8.000 Tệ Và Năm Năm Chờ Đợi

Chương 19



Cô mở điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ số lạ.

“Chúc mừng.”

Không có tên người gửi.

Nhưng cô biết đó là ai.

Tô Vãn không trả lời.

Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi tắt đèn.

Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh.

Cô nhắm mắt lại, chợt nhớ đến buổi chiều 6 năm trước.

Khi ấy, Trần Chu từng nói với cô:

“Em cứ ở nhà chờ anh là được.”

Cô đã chờ suốt một đêm.

Nhưng sáng hôm sau, cô bước ra khỏi cánh cửa ấy.

6 năm sau, cô đã đứng ở nơi này.

Không phải vì hận.

Cũng chẳng phải vì không cam lòng.

Mà bởi vì…

Cuối cùng cô cũng biết mình có thể làm được những gì.

Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường chợt sáng lên rồi lại tối xuống.

Tin nhắn “Chúc mừng” vẫn lặng lẽ nằm trong khung trò chuyện.

Không có người trả lời.

Không phải vì cô chưa thể tha thứ.

Mà bởi cuộc đời từng cần có sự hiện diện của anh ta…

Đã kết thúc từ lâu rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn của Frankfurt lần lượt sáng lên giữa màn đêm.

Tô Vãn trở mình.

Rồi bình yên chìm vào giấc ngủ.

Hết

Chương trước
Loading...