Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin

Chương 22



Buổi sáng, ánh nắng đi qua hàng nghìn mảnh kính, rơi xuống sàn thành một dải màu kéo dài đến quảng trường trung tâm.

Trong lễ khánh thành, người dẫn chương trình mời tôi phát biểu.

Tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế phía dưới.

Tô Mạn đang giơ điện thoại quay video.

Hạ Nghiên ngồi cạnh cô ấy, mỉm cười vẫy tay với tôi.

Ông nội Hạ Cảnh Châu đã hồi phục phần lớn, ngồi xe lăn ở hàng đầu.

Lục Trầm đứng bên cánh gà, trong tay cầm bản chương trình và cốc nước ấm quen thuộc.

Còn Hạ Cảnh Châu ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Hai năm không gặp, anh dường như trầm lặng hơn trước.

Vết thương ở vai khiến tư thế ngồi của anh không còn hoàn toàn thẳng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.

Khi tôi nhìn sang, anh chỉ khẽ gật đầu.

Không bước tới.

Không làm phiền.

Hai năm qua, anh giữ đúng lời.

Ngoài công việc cổ đông bắt buộc, anh chưa từng lấy bất kỳ lý do nào xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Tôi cầm micro.

“Có người từng hỏi tôi ý tưởng thật sự của công trình này là gì.”

“Hai năm trước, câu trả lời của tôi là tái sinh.”

“Nhưng hôm nay, khi đứng ở đây, tôi cho rằng nó không hoàn toàn chính xác.”

“Con người không thể quay lại thành một phiên bản cũ rồi bắt đầu lần nữa.”

“Chúng ta chỉ có thể mang theo những vết nứt, học cách để ánh sáng đi xuyên qua chúng, rồi trở thành một người mới.”

“Vì vậy, công trình này không nói về việc sống lại.”

“Nó nói về sự tiếp tục.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.

Tôi cúi chào.

Khi bước xuống sân khấu, Lục Trầm đưa cốc nước cho tôi.

“Phát biểu hay lắm.”

“Cảm ơn.”

“Tối nay có tiệc mừng.”

“Mình biết.”

“Sau tiệc, có muốn đi dạo bên sông không?”

Tôi nhìn anh ấy.

Hai năm qua, Lục Trầm chưa từng thúc giục tôi.

Anh ấy ở bên khi tôi cần, lùi lại khi tôi muốn một mình.

Ba tháng trước, anh ấy mới nói thích tôi.

Không yêu cầu câu trả lời.

Chỉ bảo tôi có thể suy nghĩ bao lâu tùy thích.

“Được.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng chỉ đi dạo thôi.”

Lục Trầm cũng cười.

“Chỉ đi dạo.”

Phía sau, Hạ Cảnh Châu đang nói chuyện với ông nội.

Ông cụ nhìn chúng tôi rồi thở dài.

“Hối hận không?”

Hạ Cảnh Châu im lặng một lúc.

“Có.”

“Muốn giành lại không?”

“Từng muốn.”

Anh nhìn người phụ nữ đang đứng giữa những đồng nghiệp của mình.

“Nhưng cháu đã hiểu, yêu một người không phải là giành cô ấy về.”

“Là để cô ấy được sống cuộc đời mình muốn.”

Ông nội gật đầu.

“Cuối cùng cũng học được.”

“Tiếc là học phí quá đắt.”

Hạ Cảnh Châu khẽ cười.

“Vâng.”

“Là cái giá cháu đáng phải trả.”

Buổi lễ kết thúc, tôi đưa ông nội ra xe.

Hạ Cảnh Châu đứng bên cạnh giúp gấp xe lăn.

Trước khi lên xe, ông nắm tay tôi.

“Ninh Ninh, phải hạnh phúc.”

“Cháu biết rồi.”

Ông nhìn Lục Trầm đang chờ phía xa, cố ý nói lớn:

“Nếu gặp người tốt thì đừng vì thằng cháu ngốc của ông mà sợ kết hôn.”

Tôi bật cười.

“Ông nội, cháu mới hứa đi dạo thôi.”

“Đi dạo nhiều rồi sẽ quen.”

Hạ Cảnh Châu bất lực gọi:

“Ông nội.”

Ông cụ trừng mắt.

“Cháu không giữ được người ta, còn không cho người khác theo đuổi à?”

Tôi và Hạ Cảnh Châu nhìn nhau.

Lần này, giữa chúng tôi không còn oán trách.

Chỉ có sự bình thản của hai người cuối cùng đã đứng đúng vị trí.

“Chúc mừng em.”

Anh nói.

“Cảm ơn.”

“Thời Ninh.”

“Ừ?”

Anh nhìn về mái vòm rực sáng phía sau tôi.

“Công trình rất đẹp.”

“Anh từng bỏ lỡ quá nhiều thứ thuộc về em.”

“May mà lần này vẫn kịp nhìn thấy.”

Tôi mỉm cười.

“Sau này anh còn có thể nhìn thấy nhiều công trình khác.”

“Nhưng không cần đứng từ vị trí của chồng em nữa.”

“Anh biết.”

Hạ Cảnh Châu mở cửa xe cho ông nội.

Trước khi xe rời đi, anh không ngoảnh lại.

Tôi cũng quay người bước về phía Lục Trầm.

Hoàng hôn trải dài trên mặt sông.

Gió thổi qua hành lang, hàng nghìn mảnh kính phản chiếu ánh sáng dịu dàng.

Lục Trầm đi bên cạnh tôi, giữ một khoảng cách vừa đủ.

“Lạnh không?”

“Không.”

“Mệt không?”

“Có một chút.”

“Vậy đi chậm thôi.”

Anh không nắm tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...