Phật Tử Cũng Động Phàm Tâm

Chương 7



Thì ra anh không phải kẻ vô cảm, mà chỉ là quá ngây thơ thôi!

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Cố Lăng Phong đi làm.

Vừa ăn ngon lành, lòng tôi vừa lâng lâng vui vẻ.

Tối qua lỡ tay làm bữa tối dở tệ, dù sao hôm nay cũng phải lấy lại thể diện chứ?

Tôi cẩn thận nghiên cứu sách dạy nấu ăn, lần này chọn vài món đơn giản, quyết tâm làm một bữa trưa đầy yêu thương cho Cố Lăng Phong.

Tôi trang điểm chỉn chu rồi mới ra khỏi nhà.

Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đến công ty của anh.

Với tâm thế đi thăm chồng, tôi bước đi trên đôi giày cao gót, cố gắng tạo dáng vẻ tự tin nhất.

"Xin hỏi cô muốn gặp ai ạ?"

Nghe câu hỏi từ nhân viên lễ tân, bước chân tôi khựng lại.

Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra, làm vợ của Cố Lăng Phong mà chẳng mấy ai biết đến danh phận của tôi.

Tôi nở nụ cười lịch sự:

"Tôi tìm Cố Lăng Phong."

Nghe nhắc đến tên Tổng giám đốc, nhân viên lễ tân lập tức nghiêm mặt:

"Tìm Tổng giám đốc thì cần phải đặt lịch hẹn trước ạ."

Tôi cúi đầu nhìn hộp cơm trên tay, vẫn giữ nụ cười lễ phép:

"Người khác cần hẹn, nhưng tôi thì không cần."

Vợ đi thăm chồng thì cần gì phải hẹn trước chứ?

Hơn nữa, cứ hẹn với hò thì cơm trưa tôi nấu sẽ nguội lạnh mất thôi.

Tôi giơ tay lên, khoe khéo chiếc nhẫn kim cương năm carat trên ngón tay.

Mọi thứ đều đã quá rõ ràng.

Thế nhưng, lễ tân vẫn giữ vững lập trường, mặc cho chiếc nhẫn có chói mắt đến đâu, cô ấy vẫn kiên quyết:

"Dù là ai đi chăng nữa cũng đều phải đặt lịch hẹn."

Khi bầu không khí đang trở nên căng thẳng, một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên:

"Có chuyện gì thế?"

Ngay sau đó, Tô Thanh Thanh – trong bộ trang phục công sở chỉn chu – xuất hiện trước mặt tôi.

10

Thời đi học, tôi và cô ta vốn là kẻ thù không đội trời chung. Vì dù làm thêm hay học chuyên ngành, thành tích của tôi luôn vượt xa cô ta, thế nên Tô Thanh Thanh nhìn tôi cực kỳ ngứa mắt.

Thẳng thắn mà nói thì Tô Thanh Thanh rất ghen tị với tôi. Dù tôi chẳng làm gì cả, nhưng vẫn luôn dễ dàng tỏa sáng hơn cô ta.

Nhìn thấy Tô Thanh Thanh, lễ tân lập tức tươi cười:

"Quản lý Tô, vị tiểu thư này nói muốn gặp Tổng giám đốc nhưng không có lịch hẹn ạ."

Nghe nhân viên giải thích xong, vẻ kiêu ngạo trên mặt Tô Thanh Thanh càng rõ rệt, cô ta quét mắt từ trên xuống dưới, cằm hất cao: "Hóa ra là bạn học cũ à? Dù là bạn cũ thì tôi nên nể mặt, nhưng quy định công ty thì..., không thể muốn phá là phá. Với loại nhân viên làm thuê như cô, cho dù có xếp hàng cả ngày cũng chưa chắc gặp được tổng giám đốc nhà tôi đâu."

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt cô ta, chợt để ý đến bộ đồ mình đang mặc.

Sáng nay, tôi trang điểm nhẹ nhàng, chọn mặc chiếc váy dài in hoa màu nhạt, kiểu dáng đơn giản, không hề có logo, hoàn toàn phù hợp với gu của Cố Lăng Phong.

Chiếc váy này là hàng mới của mùa, dù chẳng đính logo nhưng giá trị không hề nhỏ chút nào.

Tô Thanh Thanh chắc hẳn đang nghĩ tôi ăn mặc giản dị như vậy là vì không có tiền.

Tôi khẽ nhíu mày: "Tôi không phải nhân viên ở đây, tôi đến tìm chồng tôi."

Nghe lời giải thích của tôi, Tô Thanh Thanh lại càng cười mỉa mai, che miệng cười khẩy: "Giang Dĩnh, hồi đại học cô là hoa khôi, thành tích luôn dẫn đầu, ai cũng bảo cô có tiền đồ sáng lạng. Giờ thì sao... haha, thật khiến người ta thất vọng quá nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt châm chọc lộ liễu của cô ta, tôi cảm thấy thật chướng mắt. Đừng nói là cuộc sống hiện tại của tôi vẫn ổn, dù cho tôi có thật sự sa cơ thì cũng chẳng liên quan gì đến cô ta cả.

Tôi điềm tĩnh nhìn cô ta, cười nhạt:

"Cô cũng chỉ là quản lý bộ phận thôi, không thấy mình quá tự phụ đấy chứ?"

Câu nói nhẹ tênh khiến vẻ đắc ý trên mặt Tô Thanh Thanh cứng đờ.

"Cô!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...