Chồng Cũ Phát Kẹo Cưới, Tôi Dắt Con Đến Chúc Mừng
Chương 25
Giận cô có thể thản nhiên như sáu năm chưa từng tồn tại. Giận mình sắp kết hôn đúng lúc cô trở về. Giận số phận ném cô đến trước mặt sau khi anh vừa quyết định từ bỏ.
Vì thế anh nói câu ngu ngốc nhất:
“Năm đó cô cứ thế bỏ đi, bây giờ đến một câu chúc mừng cũng không chịu nói sao?”
Khi Hiểu Mẫn mỉm cười chúc anh tân hôn vui vẻ, anh mới hiểu mình thật sự muốn nghe điều gì.
Không phải chúc mừng.
Anh muốn cô trách móc, muốn cô nói vẫn còn hận, bởi hận ít nhất cũng chứng minh anh chưa hoàn toàn biến mất khỏi trái tim cô.
Nhưng cô quay đi.
Sau đó, cửa thang máy mở ra và một đứa trẻ xuất hiện.
Thằng bé gọi cô là mẹ.
Chỉ một cái nhìn, anh đã biết.
Không cần nốt ruồi, không cần đôi mắt giống mình, không cần ngày sinh. Cảm giác ấy đến nhanh và dữ dội như một nhát dao. Trong sáu năm anh tìm kiếm Hiểu Mẫn, ở đâu đó cô đã mang thai, sinh con, nuôi một đứa trẻ có thể là con anh.
Anh bỏ lỡ tiếng khóc đầu tiên, lần con tập lẫy, bước chân đầu, câu nói đầu. Anh không có trong bất kỳ bức ảnh sinh nhật nào.
Khi thằng bé nói “chú này dữ quá”, anh gần như không thở nổi.
Anh muốn quỳ xuống xin lỗi ngay giữa hành lang, nhưng không có tư cách.
Đêm đó, đứng trước cửa nhà cô, Cố Bách Chu đã chuẩn bị hàng trăm câu hỏi. Đến khi Đoàn Tử bước ra và nói anh giống người trong bức ảnh mẹ giấu, tất cả chỉ còn một ý nghĩ:
Cô chưa quên anh.
Ý nghĩ ấy ích kỷ đến đáng xấu hổ. Nhưng cũng là tia sáng đầu tiên sau sáu năm.
Về sau, có người hỏi tại sao anh có thể chấp nhận việc Hiểu Mẫn đưa con đến Hải Thành. Anh chỉ đáp vì mình đã hiểu cảm giác bất lực khi người khác nhân danh yêu thương để tước đoạt lựa chọn của người mình yêu.
Anh không cao thượng.
Mỗi lần tàu rời ga, anh đều muốn gọi cô quay lại. Mỗi lần thấy Trình Dịch đứng cạnh cô, anh đều tưởng tượng vô số cách khiến người đàn ông ấy bị điều khỏi dự án. Mỗi lần Đoàn Tử hỏi khi nào bố mẹ sống chung, anh đều muốn nhờ con nói giúp.
Nhưng anh không làm.
Trưởng thành đôi khi không phải không còn ham muốn ích kỷ. Chỉ là biết mình không được biến ham muốn ấy thành gánh nặng cho người khác.
Trong hôn lễ thứ hai, khi Hiểu Mẫn bước về phía anh, Cố Bách Chu nhớ đến ngày cô rời đi. Giữa hai ngày là hơn hai nghìn đêm, ba mươi bảy bức thư, vô số chuyến tàu và những lời xin lỗi không thể đếm.
Anh không nghĩ mình đã thắng lại cô.
Anh chỉ biết mình được trao một cơ hội mới.
Và lần này, anh sẽ không dùng tình yêu làm lý do để ngừng lắng nghe.
Ngoại truyện 4: Bức thư gửi năm hai mươi bốn tuổi
Vào sinh nhật ba mươi lăm tuổi, chuyên gia tâm lý giao cho tôi một bài tập: viết thư cho chính mình của năm hai mươi bốn tuổi.
Tôi ngồi trước bàn suốt hai tiếng mà không viết được.
Cô gái năm ấy vừa biết có thai, vừa mất chồng, vừa bị sỉ nhục. Tôi muốn ôm cô ấy, nhưng cũng giận cô ấy. Tại sao không kiểm tra chữ ký? Tại sao không đến bệnh viện? Tại sao không chờ thêm một ngày? Tại sao cắt đứt mọi liên hệ?
Sau đó tôi nhận ra mình đang dùng hiểu biết của hiện tại để phán xét một người đang hoảng loạn trong quá khứ.
Cuối cùng, tôi viết:
“Hiểu Mẫn hai mươi bốn tuổi,
Tôi biết lúc này cô đang ngồi ở bến xe, tay đặt lên bụng, trong túi có tờ giấy mà cô chưa kịp cho ai xem. Trời mưa rất lớn. Cô nghĩ mình vừa bị người yêu nhất phản bội.
Tôi sẽ không bảo cô đừng lên xe. Bởi nếu không rời đi, cô có thể tiếp tục bị tổn thương trong hoàn cảnh không ai bảo vệ. Tôi cũng không bảo cô phải mạnh mẽ. Cô được phép khóc, được phép sợ, được phép không biết ngày mai sẽ sống thế nào.
Nhưng tôi muốn cô nhớ vài điều.