Hoắc Đình Thâm, Chúng Ta Kết Thúc Rồi

Chương 7



“Vậy anh có thể nói với tôi rằng giữa hai người không có gì.”

“Anh đã nói.”

“Không. Anh chỉ bảo tôi đừng suy diễn.” Tôi nhìn anh. “Một câu giải thích rõ ràng khó đến vậy sao?”

Anh im lặng.

Tôi hiểu rồi.

Hoắc Đình Thâm không ngoại tình. Nhưng anh cũng chưa bao giờ cho rằng tôi có quyền bước vào thế giới của anh. Anh dựng quanh mình một bức tường, sau đó trách tôi đa nghi khi đứng ngoài không nhìn thấy gì.

Ôn Nghiên khóc, nắm lấy tay áo anh.

“Anh lừa tôi. Mẹ anh nói chị tôi là người anh yêu nhất. Bà ấy còn nói nếu không có Lục Thính Lan...”

Hoắc Đình Thâm hất tay cô ta ra.

“Mẹ tôi nói gì, cô đi hỏi bà ấy. Tin nhắn cô gửi, tôi sẽ không can thiệp việc Thính Lan truy cứu.”

“Anh vì chị ta mà đối xử với em như vậy?”

“Cô ấy là vợ tôi.”

Tôi khẽ nói:

“Sắp là vợ cũ.”

Anh quay sang, đáy mắt đỏ lên.

“Anh chưa ký.”

“Không quan trọng.”

Tôi bước qua anh, lần này không ai ngăn cản.

Chương 4: Bí mật của bà Hoắc

Chuyện Ôn Nhã khiến cuộc ly hôn phức tạp hơn.

Không phải vì tôi dao động, mà vì bà Hoắc tìm đến nhà.

Bà mang theo một chiếc hộp nhung, bên trong là vòng ngọc tổ truyền nhà họ Hoắc. Ngày cưới, bà từng đích thân đeo nó cho tôi. Hai năm trước bà lấy lại với lý do cần sửa khóa, sau đó không trả.

“Thính Lan, mẹ nghe nói con muốn ly hôn.”

“Vâng.”

“Chỉ vì một trợ lý không biết điều?”

“Không chỉ vì cô ta.”

Bà thở dài, giọng mềm mỏng:

“Đình Thâm từ nhỏ đã ít nói, con biết tính nó rồi. Nó không giỏi dỗ dành phụ nữ nhưng trong lòng có gia đình. Con mang thai vất vả, nhất thời kích động làm chuyện sai lầm, nó cũng không trách con. Hai đứa đóng cửa bảo nhau, đừng để người ngoài cười.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Mẹ biết con đã bỏ thai?”

“Chuyện lớn như vậy sao mẹ không biết?” Bà cau mày. “Nói thật, con quá tùy hứng. Đó là cháu đích tôn nhà họ Hoắc. Dù vợ chồng giận nhau, con cũng không thể...”

“Con bé vừa phẫu thuật chưa đầy hai tuần.” Mẹ tôi lạnh lùng cắt lời. “Bà đến thăm hay đến hỏi tội?”

Bà Hoắc miễn cưỡng dịu giọng:

“Tôi chỉ đau lòng vì đứa trẻ.”

“Con gái tôi không đau lòng sao?”

Hai người nhìn nhau, không khí căng như dây đàn.

Tôi đặt vòng ngọc trở lại hộp.

“Bà mang về đi. Tôi không còn tư cách giữ đồ nhà họ Hoắc.”

“Thính Lan, mẹ biết con giận. Nhưng ly hôn không phải chuyện đùa. Công ty hai nhà còn nhiều dự án hợp tác. Giá cổ phiếu, quan hệ đối tác, thể diện gia tộc, con đã nghĩ chưa?”

Cuối cùng bà cũng nói thật.

Không phải vì hạnh phúc của con trai, càng không vì tôi. Thứ bà quan tâm là lợi ích.

“Tôi đã nghĩ. Luật sư sẽ xử lý cổ phần và tài sản. Công việc là công việc, hôn nhân là hôn nhân.”

Sắc mặt bà lạnh xuống.

“Con nhất quyết không chịu quay đầu?”

“Vâng.”

“Đình Thâm sẽ không đồng ý.”

“Anh ấy không có quyền giam tôi cả đời.”

Bà đứng dậy, trước khi đi còn để lại một câu:

“Rồi con sẽ hối hận. Ngoài Đình Thâm, chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ từng tự tay bỏ con mình.”

Mẹ tôi tức giận định đuổi theo, tôi giữ bà lại.

“Không cần đâu mẹ.”

Tôi đã nghe những lời cay nghiệt hơn thế từ chính người mình yêu. Lời của bà Hoắc không còn đủ sức làm tôi đau.

Tối hôm ấy, một đoạn ghi âm được gửi đến điện thoại tôi từ số lạ.

Giọng bà Hoắc vang lên rất rõ:

“Con cứ yên tâm. Đình Thâm cưới con bé họ Lục chỉ vì nhà họ Hoắc lúc đó cần vốn. Nếu không có nó chen vào, người nó nên cưới là chị con. Con ở cạnh nó lâu ngày, gương mặt lại giống Ôn Nhã, sớm muộn gì nó cũng động lòng.”

Sau đó là giọng Ôn Nghiên:

“Nhưng chị ấy đã mang thai.”

“Một đứa trẻ chưa sinh chẳng nói lên điều gì. Chỉ cần con khiến chúng nó mất lòng tin...”

Bản ghi âm kết thúc.

Tôi nghe lại ba lần.

Số lạ gửi thêm một tin:

Chương trước Chương tiếp
Loading...