Hoắc Đình Thâm, Chúng Ta Kết Thúc Rồi

Chương 4



Hoắc Đình Thâm nghiêng mặt. Trên gò má anh hiện rõ dấu tay đỏ.

Suốt năm năm quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi đánh anh.

“Anh không có tư cách nói câu ấy.”

Tôi xách vali đã đặt sẵn trong phòng chứa đồ từ mấy hôm trước. Anh phản ứng rất nhanh, chặn trước cửa.

“Em đi đâu?”

“Về nhà tôi.”

“Đây cũng là nhà em.”

“Không.” Tôi ngước nhìn căn biệt thự từng do mình tự tay chọn từng tấm rèm, từng chiếc đèn. “Đây là nhà của Hoắc Đình Thâm. Tôi chỉ ở nhờ bốn năm.”

Anh nắm cổ tay tôi. Tôi đau đến khẽ rít lên, anh lập tức buông tay như bị bỏng.

“Thính Lan, tối nay em không được đi. Cơ thể em như thế này, anh không yên tâm.”

“Anh không yên tâm vì tôi, hay vì sợ nhà họ Lục biết chuyện?”

Ánh mắt anh khựng lại.

Chỉ một thoáng ấy cũng đủ trả lời tất cả.

Tôi kéo vali đi qua anh.

Lần này anh không cản nữa.

Ra tới cổng, chiếc xe màu đen của anh trai tôi đã đợi sẵn. Lục Cảnh Hành đứng tựa cửa xe, nhìn thấy sắc mặt tôi liền sải bước tới. Anh không hỏi một câu, chỉ cởi áo khoác quấn quanh người tôi rồi đỡ tôi lên xe.

Ngay trước khi cửa đóng, Hoắc Đình Thâm chạy ra.

“Thính Lan!”

Anh trai tôi chắn trước mặt anh.

“Hoắc tổng, từ hôm nay muốn gặp em gái tôi thì hẹn qua luật sư.”

“Đây là chuyện vợ chồng tôi.”

“Sắp không còn nữa rồi.”

Xe lăn bánh. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Hoắc Đình Thâm đứng một mình dưới ngọn đèn trước cổng. Anh không đuổi theo, cũng không gọi thêm.

Giống hệt bốn năm qua.

Tôi luôn là người chạy về phía anh.

Còn anh chỉ cần đứng yên, đợi tôi tự quay lại.

Nhưng lần này, tôi sẽ không quay lại nữa.

Chương 2: Một trăm câu hỏi

Tôi sốt cao ngay trong đêm.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng. Mẹ ngồi cạnh giường, hai mắt đỏ hoe. Cha đứng ngoài ban công, quay lưng hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Anh trai đang nói chuyện với bác sĩ.

Nhìn thấy họ, lớp vỏ bình tĩnh tôi cố giữ suốt tối qua bỗng vỡ vụn.

“Mẹ...”

Mẹ ôm lấy tôi, vừa khóc vừa mắng:

“Con ngốc này, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói với gia đình? Một mình vào viện, một mình ký giấy, lỡ có chuyện gì thì mẹ phải làm sao?”

Tôi vùi mặt vào vai bà, cuối cùng cũng bật khóc.

Tôi khóc cho đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy thế giới, khóc cho bốn năm hôn nhân, cũng khóc cho cô gái hai mươi hai tuổi từng tin rằng chỉ cần đủ chân thành thì đá cũng sẽ nở hoa.

Nhưng đá vẫn là đá.

Chỉ có tay người ôm nó chảy máu.

Buổi trưa, Hoắc Đình Thâm đến.

Anh đứng ngoài cổng hơn hai tiếng, cha không cho vào. Điện thoại tôi bị gọi đến hết pin. Tin nhắn của anh xếp thành hàng dài.

“Mở cửa cho anh.”

“Anh chỉ muốn gặp em.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Em ăn gì chưa?”

“Thính Lan, chúng ta nói chuyện.”

Tôi tắt máy.

Đến chiều, quản gia mang vào một chiếc hộp. Bên trong là điện thoại của Hoắc Đình Thâm cùng một tờ giấy viết tay.

“Mật khẩu là ngày sinh của em. Em có thể xem tất cả. Anh và Ôn Nghiên không có quan hệ như em nghĩ.”

Tôi nhìn chiếc điện thoại rất lâu rồi bảo quản gia trả lại.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ vui đến phát khóc. Thứ tôi xin suốt bốn năm mà không được, bây giờ anh chủ động đặt trước mặt tôi.

Nhưng lòng tin giống như một tấm kính. Khi nó còn nguyên, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của nó. Một khi đã vỡ, dù ghép lại khéo đến đâu, những đường nứt vẫn còn đó.

Ba ngày sau, luật sư Từ đến báo tin.

“Hoắc tổng không đồng ý ly hôn. Phía bên kia nói cô đang trong trạng thái tâm lý không ổn định sau khi mất con, muốn hoãn mọi thủ tục.”

“Vậy khởi kiện.”

Luật sư nhìn tôi dò xét.

“Cô chắc chứ? Nếu đưa ra tòa, một số chuyện riêng tư có thể bị công khai.”

“Tôi chắc.”

Anh trai ngồi bên cạnh đặt xuống bàn một tập hồ sơ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...