Bó Hoa Nhài Trên Ghế Phụ Của Chồng Cũ

Chương 9



Thật sự đã định.

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại anh sáng lên.

Một tin nhắn hiện trên màn hình.

【Giáo sư Lương, em đến nơi rồi. Anh đừng lo. 】

Văn Nhược Đồng.

Tôi nhìn dòng tin nhắn.

Bỗng nhiên thấy mọi lời giải thích đều thừa thãi.

Tôi hỏi:

“Anh muốn nghĩ thế nào?”

Lương Nghiễn Tu nhìn tôi không tin nổi.

“Em thừa nhận?”

Tôi im lặng.

“Em thật sự ở bên hắn?”

Tôi vẫn không trả lời.

Anh bóp chặt cổ tay tôi.

“Trả lời anh!”

Tôi đau đến nhíu mày.

Nhưng không giãy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đúng.”

Chỉ một chữ.

Gương mặt Lương Nghiễn Tu mất sạch huyết sắc.

Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Anh buông tay tôi.

Lùi lại một bước.

Rất lâu sau, anh bật cười.

“Hạ Nhiên.”

“Em giỏi lắm.”

Tôi cũng cười.

“Cảm ơn.”

Ngày hôm sau, anh đồng ý ly hôn.

Không tranh chấp.

Không níu kéo.

Tôi không lấy bất kỳ tài sản nào của anh.

Chỉ mang theo quần áo và những thứ vốn thuộc về mình.

Hai ngăn tủ năm ấy.

Đến khi rời đi, vẫn chỉ có hai ngăn.

Ngày ký giấy, Lương Nghiễn Tu không nhìn tôi.

Tôi ký tên trước.

Anh nhìn chữ ký của tôi rất lâu.

Sau đó mới cầm bút.

Trước khi rời khỏi Cục Dân chính, anh gọi tôi lại.

“Hạ Nhiên.”

Tôi quay đầu.

Anh đứng dưới bậc thềm.

Rõ ràng chỉ cách tôi vài bước.

Nhưng dường như giữa chúng tôi đã là cả một đời.

Anh hỏi:

“Em từng yêu anh không?”

Tôi nhìn anh.

“Không quan trọng nữa.”

Rồi tôi quay đi.

Từ đó, cả thành phố đều biết.

Vợ của thiên tài thực vật học Lương Nghiễn Tu ngoại tình.

Trong lúc chồng bận rộn với dự án nghiên cứu, cô ta qua lại với người đàn ông khác.

Bị phát hiện còn không hề hối hận.

Sau khi ly hôn lập tức biến mất.

Không ai biết rằng người đàn ông trong bức ảnh là anh trai mà tôi lớn lên cùng.

Cũng không ai biết sau khi ly hôn, tôi chưa từng gặp lại Chu Minh Xuyên.

Anh ấy kết hôn vào năm sau.

Tôi còn gửi quà cưới.

Tiểu Văn nghe đến đây, gần như bật dậy.

“Vậy tại sao chị không giải thích?!”

Tôi nhìn cô bé.

“Giải thích với ai?”

“Với giáo sư Lương!”

“Để làm gì?”

“Để anh ấy biết chị không ngoại tình!”

Tôi cúi xuống.

“Rồi sao nữa?”

Tiểu Văn nghẹn lại.

Tôi cười.

“Để anh ấy quay lại yêu chị à?”

“Hay để chứng minh chị trong sạch?”

“Tiểu Văn, lúc một cuộc hôn nhân đã đi đến bước đó, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa.”

“Chị không muốn thắng.”

“Chị chỉ muốn đi.”

Cô bé đỏ mắt.

“Nhưng ba năm rồi anh ấy vẫn nghĩ chị phản bội.”

“Ừ.”

“Chị không thấy oan sao?”

Tôi im lặng một lúc.

“Có.”

“Lúc đầu rất oan.”

“Sau này thì hết.”

Tôi cúi đầu ăn nốt phần mì đã trương mềm.

“Người không còn quan trọng nữa nghĩ mình là người thế nào…”

“Thật ra chẳng đáng để bận tâm.”

________________________________________

9

Tôi tưởng cuộc gặp dưới mưa hôm ấy chỉ là một sự cố.

Nhưng ba ngày sau, Lương Nghiễn Tu lại xuất hiện.

Lúc ấy tôi vừa tan làm.

Ba năm sau ly hôn, tôi không còn liên quan gì đến ngành thực vật học.

Tôi làm ở một cửa hàng hoa nhỏ.

Lương tháng không cao.

Nhưng đủ sống.

Ít nhất mỗi tối trở về căn phòng thuê chưa đầy ba mươi mét vuông, tôi có thể đặt đồ ở bất kỳ đâu mình muốn.

Không ai nói tủ quần áo cần dành chỗ cho lễ phục.

Không ai nhắc tôi cách cầm dao nĩa.

Không ai nhìn đôi giày rẻ tiền của tôi rồi hỏi tại sao không mua đôi tốt hơn.

Tôi sống nghèo.

Nhưng thoải mái.

Lương Nghiễn Tu đứng bên kia đường.

Anh không lái chiếc xe hôm trước.

Chỉ đứng đó.

Tôi nhìn thấy anh nhưng giả vờ không thấy.

Đi ngang qua.

Anh gọi:

“Hạ Hạ.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Anh bước tới.

Ánh mắt rơi xuống cánh tay tôi.

“Vết sẹo…”

Tôi kéo tay áo.

“Không liên quan đến anh.”

“Có phải năm đó…”

“Không phải.”

Tôi ngắt lời.

“Anh còn chuyện gì không?”

Anh nhìn tôi hồi lâu.

Rồi lấy một thứ trong túi ra.

Một tấm thiệp.

Tôi nhận ra ngay.

【Vợ yêu – người anh yêu nhất】

Tấm thiệp trên bó hoa hôm đó.

Anh hỏi:

“Em nhìn thấy cái này đúng không?”

Tôi không hiểu.

“Thì sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...