Anh Ký Đơn Ly Hôn Rất Cẩu Thả, Tôi Lại Rời Đi Thật

Chương 5



Anh ta mỉm cười gật đầu, rồi lại kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho cô ta.

Thì ra, khi một người phụ nữ không muốn ăn, cô ấy có thể được dỗ dành, chứ không phải chỉ nhận về một câu lạnh lùng:

“Em không phải muốn ăn cái này sao, anh đã mua về rồi.”

“Hoặc em muốn ăn gì khác, anh đi mua.”

Giây phút ấy, tôi mới thực sự hiểu ra — thứ tôi cần là tình yêu, là sự quan tâm chân thành.

Nhìn cảnh trước mắt, lòng tôi càng kiên định hơn với quyết định ly hôn.

Bởi tôi muốn con mình được sinh ra trong một mái nhà tràn ngập yêu thương.

Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ tự mình nuôi con lớn khôn.

7

Tôi không đứng ngoài cửa thêm nữa.

Có những chuyện, nhìn một lần là đủ.

Nhìn thêm chỉ khiến bản thân trở nên đáng thương.

Tôi xoay người, một tay đỡ lấy bụng, một tay vịn tường chậm rãi bước về phía thang máy.

Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được tâm trạng của mẹ, khẽ cựa một cái.

Tôi cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên nơi vừa nhô lên dưới lớp váy.

“Không sao.”

Tôi không biết câu này là nói với con, hay nói với chính mình.

“Sau này mẹ thương con.”

Thang máy vừa mở, tôi bước vào.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, phía hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Một bàn tay chắn ngang cửa.

Tôi ngẩng đầu.

Tần Thừa Phong đứng trước mặt.

Có lẽ anh vừa từ phòng bệnh đi ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc bát sứ ban nãy dùng để đút cháo cho Tống Ngữ Thư.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thoáng khựng lại.

“Thời Hàm?”

Anh cau mày.

“Em đến bệnh viện làm gì?”

Tôi cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười.

Tôi cúi xuống nhìn cái bụng đã lớn đến mức gần như che khuất mũi chân mình, rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

Tần Thừa Phong dường như cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi.

Anh lập tức sửa lời:

“Hôm nay em khám thai?”

“Ừ.”

“Khám xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Con rất khỏe.”

Nghe vậy, nét mặt anh giãn ra.

“Vậy là tốt.”

Anh bước vào thang máy, thuận tay nhấn tầng một.

Sau đó, giống như mọi lần, anh đưa tay muốn đỡ lấy cánh tay tôi.

Tôi lùi sang bên cạnh.

Bàn tay anh dừng giữa không trung.

Hai giây sau, Tần Thừa Phong bình thản thu tay lại.

“Vẫn còn giận?”

Tôi không đáp.

Anh nhìn tôi qua lớp gương phản chiếu trong thang máy.

“Thời Hàm, em đã sắp làm mẹ rồi, đừng lúc nào cũng hành động theo cảm xúc như trước.”

Tôi bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Nhưng trong không gian kín mít, nó lại rõ ràng đến lạ.

Tần Thừa Phong cau mày.

“Em cười gì?”

“Tần Thừa Phong.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Anh có nhớ tối hôm trước anh đã ký thứ gì không?”

Anh im lặng vài giây.

“Thỏa thuận ly hôn.”

“Anh nhớ là tốt.”

Tôi nói:

“Vậy thì từ bây giờ, anh không cần quản chuyện tôi có hành động theo cảm xúc hay không nữa.”

Sắc mặt anh hơi trầm xuống.

“Thời Hàm.”

“Anh đã ký rồi.”

Tôi ngắt lời.

“Chúng ta ly hôn.”

Đúng lúc ấy, thang máy phát ra một tiếng “ting”.

Cửa mở.

Tôi bước ra trước.

Tần Thừa Phong theo sau.

“Anh tưởng hôm đó em chỉ đang tức giận.”

Tôi dừng bước.

“Anh tưởng?”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Anh ký tên lên thỏa thuận ly hôn mà không đọc, sau đó anh nói với tôi rằng anh tưởng tôi chỉ đang tức giận?”

Tần Thừa Phong mím môi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận ra tôi thật sự không giống những lần trước.

Trước đây, mỗi lần cãi nhau, người kích động luôn là tôi.

Tôi sẽ khóc.

Sẽ hỏi.

Sẽ cố gắng ép anh cho mình một câu trả lời.

Còn anh chỉ cần đứng đó, bình tĩnh nhìn tôi phát tiết.

Đợi tôi khóc đủ, anh sẽ giải quyết vấn đề.

Sau đó mọi chuyện kết thúc.

Tôi từng cho rằng đó là sự bao dung.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh chỉ biết rằng tôi sẽ không rời đi.

Người chắc chắn được yêu luôn có quyền bình tĩnh.

Bởi anh biết cho dù mình làm gì, người kia cuối cùng vẫn sẽ quay lại.

Nhưng lần này tôi không muốn quay lại nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...