Bị Giấu Ở Nước Ngoài Mười Năm, Ngày Trở Về Tôi Khiến Cả Nhà Họ Tống Khiếp Sợ
Chương 12
“Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ bệnh tật, suốt ngày nằm viện sao?”
Cả hành lang im phăng phắc.
Ông Cố nhìn cô ta bằng ánh mắt khó tin.
Một lát sau, ông chậm rãi nói:
“Giang Vãn Ninh là người từng cứu công ty chúng tôi khỏi nguy cơ phá sản.”
Nhã Kỳ sững sờ.
Ông tiếp tục:
“Năm ấy, khi ngân hàng từ chối gia hạn khoản vay, chính bà ấy đứng ra bảo lãnh một phần nghĩa vụ và thuyết phục đối tác tiếp tục hợp tác.”
Hạo Xuyên cúi gằm mặt.
Ông Cố nhìn con trai.
“Còn con, vì một cô gái mà dám đối xử với con gái ân nhân như vậy?”
Nhã Kỳ lập tức phản bác:
“Nhưng mẹ cháu nói bà ấy chẳng có năng lực gì, chỉ dựa vào nhà ngoại!”
Ông Cố bật cười tức giận.
“Cháu có biết năm đó người trực tiếp thương lượng với chúng tôi là ai không?”
Cô ta không trả lời.
“Chính là Giang Vãn Ninh!”
Nhã Kỳ lùi lại.
Ông Cố quay sang nhân viên.
“Thông báo với khách mời, buổi lễ tạm dừng.”
Hạo Xuyên lập tức ngẩng đầu.
“Bố!”
“Im miệng!”
Ông Cố lạnh lùng nhìn hắn.
“Chuyện riêng của con, con tự giải quyết. Nhưng đừng mong dùng cả công ty để trả giá cho sự thiếu trách nhiệm của mình.”
Buổi lễ kết thúc trong hỗn loạn.
Còn tôi, khi nhận được tin ấy, chỉ đang giúp mẹ chọn một chiếc khăn choàng mới.
Mẹ hỏi:
“Chiếc màu xanh hay màu trắng đẹp hơn?”
Tôi nhìn bà.
“Màu xanh.”
Bà mỉm cười.
“Vì sao?”
“Vì mẹ thích màu xanh.”
Tôi đưa chiếc khăn cho bà.
“Lần này, mẹ cứ chọn thứ mình thích.”
07
Ba ngày sau, Lâm Tú Quyên tìm đến bệnh viện.
Bà ta không đi một mình.
Đi cùng còn có hai người phụ nữ trung niên tự xưng là họ hàng nhà họ Tống.
Tôi vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng ồn ào trước phòng bệnh.
“Giang Vãn Ninh! Cô đừng giả vờ đáng thương nữa!”
Tú Quyên đứng giữa hành lang, giọng chua ngoa.
“Con gái cô vừa về đã khiến lễ đính hôn của Nhã Kỳ tan tành! Cô còn muốn thế nào?”
Mẹ tôi ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Một người phụ nữ bên cạnh lập tức phụ họa:
“Vãn Ninh, chị cũng phải biết điều chứ. Dù sao Nhã Kỳ cũng là con gái Đức Thành. Con bé có hạnh phúc thì nhà họ Tống mới yên ổn.”
Người còn lại thở dài.
“Chị bệnh tật như vậy, sau này chẳng phải vẫn phải dựa vào Đức Thành sao? Đừng để con gái làm loạn nữa.”
Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe.
Đúng là những câu nói quen thuộc.
Mười năm trước, họ cũng từng dùng giọng điệu ấy để khuyên mẹ tôi nhẫn nhịn.
Chỉ khác là lần này, tôi đã đủ lớn để hiểu một điều.
Những người luôn khuyên người bị tổn thương rộng lượng thường chưa bao giờ có ý định yêu cầu kẻ gây tổn thương dừng lại.
Tôi bước vào.
“Chào các dì.”
Cả ba người đồng loạt quay đầu.
Tú Quyên vừa nhìn thấy tôi đã nổi giận.
“Tống Như Ý! Cuối cùng cô cũng xuất hiện!”
Tôi mỉm cười.
“Đúng lúc quá. Tôi đang định tìm mọi người.”
Một người phụ nữ lập tức cau mày.
“Như Ý, cháu vừa về nước đã gây ra bao nhiêu chuyện, không thấy xấu hổ sao?”
Tôi nhìn bà ta.
“Dì là ai nhỉ?”
Bà ta nghẹn lời.
“Ta là thím hai của cháu!”
“À.”
Tôi gật đầu.
“Thím hai.”
Tôi mở điện thoại.
“Thím còn nhớ năm tôi mười lăm tuổi, thím từng nói mẹ tôi không sinh được con trai nên không xứng bước vào nhà họ Tống không?”
Mặt bà ta lập tức biến sắc.
“Chuyện… chuyện đã qua lâu rồi!”
“Vâng.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi cũng không định nhắc lại.”
Bà ta vừa thở phào thì tôi nói tiếp:
“Nhưng thím vừa bảo mẹ tôi phải dựa vào bố. Tôi thấy hơi kỳ lạ.”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Biệt thự mẹ tôi sở hữu hiện do bố và người tình sử dụng. Tài sản riêng của mẹ bị chuyển đi. Tiền điều trị cũng bị cắt.”
Tôi nghiêng đầu.
“Vậy rốt cuộc ai đang dựa vào ai?”
Không ai trả lời.
Tú Quyên lập tức quát:
“Cô đừng đánh tráo khái niệm! Đức Thành là chồng bà ấy, tài sản vợ chồng đương nhiên phải dùng chung!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Bà ta ngẩn người.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Vậy chúng ta nói chuyện tài sản.”