Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin

Chương 10



Bởi trên màn hình, người dẫn chương trình vừa đọc rõ tên thật của N.W.

Ôn Thời Ninh.

Cả phòng họp rơi vào im lặng.

Mọi người đều biết đó là tên phu nhân của tổng giám đốc Hạ.

Hạ Cảnh Châu nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình.

Tôi đứng dưới ánh đèn, tự tin, điềm tĩnh, rực rỡ đến xa lạ.

Anh bỗng nhận ra ba năm qua mình chưa từng thật sự biết vợ mình là ai.

Cuộc họp báo kết thúc, tôi vừa bước xuống sân khấu đã nhìn thấy Hạ Cảnh Châu đứng cuối hành lang.

Không biết anh đến từ lúc nào.

Anh đi về phía tôi.

“Vì sao chưa từng nói với anh?”

Tôi dừng bước.

“Anh từng hỏi sao?”

Bốn chữ đơn giản khiến anh im lặng.

Lục Trầm tiến đến, tự nhiên cầm lấy tập tài liệu trong tay tôi.

“Xe đang đợi bên ngoài.”

Hạ Cảnh Châu nhìn bàn tay anh ấy rồi nhìn tôi.

“Anh ta là ai?”

“Đối tác của em.”

“Đối tác cần thân thiết như vậy?”

Tôi bật cười.

“Hạ tổng, anh đang dùng tư cách gì để hỏi?”

“Chồng em.”

“Sắp là chồng cũ.”

Gương mặt anh cứng lại.

Tôi đi ngang qua anh.

Lần này, người đứng nhìn bóng lưng người kia rời đi đã đổi thành Hạ Cảnh Châu.

7. Bữa cơm nguội

Tối hôm đó, Hạ Cảnh Châu chờ trước cửa căn hộ của tôi.

Tôi và Lục Trầm vừa xuống xe đã nhìn thấy anh.

Lục Trầm không hỏi về quan hệ giữa chúng tôi.

Anh ấy chỉ nhìn tôi.

“Có cần mình ở lại không?”

“Không cần.”

“Có chuyện thì gọi.”

Hạ Cảnh Châu đứng cách đó vài bước, sắc mặt lạnh như băng.

Đợi Lục Trầm rời đi, anh mới lên tiếng:

“Cậu ta theo đuổi em?”

“Không liên quan đến anh.”

“Em vẫn chưa ly hôn.”

“Anh cũng biết chúng ta chưa ly hôn sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Khi anh gắp thức ăn cho Thẩm Y Y trước mặt em, khi anh bỏ mặc em ở bữa tiệc, khi cô ta gọi một cuộc là anh lập tức rời đi, sao anh không nhớ mình đã có vợ?”

“Anh và Y Y không có gì.”

“Có hay không đã không còn quan trọng.”

“Thời Ninh.”

Anh hạ giọng.

“Anh biết chuyện đứa trẻ là lỗi của anh.”

“Cho anh một cơ hội sửa sai.”

“Sửa thế nào?”

Tôi hỏi.

“Anh có thể khiến nó sống lại sao?”

Hạ Cảnh Châu trắng mặt.

“Không thể.”

“Vậy anh sửa điều gì?”

Anh không trả lời được.

Tôi đi qua anh, mở cửa căn hộ.

Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, anh bất ngờ đưa tay chặn lấy.

“Anh chưa ăn tối.”

Tôi nhìn anh.

Ba năm qua, câu này từng khiến tôi lập tức quay vào bếp.

Dù đã mười một giờ đêm, dù tôi đang sốt, chỉ cần anh nói chưa ăn, tôi vẫn sẽ nấu cho anh một bát mì.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ đáp:

“Vậy thì đi ăn.”

“Anh muốn ăn đồ em nấu.”

“Em không nấu nữa.”

Ánh mắt anh lộ ra một tia bối rối hiếm thấy.

Giống như đến lúc này anh mới nhận ra những điều từng dễ dàng có được đã không còn thuộc về mình.

“Chỉ một bữa thôi.”

Tôi im lặng vài giây rồi mở rộng cửa.

“Vào đi.”

Trong tủ lạnh chỉ còn ít rau và một phần mì.

Tôi nấu hai bát đơn giản.

Hạ Cảnh Châu ngồi trước bàn ăn nhỏ, nhìn căn hộ xa lạ.

“Em mua nơi này khi nào?”

“Trước khi kết hôn.”

“Anh không biết.”

“Có rất nhiều chuyện anh không biết.”

Tôi đặt bát mì trước mặt anh.

Anh ăn được vài miếng rồi bỗng hỏi:

“Trước đây em thường chờ anh thế nào?”

“Không nhớ nữa.”

“Cuốn sổ anh đã đọc.”

Tôi khựng lại.

“Anh không nên động vào đồ của em.”

“Anh xin lỗi.”

Lại là ba chữ ấy.

Gần đây anh nói quá nhiều.

“Năm đầu tiên, em chờ anh bao nhiêu lần?”

“Không nhớ.”

“Năm thứ hai?”

“Hạ Cảnh Châu.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Đừng dùng nỗi đau của em để tự trừng phạt mình.”

“Nó không khiến em dễ chịu hơn.”

Anh nhìn bát mì trước mặt.

“Anh chỉ muốn biết.”

“Nhưng em không muốn kể.”

“Vậy em muốn anh làm gì?”

“Ký đơn.”

Anh im lặng.

Tôi đã biết câu trả lời.

“Ăn xong thì về đi.”

Hạ Cảnh Châu ăn hết bát mì đã nguội.

Trước khi rời đi, anh đứng ở cửa nói:

“Anh sẽ không ký.”

“Ít nhất không phải bây giờ.”

Tôi không tranh cãi.

“Vậy gặp nhau ở tòa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...