Chồng Tôi Nghĩ Tôi Là Kẻ Ăn Bám
Chương 7
“Tôi không l/y h/ô/n vì một cái t/á/t.”
“Tôi l/y h/ô/n vì bốn năm.”
“Cái t/á/t ấy chỉ khiến tôi hiểu rằng bốn năm đó nên kết thúc.”
Cố Hoài Thâm nhìn cô.
Lần đầu tiên hắn phát hiện người phụ nữ trước mặt xa lạ đến vậy.
Hoặc có lẽ đây mới là Tô Vãn thật sự.
Chỉ là trước đây cô yêu hắn, nên tự thu hết gai góc lại.
Hắn đã nhầm sự nhường nhịn ấy thành yếu đuối.
Nhầm tình yêu thành lệ thuộc.
Nhầm việc cô ở lại thành việc cô không thể rời đi.
“Lâm Lộ và anh không có quan hệ như em nghĩ.”
Hắn đột nhiên nói.
Tô Vãn hơi nhướng mày.
“Không liên quan đến tôi.”
“Cô ấy chỉ…”
“Cố Hoài Thâm.”
Tô Vãn ngắt lời.
“Anh không cần giải thích người phụ nữ khác với vợ cũ tương lai.”
Hai chữ “vợ cũ” khiến sắc mặt hắn khó coi.
“Em nhất định phải như vậy?”
“Phải.”
“Không có khả năng quay lại?”
“Không.”
Tô Vãn ký tên.
Sau đó đẩy bút sang phía hắn.
“Đến anh.”
Cố Hoài Thâm không cầm.
Hai người giằng co gần một phút.
Cuối cùng, hắn đứng dậy.
“Anh sẽ không ký.”
“Không sao.”
Tô Vãn thu lại tài liệu.
“Luật sư sẽ xử lý.”
Cô đứng lên.
“Tôi đã chờ anh bốn năm.”
“Thủ tục pháp lý lâu thêm một chút, tôi chờ được.”
Nói xong, cô rời đi.
Cố Hoài Thâm đứng nguyên tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu thế nào là bất lực.
________________
Nhưng thứ thực sự khiến hắn bắt đầu hoảng loạn lại xảy ra một tuần sau.
Mẹ của Cố Hoài Thâm từng để lại một quỹ từ thiện nhỏ.
Sau khi bà q/u/a đ/ờ/i, Tô Vãn vẫn âm thầm duy trì nó.
Cố Hoài Thâm luôn tưởng tiền đến từ nhà họ Cố.
Cho đến khi kế toán mang hồ sơ đến.
“Cố tổng.”
“Quỹ từ thiện của lão phu nhân cần tìm nguồn tài trợ mới.”
“Trước đây không phải công ty chi sao?”
“Không.”
Kế toán ngạc nhiên.
“Bốn năm nay đều là phu nhân.”
“Cô ấy dùng tiền riêng.”
Cố Hoài Thâm khựng lại.
“Bao nhiêu?”
“Khoảng ba mươi triệu mỗi năm.”
“Bốn năm là hơn một trăm triệu.”
Hắn không nói gì.
“Còn bệnh viện năm đó?”
Kế toán lật hồ sơ.
“Có một phần chi phí điều trị đặc biệt của lão phu nhân không nằm trong bảo hiểm.”
“Cũng do cô Tô thanh toán.”
Một thứ gì đó nặng nề đè xuống ngực hắn.
Hắn nhớ lại những tháng cuối đời của mẹ.
Khi đó hắn đang mở rộng công ty, ngày nào cũng bận đến nửa đêm.
Mẹ nằm viện.
Tô Vãn ở đó.
Hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại.
“Vãn Vãn, mẹ thế nào?”
Cô luôn trả lời:
“Anh yên tâm, có em.”
Hắn thật sự yên tâm.
Yên tâm đến mức coi tất cả thành đương nhiên.
Đêm đó, Cố Hoài Thâm trở về căn biệt thự.
Ngôi nhà vẫn như cũ.
Nhưng kỳ lạ là nó trở nên vô cùng trống trải.
Không còn đèn ở phòng khách chờ hắn.
Không có cốc nước ấm trên bàn.
Không ai hỏi hắn đã ăn chưa.
Hắn mở tủ quần áo.
Một nửa vẫn đầy.
Nhưng toàn là những bộ quần áo hắn mua cho Tô Vãn.
Đồ cô thật sự thích đã biến mất.
Hắn đột nhiên nhận ra mình thậm chí không biết cô thích màu gì.
Điện thoại rung lên.
Lâm Lộ gọi.
Cố Hoài Thâm nhìn cái tên ấy hồi lâu rồi tắt máy.
Nhưng cô ta gọi lại.
Lần thứ ba, hắn mới bắt máy.
“Hoài Thâm…”
Giọng Lâm Lộ nghẹn ngào.
“Anh giận em sao?”
“Không.”
“Vậy sao anh tránh em?”
“Anh bận.”
“Có phải chị Vãn nói gì với anh không?”
Nghe đến đây, Cố Hoài Thâm đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Lâm Lộ.”
“Hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Em đã nói rồi, chị ấy…”
“Anh hỏi camera.”
Lâm Lộ cứng lại.
Cố Hoài Thâm chậm rãi nói:
“Anh vừa nhớ ra hành lang có camera.”
“Ngày mai anh sẽ cho người lấy dữ liệu.”
“Không!”
Lâm Lộ bật thốt.
Quá nhanh.
Quá hoảng hốt.
Cố Hoài Thâm nhắm mắt.
Trong lòng hắn đã có đáp án.
“Vết thương trên tay em.”
“Là em tự làm?”
“Hoài Thâm, anh nghe em giải thích…”
Hắn cúp máy.
Năm phút sau, hắn gọi trợ lý.
“Lấy camera.”
________________
Đoạn video được đưa đến vào sáng hôm sau.
Hình ảnh rất rõ.
Lâm Lộ bước vào phòng.
Cô ta và Tô Vãn nói chuyện.
Không có âm thanh.