Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin
Chương 4
“Con không uy hiếp ai cả.”
Tôi mở ngăn kéo, lấy bản thỏa thuận Tô Mạn vừa soạn đặt lên bàn.
“Con từ bỏ toàn bộ tài sản chung và tất cả những thứ nhà họ Hạ từng tặng.”
“Chỉ cần Hạ Cảnh Châu ký tên.”
Ánh mắt Tống Chi Hoa dừng trên mấy chữ “Thỏa thuận ly hôn”.
Nụ cười lạnh trên mặt bà cứng lại.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng động rất khẽ.
Thẩm Y Y đang đứng ở hành lang.
Cô ta nhìn chiếc vali dưới chân tôi, vẻ mặt ngạc nhiên vừa đủ.
“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm.”
“Nếu vì em mà chị và Cảnh Châu cãi nhau, em có thể lập tức rời đi.”
Tống Chi Hoa quay đầu an ủi cô ta.
“Không liên quan đến con.”
“Nó được Cảnh Châu chiều đến sinh hư, muốn làm mình làm mẩy để được dỗ dành thôi.”
Tôi bật cười.
Ba năm qua, Hạ Cảnh Châu chưa từng dỗ tôi.
Tôi cũng không muốn đợi nữa.
“Mẹ nói đúng.”
Tôi kéo vali đi qua hai người họ.
“Chuyện này không liên quan đến cô Thẩm.”
“Là do con không cần Hạ Cảnh Châu nữa.”
Tống Chi Hoa giận đến mức giơ tay định kéo tôi lại.
Đúng lúc đó, dưới tầng truyền đến tiếng cửa mở.
Hạ Cảnh Châu đã về.
Anh xuất hiện ở đầu cầu thang, trên người vẫn là bộ vest màu xám buổi sáng, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Nhìn thấy ba người chúng tôi đứng trước cửa phòng ngủ, anh khựng lại.
Sau đó, ánh mắt anh dừng trên chiếc vali của tôi.
“Đi đâu?”
Tôi bước xuống cầu thang, đặt bản thỏa thuận trước mặt anh.
“Hạ Cảnh Châu, chúng ta ly hôn đi.”
Phòng khách rộng lớn bỗng yên tĩnh.
Anh không cầm tờ giấy lên ngay.
Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu và lạnh.
“Lý do?”
“Không muốn sống cùng anh nữa.”
“Vì Y Y?”
Lại là câu hỏi ấy.
Trong mắt họ, hình như tôi không thể có ý nghĩ của riêng mình.
Mọi vui buồn của tôi đều phải xoay quanh Hạ Cảnh Châu và Thẩm Y Y.
“Không phải.”
“Vậy vì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vì em đã hết yêu anh.”
Bàn tay đang tháo khuy măng-sét của Hạ Cảnh Châu bỗng dừng lại.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhanh đến mức chẳng ai nhận ra.
Anh cầm bản thỏa thuận lên, lật qua vài trang.
“Từ bỏ tài sản?”
“Phải.”
“Nhà, xe, tiền, cổ phần đều không cần?”
“Không cần.”
“Ôn Thời Ninh.”
Anh gấp tập giấy lại, ném xuống bàn trà.
“Em muốn gì thì nói thẳng.”
“Không cần dùng cách này để ép anh.”
Một câu nói ấy khiến chút bình thản cuối cùng trong tôi hóa thành châm biếm.
Hóa ra đến giờ phút này, anh vẫn cho rằng tôi đang đòi hỏi.
Tôi đã đòi hỏi anh ba năm.
Đòi một bữa cơm.
Đòi một cuộc điện thoại.
Đòi một lần anh về nhà đúng hẹn.
Đòi anh nhớ ngày sinh nhật của tôi.
Nhưng anh chưa từng cho.
Bây giờ tôi không cần gì nữa, anh lại không tin.
“Em muốn anh ký tên.”
“Chỉ vậy thôi.”
Hạ Cảnh Châu nhìn tôi hồi lâu rồi lạnh nhạt nói:
“Anh không có thời gian chơi trò trẻ con.”
“Đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói sau.”
Anh quay sang Thẩm Y Y.
“Không phải em nói muốn xem tài liệu dự án sao? Đến thư phòng đi.”
Thẩm Y Y khẽ gật đầu, trước khi đi còn nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy.
Tôi kéo vali về phía cửa.
Hạ Cảnh Châu lập tức lên tiếng.
“Đứng lại.”
Tôi không dừng.
“Ôn Thời Ninh, anh bảo em đứng lại.”
Tay tôi đã chạm vào tay nắm cửa.
Giây tiếp theo, cổ tay bị anh siết chặt.
Lực kéo bất ngờ khiến bụng dưới tôi nhói lên.
Tôi tái mặt, theo bản năng ôm lấy bụng.
Hạ Cảnh Châu lập tức buông tay.
“Em làm sao vậy?”
“Không sao.”
Tôi đứng thẳng dậy, tránh khỏi bàn tay anh đưa tới.
Hạ Nghiên từ phòng ăn bước ra đúng lúc nhìn thấy cảnh ấy.
Cô ấy vừa tan ca, còn chưa kịp thay quần áo.
Ánh mắt cô ấy lướt qua bàn tay đang đặt trên bụng tôi rồi nhìn sang anh trai.
“Anh, chị dâu không khỏe. Anh đừng kéo chị ấy.”
Hạ Cảnh Châu cau mày.
“Em biết cô ấy bị gì?”
Hạ Nghiên mím môi.
Tôi nhìn thẳng vào cô ấy.
Cô ấy hiểu lời cảnh cáo trong mắt tôi, cuối cùng chỉ đáp:
“Chị ấy đến bệnh viện kiểm tra.”