vào, tôi mạnh dạn sà ngồi hẳn lên đùi anh, vòng tay siết lấy cổ, mắt nhìn xoáy vào anh.
Cố Lăng Phong ngừng mọi động tác, đôi mắt thâm trầm lặng lẽ nhìn tôi, như thể muốn xem rốt cuộc tôi đang giở trò gì.
Dưới ánh nhìn ấy, sự tự tin trong tôi dần tan biến, thay vào đó là chút chột dạ, tôi khẽ liếm môi nói nhỏ:
"Em thấy hơi lạnh..."
Anh khẽ nhướng đôi lông mày:
"Trong nhà không có áo mặc hay sao?"
Thấy anh định móc điện thoại ra chuyển khoản, tôi vội làm nũng, chìa đôi tay ra trước mặt anh:
"Anh ơi, ủ ấm cho em đi mà~"
Anh thở hắt một tiếng, cuối cùng cũng chịu đưa tay ra.
Tôi mãn nguyện đan c.h.ặ.t mười ngón tay vào tay anh.
Ban đầu chỉ định quyến rũ anh, nhưng khi tiếp xúc với làn da ấm áp ấy, tôi bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng...
Sức nóng khiến đôi má tôi bắt đầu đỏ ửng.
Tôi len lén nhìn người đàn ông vẫn đang điềm tĩnh, trong lòng chợt dấy lên một sự ganh đua.
Tôi ghé sát vào tai anh, khẽ thổi hơi:
"Miệng em cũng lạnh lắm..."
Ánh mắt Cố Lăng Phong ngay lập tức trở nên sâu hun hút.
Anh dùng một tay dễ dàng giữ c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi, nâng lên cao quá đầu.
Hành động đầy tính chiếm hữu ấy khiến mặt tôi nóng ran đến tận mang tai...
Tôi khẽ kêu lên: "Anh làm em đau đấy..."
Tôi cứ ngỡ hôm nay cuối cùng cũng có tiến triển, nào ngờ ngay giây sau, giọng nói nghiêm túc của anh vang lên:
"Nếu còn muốn ở lại đây thì ngồi yên."
Nói đoạn, anh không chút ngần ngại bế tôi khỏi đùi mình, đặt ngay ngắn sang chiếc ghế bên cạnh.
Xong xuôi, anh dùng ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, bình thản quay lại với công việc.
Nhìn anh dửng dưng xử lý giấy tờ, tôi... thật sự cạn lời...
6
Mang theo đầy quyết tâm để rồi nhận lấy một cục tức, cuối cùng tôi đành bực bội bỏ ra ngoài.
Nằm vật ra giường, tôi không nhịn được nữa, giơ tay đấm túi bụi vào gối.
Anh ta thật sự... làm tôi tức đến mức chỉ muốn kệ xác!
Thích thế nào thì tùy anh ta thôi!
Nằm trút giận một lúc vẫn thấy chưa hạ hỏa, tôi bèn cầm điện thoại gọi cho bạn thân để giải tỏa.
Vừa kể lại từ đầu đến cuối, cô bạn bên kia đã không nhịn nổi mà bật cười ha hả.
"Dù sao năm xưa cậu cũng từng là hoa khôi của trường, giờ thì xấu mặt rồi nhé!"
Nghe bạn cười, tâm trạng tôi càng thêm khó chịu:
"Anh ta chắc chắn là một khúc gỗ vô tri."
Bạn thân dù cười nhưng cũng bắt đầu phân tích nghiêm túc:
"Cậu đã chủ động ngồi lên đùi anh ta rồi, đàn ông bình thường sao có thể không có phản ứng chứ? Nhưng nghe cậu kể, Cố Lăng Phong chẳng khác nào thánh sống, vô lý thật..."
Tôi gật đầu lia lịa.
Đúng là vô lý.
Bạn thân im lặng một hồi, rồi nhanh chóng kết luận: "Tớ cực kỳ nghi ngờ Cố Lăng Phong là gay! Hoặc anh ta có vấn đề gì đó về phương diện kia, chứ một gã đàn ông bình thường, làm sao chịu nổi cảnh phụ nữ chủ động đến tận cửa?"
Nghe bạn nói vậy, tôi bỗng chột dạ. Nghĩ kỹ lại thì cũng có lý mà...
Hơn nữa, Cố Lăng Phong vẫn luôn được mệnh danh là 'Phật tử của giới thượng lưu Bắc Kinh', trước khi kết hôn với tôi, bên cạnh anh ta chưa từng xuất hiện bóng hồng nào.
Tôi thở dài:
"Nếu thật sự là vậy, thì người bạn thân này của cậu chẳng phải sẽ phải sống cảnh góa phụ cả đời à?"
"Không không không..." Bạn thân trầm ngâm, "Hiện tại vẫn chưa có kết luận chắc chắn, đừng nóng vội quá. Chúng ta cứ thử thêm lần nữa xem sao."
Tôi ngơ ngác:
"Tôi đã thử đến mức này rồi, còn cách nào khác chứ?"
Bạn thân bên kia đầy vẻ bí hiểm:
"Tớ vẫn còn một vũ khí bí mật chưa dùng tới. Tớ từng nghe nói có một loại tinh dầu kích thích cảm xúc, cực kỳ hữu hiệu trong chuyện nam nữ đấy."
"Tớ có sẵn một hộp ở đây, lát nữa sẽ đặt giao hàng qua cho cậu ngay."
Nghe lời bạn thân, tôi không nhịn được mà trêu chọc: