Bị Giấu Ở Nước Ngoài Mười Năm, Ngày Trở Về Tôi Khiến Cả Nhà Họ Tống Khiếp Sợ
Chương 18
“Người đàn ông đang bị đình chỉ quyền quản lý, phải giải trình hàng loạt giao dịch tài chính và có nguy cơ gánh trách nhiệm pháp lý…”
Tôi nghiêng đầu.
“Bà vẫn muốn lấy sao?”
Nụ cười trên môi bà ta lập tức cứng đờ.
Tôi tiếp tục:
“Nếu muốn, tôi thật lòng chúc phúc.”
Nhã Kỳ lập tức hét lên:
“Cô đừng nói bố tôi như vậy!”
Tôi nhìn cô ta.
“Thế cô có định giúp bố trả nợ không?”
Cô ta im bặt.
Tôi mỉm cười.
“Không sao. Tôi chỉ hỏi thôi.”
Đúng lúc ấy, cửa biệt thự mở ra.
Tống Đức Thành bước vào.
Ông nhìn thấy mẹ tôi, lập tức sững người.
“Vãn Ninh?”
Mẹ quay sang.
“Đức Thành, chúng ta nói chuyện.”
Ông vội tiến đến.
“Em về rồi? Anh đã bảo người dọn lại phòng cho em…”
Mẹ lắc đầu.
“Không cần.”
Bà đưa đơn ly hôn cho ông.
Tống Đức Thành nhìn tờ giấy.
Toàn thân lập tức cứng đờ.
“Em… muốn ly hôn?”
“Đúng.”
Ông hoảng hốt.
“Không được! Anh không đồng ý!”
Mẹ nhìn ông rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Đức Thành, anh còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không?”
Ông ngẩn người.
“Nhớ…”
“Khi ấy anh nói dù sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không để em chịu ấm ức.”
Nước mắt ông lập tức trào ra.
“Vãn Ninh, anh sai rồi…”
Mẹ khẽ lắc đầu.
“Anh không chỉ sai một lần.”
Bà nhìn quanh căn phòng.
“Anh đưa người khác vào nhà em.”
“Anh để cô ta sử dụng đồ của mẹ em.”
“Anh lấy tiền của em.”
“Anh để em phải chuyển xuống phòng người giúp việc.”
Giọng bà run lên.
“Và khi em nằm viện, anh còn không chịu cho em được chữa trị đầy đủ.”
Tống Đức Thành quỳ sụp xuống.
“Vãn Ninh! Anh xin lỗi!”
Mẹ nhìn ông.
Tôi tưởng bà sẽ khóc.
Nhưng không.
Bà chỉ chậm rãi nói:
“Em từng đợi anh xin lỗi rất lâu.”
Ông ngẩng đầu.
“Vậy em…”
“Nhưng bây giờ, em không cần nữa.”
Mẹ đặt tờ giấy trước mặt ông.
“Chúng ta ly hôn đi.”
12
Lâm Tú Quyên không chấp nhận việc phải rời khỏi biệt thự.
Bà ta bắt đầu tìm cách phản công.
Đầu tiên, bà ta tung tin tôi là người có vấn đề về tâm lý.
Một số tài khoản trên mạng xã hội đồng loạt đăng bài.
Nội dung đại khái giống nhau.
Con gái nhà họ Tống từng bị đưa ra nước ngoài vì tính cách h/u/n/g h/ã/n.
Sau mười năm trở về, cô ta lập tức ép bố mẹ ly hôn, khiến em gái mất hôn ước và đẩy gia đình vào khủng hoảng.
Thậm chí có bài còn viết:
“Người như vậy liệu có đủ tư cách chăm sóc một người mẹ đang bệnh nặng?”
Tôi đọc hết.
Sau đó bật cười.
Minh Viễn nhìn tôi.
“Cô không tức giận sao?”
“Có chứ.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng tôi thấy thú vị hơn.”
Anh thở dài.
“Tôi bắt đầu hiểu tại sao ông Tống sợ cô rồi.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Anh giúp tôi một việc.”
“Việc gì?”
“Đừng vội phản hồi.”
Minh Viễn ngạc nhiên.
“Tại sao?”
“Tôi muốn biết ai đứng sau.”
Ba ngày tiếp theo, những bài đăng tiếp tục lan rộng.
Một số người tự nhận từng học cùng tôi.
Có người kể rằng tôi từng đ/á/n/h bạn học.
Có người nói tôi bị trường học đuổi.
Thậm chí còn có người khẳng định tôi không hề tốt nghiệp đại học.
Tôi nhìn những câu chuyện ấy, càng đọc càng buồn cười.
Bởi một trong những người tự nhận học cùng tôi ở Thụy Sĩ lại viết rằng chúng tôi từng học chung cấp ba tại Bắc Kinh.
Mười lăm tuổi tôi đã ra nước ngoài.
Tôi chưa từng học cấp ba ở Bắc Kinh.
Tôi chụp lại toàn bộ thông tin.
Sau đó yêu cầu đơn vị chuyên môn xác minh nguồn đăng tải và chuẩn bị hồ sơ xử lý hành vi bịa đặt, xâm phạm danh dự.
Một tuần sau, kết quả xuất hiện.
Nhiều bài viết có liên hệ với một công ty truyền thông nhỏ.
Người ký hợp đồng quảng bá chính là Tống Nhã Kỳ.
Tôi nhìn tên cô ta, bật cười.
Đúng là không khiến tôi thất vọng.
Tôi quyết định không tranh cãi trên mạng.
Thay vào đó, tôi đăng một bài viết ngắn trên tài khoản cá nhân.