Chồng Cũ Phát Kẹo Cưới, Tôi Dắt Con Đến Chúc Mừng

Chương 19



“Tôi chưa từng ngừng yêu em. Nhưng tôi biết tình yêu của tôi không phải giấy miễn tội. Nếu em chọn người khác, tôi vẫn sẽ làm bố của Đoàn Tử. Tôi sẽ không khiến con ghét người em yêu. Tôi sẽ…”

Tôi bước tới hôn anh.

Cố Bách Chu cứng đờ. Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, nhưng khi tôi lùi lại, mắt anh đỏ bừng.

“Buổi hẹn không có lần hai.”

Anh nhìn tôi như không dám tin.

“Vì sao?”

“Vì tôi nhận ra mình không yêu quá khứ.”

Tôi đặt tay lên ngực anh.

“Tôi đang yêu người đàn ông biết đứng lùi lại này.”

Chương 16: Yêu lại từ đầu

Chúng tôi không lập tức tái hôn.

Tôi đề nghị bắt đầu bằng việc hẹn hò. Cố Bách Chu đồng ý, nghiêm túc đến mức gửi cho tôi một lịch trình “ba tháng tìm hiểu” qua email. Trong đó có thời gian riêng của hai người, thời gian với con, nguyên tắc không mang mâu thuẫn công việc về nhà và buổi tư vấn tâm lý cặp đôi mỗi tháng.

Tôi đọc xong vừa buồn cười vừa cảm động.

“Anh đang quản lý dự án à?”

“Tôi sợ lại làm sai.”

“Tình yêu không chạy đúng kế hoạch đâu.”

“Vậy em sửa giúp tôi.”

Tôi xóa một nửa lịch trình, chỉ giữ lại buổi tư vấn và tối thứ tư dành cho hai người.

Buổi hẹn đầu tiên diễn ra ở quán mì chúng tôi từng ăn thời đại học. Quán đã đổi chủ, bàn ghế cũng mới, nhưng món mì bò vẫn mặn như trước. Cố Bách Chu ăn hết hai bát vì hồi hộp.

“Anh đừng nhìn tôi mãi.”

“Tôi sợ chớp mắt em sẽ biến mất.”

“Nói câu này sáu năm trước thì còn lãng mạn.”

“Bây giờ thì sao?”

“Hơi ngốc.”

Anh cười.

Chúng tôi đi bộ quanh trường cũ. Cây ngô đồng trước ký túc xá đã cao gấp đôi. Sân bóng nơi anh từng tỏ tình bị xây thành thư viện. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng không làm tôi buồn như tưởng tượng.

Quá khứ không biến mất. Nó chỉ thôi nắm cổ tay kéo tôi quay lại.

Ở buổi tư vấn đầu tiên, chuyên gia yêu cầu chúng tôi nói ra điều sợ nhất.

Cố Bách Chu nói anh sợ một ngày tỉnh dậy, tôi lại biến mất và không để lại địa chỉ.

Tôi nói tôi sợ sau khi có được gia đình, anh lại quay về quỹ đạo cũ, dùng im lặng và tự quyết định để giải quyết mọi chuyện.

Chúng tôi đặt ra một nguyên tắc: không biến mất, không chiến tranh lạnh quá hai mươi bốn giờ, không dùng câu “vì tốt cho em” thay cho thảo luận.

Nguyên tắc được thử thách rất nhanh.

Công ty của Cố Bách Chu nhận một khoản đầu tư, yêu cầu anh quay về Nam Giang toàn thời gian sáu tháng. Cùng lúc, tôi được đề bạt làm giám đốc dự án ở Hải Thành.

Anh định từ chối khoản đầu tư mà không nói với tôi. Tôi biết qua đối tác.

“Anh lại tự quyết định.”

“Tôi không muốn yêu xa thêm.”

“Vậy anh có thể nói. Chúng ta cùng tìm cách.”

“Tôi sợ em cho rằng tôi đặt áp lực lên em.”

“Anh giấu mới là áp lực.”

Chúng tôi cãi nhau lần đầu sau khi hẹn hò. Anh trở về Nam Giang trong đêm, tôi tắt điện thoại. Đến sáng hôm sau, trên cửa nhà có một tờ giấy:

“Anh đang ở quán cà phê dưới nhà. Anh không bỏ đi, cũng không ép em nói ngay. Khi nào sẵn sàng, hãy xuống.”

Tôi nhìn tờ giấy rất lâu rồi đi xuống.

Anh ngồi ở góc, mắt thâm quầng.

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi cũng xin lỗi vì tắt máy.”

Chúng tôi quyết định thử mô hình hai thành phố trong sáu tháng. Anh ở Nam Giang từ thứ hai đến thứ năm, tôi ở Hải Thành trong tuần. Cuối tuần luân phiên. Không ai từ bỏ công việc, không ai mang món nợ hy sinh.

Khó khăn hơn nhiều so với những lời hứa lãng mạn. Có hôm tàu trễ, có hôm cả hai cùng bận, có tuần chỉ gặp nhau được ba giờ. Nhưng mỗi lần mâu thuẫn, chúng tôi đều quay lại bàn nói chuyện.

Tình yêu lần thứ hai không rực rỡ như lần đầu.

Nó giống một căn nhà được xây từng viên gạch: lịch trình, lời báo trước, những khoản chi phí rõ ràng, trách nhiệm với con, sự tôn trọng công việc và rất nhiều cuộc trò chuyện khó chịu nhưng cần thiết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...