Ngày Người Anh Yêu Trở Về, Tôi Cuối Cùng Cũng Được Giải Thoát
Chương 7
Tôi quay người rời đi.
Sau lưng im lặng rất lâu.
* Thương vụ cuối cùng thuộc về Phong Thịnh.
Tạ thị trả giá cao hơn.
Nhưng điều khoản của chúng tôi tốt hơn.
Quan trọng nhất là trong buổi thẩm định cuối, tôi phát hiện một lỗ hổng pháp lý trong tài sản trí tuệ của đối phương.
Tạ thị bỏ sót.
Nhờ đó Phong Thịnh ép được mức giá xuống gần mười phần trăm.
Ngay trong ngày ký kết, tên tôi xuất hiện trong thông cáo nội bộ.
Lâm Khiết mua bánh mang đến phòng làm việc.
“Công thần!”
Tôi cười.
“Không đến mức đó.”
Chu Minh Dật đi qua, đặt trước mặt tôi một phong bì.
“Thưởng dự án.”
Tôi mở ra nhìn con số.
Khựng mất hai giây.
“Có nhiều quá không?”
Anh thản nhiên.
“Phong Thịnh không có thói quen bạc đãi người tạo ra tiền.”
Không hiểu sao câu này khiến tôi nhớ tới Tạ Hoài Cẩn.
Anh cũng từng nói người khác nhìn thấy tôi ăn mặc đơn giản sẽ tưởng anh bạc đãi tôi.
Nhưng hóa ra bạc đãi một người chưa bao giờ nằm ở việc cho họ mặc quần áo bao nhiêu tiền.
Mà là anh có xem họ như một người bình đẳng hay không.
Buổi tối, cả nhóm đi ăn mừng.
Tôi hiếm khi uống rượu.
Hôm ấy phá lệ uống hai ly.
Lúc ra khỏi nhà hàng, Chu Minh Dật gọi xe giúp tôi.
Anh hỏi:
“Có say không?”
“Không.”
“Nhà ở đâu?”
Tôi đọc địa chỉ.
Chu Minh Dật hơi bất ngờ.
“Cô vẫn ở đó?”
Tôi gật đầu.
Anh im lặng một lúc.
“Ngày trước tôi từng đưa tài liệu đến cho cô.”
Tôi nhớ ra.
Năm hai đại học, chúng tôi làm chung bài nghiên cứu.
Chu Minh Dật từng tới nhà tôi một lần.
Mẹ tôi còn giữ anh lại ăn cơm.
Tôi cười.
“Ừ.”
Anh không hỏi vì sao tôi quay về.
Chỉ nói:
“Cũng tốt.”
Xe đến.
Tôi vừa định lên thì phía bên kia đường có tiếng còi xe.
Một chiếc Maybach màu đen đỗ dưới bóng cây.
Cửa kính hạ xuống.
Tạ Hoài Cẩn ngồi bên trong.
Ánh mắt anh rơi thẳng lên người Chu Minh Dật.
Chu Minh Dật cũng nhìn thấy anh.
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Tôi lại chẳng có cảm giác gì.
“Tôi về trước.”
Chu Minh Dật gật đầu.
“Đến nhà nhắn một câu.”
“Được.”
Tôi mở cửa taxi.
Ngay lúc ấy, Tạ Hoài Cẩn xuống xe.
“An Nhược Ninh.”
Tôi dừng lại.
Anh đi đến trước mặt tôi.
Mùi rượu rất nhạt.
Có vẻ cũng vừa dự tiệc.
“Lên xe.”
Tôi hỏi:
“Có việc?”
“Anh đưa em về.”
“Không cần.”
Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.
“Em có nhất thiết phải nói chuyện với anh như thế không?”
Tôi nhìn anh.
“Vậy tôi nên nói thế nào?”
“Giống trước đây?”
“Tạ Hoài Cẩn, trước đây đã kết thúc rồi.”
“Anh tự tay kết thúc.”
Bàn tay anh siết lại.
Chu Minh Dật đứng cách đó không xa, không chen vào.
Nhưng rõ ràng cũng không có ý rời đi.
Tạ Hoài Cẩn nhìn anh.
“Bạn cô?”
Tôi đáp:
“Đồng nghiệp.”
“Đồng nghiệp cần đưa cô về?”
“Anh ấy không đưa.”
“Tôi tự bắt taxi.”
“Và kể cả anh ấy có đưa, cũng không liên quan đến anh.”
Câu cuối cùng khiến mặt Tạ Hoài Cẩn hoàn toàn trầm xuống.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó thấp giọng hỏi:
“Em thật sự cho rằng chúng ta kết thúc được dễ như vậy?”
Tôi bình tĩnh.
“Không thì sao?”
“Mấy năm ở bên nhau, nói bỏ là bỏ?”
Tôi bật cười.
Lần này thật sự cười thành tiếng.
“Tạ Hoài Cẩn.”
“Người nói tôi chỉ là qua đường cho vui là anh.”
“Người nói tôi không lấy gì để so với Hứa Tư Dao là anh.”
“Người bảo tôi cút khỏi nhà cũng là anh.”
“Bây giờ anh lại hỏi tôi tại sao nói bỏ là bỏ?”
“Tôi chẳng qua chỉ làm đúng những gì anh muốn.”
“Anh còn không hài lòng cái gì?”
Tạ Hoài Cẩn không nói được lời nào.
Tôi lên taxi.
Lần này anh không ngăn nữa.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Một mình dưới ánh đèn đường.
* Từ hôm đó, Tạ Hoài Cẩn bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Ban đầu là ở dưới công ty.
Sau đó là trước khu chung cư.
Có lần tôi tăng ca đến mười giờ, vừa về đã nhìn thấy anh đứng cạnh xe.
Tôi định đi thẳng qua.
Anh gọi lại.
“Ăn tối chưa?”
“Ăn rồi.”
“Anh mua đồ em thích.”
Tôi nhìn túi thức ăn trên nắp xe.