Anh Ký Đơn Ly Hôn Rất Cẩu Thả, Tôi Lại Rời Đi Thật
Chương 14
“Sao có thể không hiểu.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt rất sâu.
Nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Anh đưa con đi nhé.”
“Ừ.”
________________________________________
18
Một năm sau, tôi gặp lại Tống Ngữ Thư trong một buổi triển lãm.
Cô ấy chủ động đi tới.
Lần này không còn gọi tôi là chị dâu.
“Thời Hàm.”
“Tống Ngữ Thư.”
Chúng tôi nhìn nhau.
Cô ấy cười trước.
“Tôi sắp kết hôn.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Cô ấy im lặng vài giây rồi hỏi:
“Cô và anh Thừa Phong...”
“Không quay lại.”
Tống Ngữ Thư gật đầu.
“Anh ấy vẫn một mình.”
Tôi cười.
“Đó là lựa chọn của anh ấy.”
“Cô thật sự không tiếc sao?”
Tôi nhìn về phía bức tranh trước mặt.
Rất lâu sau mới trả lời:
“Có chứ.”
“Tiếc ba năm đó?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi tiếc vì khi ấy chúng tôi đều không hiểu cách yêu một người.”
“Tôi cứ nghĩ yêu là phải chịu đựng.”
“Anh ấy lại nghĩ yêu là hoàn thành trách nhiệm.”
“Đến khi cả hai hiểu ra thì đã quá muộn.”
Tống Ngữ Thư nhìn tôi.
“Cô thay đổi rất nhiều.”
“Con người đều sẽ thay đổi.”
Tôi mỉm cười.
“Cô cũng vậy.”
Trước khi đi, cô ấy nói:
“Chúc cô hạnh phúc.”
Tôi đáp:
“Cô cũng vậy.”
Lần này, giữa chúng tôi thật sự không còn gì để nói nữa.
________________________________________
19
Sinh nhật hai tuổi của con, Tần Thừa Phong đến rất sớm.
Anh mang theo một món quà lớn đến mức Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy đã hét lên.
Cả nhà náo nhiệt suốt buổi.
Đến tối, khách khứa lần lượt ra về.
Con chơi mệt, ngủ gục trên sofa.
Tần Thừa Phong cúi xuống bế con lên.
Động tác đã rất thuần thục.
Tôi đi trước mở cửa phòng.
Anh đặt con lên giường, kéo chăn cẩn thận.
Hai chúng tôi cùng bước ra ngoài.
Ngoài ban công, gió đêm rất nhẹ.
Tần Thừa Phong đột nhiên nói:
“Ngày mai anh phải đi công tác.”
“Bao lâu?”
“Hai tuần.”
“Vậy cuối tuần sau em tự đưa con đi chơi.”
“Ừ.”
Anh im lặng một lúc.
Rồi hỏi:
“Thời Hàm.”
“Gì?”
“Em có người mình thích chưa?”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Chưa.”
Anh cười.
“Vậy là tốt.”
Tôi nhướng mày.
“Tốt chỗ nào?”
Nụ cười của anh lập tức cứng lại.
Tôi bật cười.
“Anh vẫn chưa bỏ ý định à?”
Anh không phủ nhận.
“Anh biết em sẽ không quay lại.”
“Vậy còn chờ?”
“Chờ là chuyện của anh.”
Tôi nhìn anh.
Câu này nghe quen đến mức tôi bật cười.
“Đừng chờ.”
“Anh không làm phiền em.”
“Không phải vì làm phiền.”
Tôi dựa vào lan can.
“Chỉ là em thật sự hy vọng anh có cuộc sống của mình.”
Tần Thừa Phong im lặng.
Tôi nói:
“Thừa Phong, anh đã thay đổi rất nhiều.”
“Anh bây giờ có thể sẽ trở thành một người chồng rất tốt.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng không thể là chồng em nữa?”
“Ừ.”
Lần này tôi trả lời rất dứt khoát.
Anh cúi đầu cười.
“Đúng là báo ứng.”
“Không phải.”
Tôi lắc đầu.
“Không có ai bị báo ứng cả.”
“Chúng ta chỉ bỏ lỡ nhau thôi.”
Anh không nói gì.
Rất lâu sau, anh gật đầu.
“Anh hiểu.”
________________________________________
20
Năm con tôi lên ba, tôi chuyển đến một căn nhà mới.
Không quá lớn.
Nhưng có một phòng làm việc riêng cho tôi, một phòng trẻ em đầy nắng, ngoài ban công còn có một khoảng nhỏ để trồng hoa.
Ngày chuyển nhà, Phương Ninh hỏi:
“Có cần gọi Tần Thừa Phong đến phụ không?”
Tôi lắc đầu.
“Anh ấy hôm nay đón con rồi.”
“Ồ.”
Cô ấy nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.
“Tần tổng bây giờ ngoan ghê.”
Tôi bật cười.
“Đừng nói linh tinh.”
“Thật mà.
Ngày trước ai nghĩ nổi người đàn ông đó có ngày ngồi giữa trung tâm thương mại buộc tóc cho con gái.”
Tôi tưởng tượng cảnh ấy, không nhịn được cười.
Ba năm trôi qua.
Mọi thứ dường như đã đi rất xa.
Buổi tối, Tần Thừa Phong đưa con về.
Con bé chạy vào nhà trước, trên tóc buộc hai cái nơ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Tôi nhìn một cái liền biết là tác phẩm của ai.
“Bố buộc cho con à?”
Con bé vui vẻ gật đầu.
“Bố buộc đẹp!”
Tôi cố nhịn cười.
“Ừ, đẹp.”
Tần Thừa Phong đứng ngoài cửa, mặt không đổi sắc.
“Anh xem video học rồi.”
“Em nhìn ra.”
“Lần sau sẽ đẹp hơn.”
Tôi bật cười.
Anh cũng cười theo.
Con bé chạy vào trong khoe đồ chơi với ông ngoại.
Ngoài cửa chỉ còn hai chúng tôi.