Bị Giấu Ở Nước Ngoài Mười Năm, Ngày Trở Về Tôi Khiến Cả Nhà Họ Tống Khiếp Sợ

Chương 10



“Anh chỉ không muốn em buồn.”

Tôi gật đầu.

“Ra vậy.”

“Như Ý, anh thực sự có tình cảm với Nhã Kỳ. Cô ấy đơn thuần, đáng yêu, luôn ở bên cạnh anh trong những lúc khó khăn.”

Tôi không nhịn được cười.

“Anh gặp khó khăn gì?”

Hắn hơi cau mày.

“Em không cần hỏi sâu như vậy.”

“Không sao. Tôi chỉ tò mò.”

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Anh định giải quyết hôn ước thế nào?”

Hạo Xuyên lập tức lấy ra một phong bì.

“Bên trong là một khoản bồi thường. Anh hy vọng em chủ động đề nghị hủy hôn, để hai gia đình không mất mặt.”

Tôi mở phong bì.

Một tấm séc.

Năm trăm nghìn tệ.

Tôi nhìn con số ấy, suy nghĩ nghiêm túc.

Hạo Xuyên tưởng tôi không hài lòng.

“Anh biết số tiền này không nhiều, nhưng em cũng phải hiểu…”

Tôi giơ tay ngăn hắn.

“Anh hiểu nhầm rồi.”

Hắn ngạc nhiên.

“Tôi đang tính xem anh lấy đâu ra sự tự tin để định giá danh dự của tôi bằng năm trăm nghìn tệ.”

Mặt hắn lập tức sa sầm.

“Tống Như Ý, em đừng quá đáng!”

Tôi đặt tấm séc xuống bàn.

“Được thôi. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”

Tôi lấy ra bản sao thỏa thuận đính hôn năm xưa.

Hạo Xuyên vừa nhìn đã biến sắc.

“Em mang thứ này đến làm gì?”

“Anh đọc lại đi.”

Hắn miễn cưỡng cầm lên.

Tôi chỉ vào điều khoản thứ bảy.

“Trong thời gian hôn ước còn hiệu lực, nếu một bên đơn phương chấm dứt vì có quan hệ tình cảm với người khác, bên đó phải công khai xác nhận trách nhiệm và hoàn trả những lợi ích đã nhận theo thỏa thuận.”

Hạo Xuyên cau mày.

“Đây chỉ là giấy tờ từ thời ông bà!”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Cho nên tôi không định ép anh kết hôn.”

Hắn vừa định thở phào thì tôi nói tiếp:

“Nhưng tôi muốn giải quyết những nghĩa vụ vẫn còn hiệu lực.”

Tôi mở trang cuối.

“Anh còn nhớ dự án hợp tác giữa nhà họ Cố và nhà họ Giang không?”

Ánh mắt hắn thay đổi.

Tôi tiếp tục:

“Ngày trước, ông ngoại tôi đồng ý cho nhà họ Cố tham gia hệ thống phân phối của Giang thị với điều kiện hai bên duy trì quan hệ hợp tác chiến lược.”

Hạo Xuyên siết chặt tờ giấy.

“Chuyện kinh doanh không liên quan đến hôn nhân!”

“Tôi đồng ý.”

Tôi mỉm cười.

“Cho nên tôi đã nhờ bộ phận pháp lý kiểm tra riêng từng hợp đồng. Hôn ước chấm dứt không đồng nghĩa các hợp đồng thương mại tự động mất hiệu lực.”

Hắn nhìn tôi đầy cảnh giác.

“Vậy em muốn gì?”

“Đơn giản thôi.”

Tôi đặt một tập tài liệu khác trước mặt hắn.

“Nhà họ Cố đã sử dụng nhãn hiệu của Giang thị trong một số sản phẩm ngoài phạm vi cấp phép.”

Hắn lập tức đứng bật dậy.

“Không thể nào!”

“Tôi cũng hy vọng vậy.”

Tôi đẩy tài liệu sang.

“Nhưng đây là báo cáo kiểm tra nội bộ mà chính công ty anh lập tháng trước.”

Mặt Hạo Xuyên trắng bệch.

Tôi nghiêng đầu.

“Anh có muốn biết tôi lấy nó từ đâu không?”

Hắn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi mỉm cười.

“Từ hồ sơ thẩm định mà công ty anh tự gửi cho đối tác bên Thụy Sĩ.”

Hạo Xuyên ngồi phịch xuống ghế.

Hắn đã quên.

Công ty tư vấn quản trị rủi ro nơi tôi làm việc từng tham gia đánh giá một thương vụ liên quan đến chuỗi phân phối của nhà họ Cố.

Tôi không sử dụng tài liệu mật của khách hàng.

Sau khi phát hiện mối liên hệ, tôi đã chủ động báo cáo xung đột lợi ích và rút khỏi nhóm dự án.

Nhưng những thông tin được công bố công khai trong hồ sơ thương mại vẫn đủ để tôi nhận ra một vấn đề.

Nhà họ Cố đang che giấu một khoản rủi ro rất lớn.

Tôi nhìn hắn.

“Anh có thể yêu bất kỳ ai.”

“Nhưng đừng vừa phản bội lời hứa, vừa nghĩ tôi phải giúp anh che giấu hậu quả.”

Hạo Xuyên cắn răng.

“Em đang đe dọa anh?”

“Không.”

Tôi đứng dậy.

“Tôi đang cho anh cơ hội tự sửa sai.”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy tức tối.

Tôi cầm túi xách.

“À, còn chuyện này.”

Hắn ngẩng đầu.

“Anh và Nhã Kỳ cứ tổ chức lễ đính hôn như dự định.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi sẽ gửi quà.”

06

Tôi không nói dối.

Hai ngày trước lễ đính hôn, một món quà thật sự được gửi đến nhà họ Cố.

Chương trước Chương tiếp
Loading...