Hoắc Đình Thâm, Chúng Ta Kết Thúc Rồi

Chương 11



“Không.” Anh nhắm mắt, thở phào. “May quá.”

Ôn Nghiên cũng còn sống. Cô ta bị bỏng nhẹ và bị bắt ngay tại chỗ.

Trong ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy máy ghi âm, thư từ cũ, báo cáo kiểm tra xe và một cuốn nhật ký của Ôn Nhã. Những thứ ấy không chỉ lật lại vụ tai nạn mười hai năm trước mà còn hé lộ một bí mật khác.

Năm đó, người muốn tác hợp Hoắc Đình Thâm với Ôn Nhã không chỉ có bà Hoắc.

Cha của Ôn Nhã đã cố ý phá đường ống dầu phanh, dự định tạo một vụ va chạm để buộc nhà họ Hoắc chịu trách nhiệm. Ông ta không ngờ con gái lái quá nhanh trên đường núi, khiến chiếc xe lao xuống vực.

Sau tai nạn, ông ta dùng sự im lặng để đổi lấy tiền và sự bảo trợ suốt đời.

Ôn Nghiên biết sự thật từ nhiều năm trước.

Nhưng cô ta vẫn chọn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Chương 7: Ly hôn

Ngày Hoắc Đình Thâm xuất viện cũng là ngày chúng tôi làm thủ tục ly hôn.

Vai phải của anh còn bó cố định, thư ký cầm giúp cặp tài liệu. Tôi mặc áo sơ mi trắng và quần dài, trang điểm nhẹ. Sau một tháng nghỉ ngơi, sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

Nhân viên hỏi lần cuối:

“Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi.” Tôi đáp.

Hoắc Đình Thâm không lên tiếng.

Nhân viên nhìn anh.

“Anh Hoắc?”

Anh nhìn tờ đơn rất lâu rồi khẽ nói:

“Suy nghĩ kỹ rồi.”

Hai cuốn giấy chứng nhận được đặt trước mặt chúng tôi.

Bốn năm hôn nhân kết thúc bằng hai con dấu đỏ.

Bước ra khỏi tòa nhà, trời đổ mưa phùn. Thư ký bung ô, Hoắc Đình Thâm lại ra hiệu cho anh ta lui xuống.

Anh đứng trước mặt tôi.

“Anh đưa em về.”

“Không cần. Anh trai tôi đang đợi.”

“Ừ.”

Anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.

“Cái này trả em.”

Bên trong là chiếc nhẫn cưới của tôi.

Ngày rời biệt thự, tôi đã đặt nó trên bàn trang điểm. Bây giờ anh trả lại, có lẽ cho rằng nó vốn thuộc về tôi.

“Anh giữ đi.”

“Anh không có tư cách.”

“Vậy bán hoặc vứt.”

Anh siết chiếc hộp.

“Thính Lan, câu hôm đó anh nói là thật.”

Tôi biết anh đang nhắc tới câu nào.

“Anh yêu em.”

Lần thứ một trăm lẻ một.

Cuối cùng câu trả lời cũng là có.

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Ánh mắt anh sáng lên trong một thoáng, rồi tắt hẳn khi nghe câu tiếp theo.

“Nhưng tôi không còn cần nữa.”

Chiếc xe của anh trai dừng trước bậc thềm. Tôi bước xuống cầu thang, không quay đầu.

Sau ly hôn, tôi ra nước ngoài ba tháng.

Không phải chạy trốn mà để điều trị. Bác sĩ tâm lý nói tôi có biểu hiện trầm cảm trong thai kỳ và sang chấn sau mất thai. Tôi từng cho rằng chỉ cần đủ mạnh mẽ thì có thể tự vượt qua, nhưng đêm nào cũng mơ thấy tiếng trẻ con khóc.

Trong giấc mơ, tôi đứng ở cuối một hành lang bệnh viện. Một đứa bé quay lưng về phía tôi, càng gọi càng đi xa.

Tôi tỉnh dậy với hai tay ôm lấy bụng trống rỗng.

Bác sĩ không phán xét. Bà hỏi:

“Nếu được quay lại ngày ấy, cô có thay đổi quyết định không?”

Tôi im lặng rất lâu.

“Tôi không biết.”

“Không biết cũng là một câu trả lời thành thật.”

Tôi đã đưa ra quyết định trong trạng thái bị tổn thương cực độ. Quyết định ấy không thể đảo ngược. Tôi không muốn dùng lý do để phủi trách nhiệm, cũng không chấp nhận để người khác lấy nó làm sợi dây treo tôi cả đời.

Tôi học cách thừa nhận đồng thời hai sự thật: tôi đau vì mất con, và lúc ấy tôi thực sự không còn đủ sức tiếp tục thai kỳ trong cuộc hôn nhân đó.

Hai điều không loại trừ nhau.

Đến tháng thứ hai, tôi thôi gặp ác mộng.

Tháng thứ ba, tôi bắt đầu cầm cọ vẽ trở lại.

Trước khi cưới, tôi học thiết kế nội thất ở Florence. Sau khi kết hôn, vì Hoắc Đình Thâm bận rộn, tôi từ bỏ lời mời của một studio nổi tiếng để về nước. Tôi dành bốn năm thiết kế một mái nhà cho anh, nhưng quên xây dựng cuộc đời cho mình.

Ở Florence, tôi gặp lại giáo sư cũ. Ông xem bản phác thảo rồi nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...