Tôi Trả Huân Chương, Anh Mất Vợ
Chương 8
Tiểu Lý gật đầu, nhưng vẫn chưa đi.
“Cậu còn chuyện gì?”
Cậu ta nhìn quanh, hạ giọng:
“Chuyện đêm đó… có điều em nghĩ chị nên biết.”
Tôi im lặng chờ.
Tiểu Lý nuốt khan.
“Tối ấy em trực ở cổng khu nhà. Giai Giai đến tìm đội trưởng, nói cô ấy gặp ác mộng. Đội trưởng không muốn cô ấy ở lại, còn bảo em đưa về phòng.”
“Sau đó?”
“Sau đó cô ấy nói mình đau bụng, đi không nổi. Đội trưởng đành dìu cô ấy vào nhà.”
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nhỏ lấm tấm trên vai áo Tiểu Lý.
“Cậu kể chuyện này với tôi để làm gì?”
“Em thấy mọi người nói chị không cho con gái liệt sĩ ở trong nhà. Nhưng tối ấy, chị không hề biết cô ấy đến. Lúc em đưa đội trưởng về, chị vẫn đang trực ở bệnh viện.”
Tôi nhìn cậu ta thật lâu.
“Tiểu Lý, đêm ấy anh ấy có vào phòng ngủ cùng cô ta không?”
Cậu ta cứng người.
“Em… em không biết. Đội trưởng bảo em về trước.”
Tôi gật đầu.
Ít nhất, cậu ta đã nói thật phần mình biết.
Tiểu Lý chần chừ một lúc rồi nói tiếp:
“Còn một chuyện nữa. Sáng hôm ấy, em thấy Giai Giai mang túi rác ra thùng phía sau khu nhà. Cô ấy rất vội. Khi thấy em, cô ấy giấu túi ra sau lưng.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
“Cậu nhìn thấy trong túi có gì không?”
“Không.”
“Cô ta đi lúc mấy giờ?”
“Khoảng hơn năm giờ. Trời còn chưa sáng hẳn.”
Tôi nhớ lại buổi sáng ấy.
Lục Chấn Quốc gọi tôi vào dọn phòng khi trời đã sáng rõ. Lúc đó, ga giường vẫn còn vệt đỏ.
Nếu Giai Giai đem một thứ gì đi vứt từ trước, thứ ấy có thể liên quan đến vệt máu kia.
Nhưng “có thể” không phải là chứng cứ.
Tôi cảm ơn Tiểu Lý, nhận lấy chiếc áo khoác, rồi quay trở lại bệnh viện.
Là một bác sĩ, tôi hiểu rõ một điều: khi đứng trước điều mình muốn tin, người ta rất dễ nhìn thấy chứng cứ ở khắp nơi.
Tôi đã một lần để cơn giận thay mình kết luận. Lần này, tôi phải tìm cho ra sự thật.
8.
Đêm ấy, tôi trực cấp cứu đến gần sáng.
Khi thay áo ra về, tôi gặp bác sĩ Hứa ở phòng xét nghiệm. Chị hơn tôi vài tuổi, trước đây từng làm cùng tôi trong đội phẫu thuật dã chiến. Hai chúng tôi đủ thân để có thể ngồi im bên nhau mà không thấy khó xử.
Vừa thấy mặt tôi, chị đã nhíu mày.
“Em lại không ngủ?”
“Ca cấp cứu nhiều.”
“Đừng lấy bệnh nhân ra làm cớ. Chị nghe chuyện của em rồi.”
Tôi đóng tủ đồ, không đáp.
Bác sĩ Hứa cũng không hỏi thêm. Chị đưa cho tôi một cốc nước ấm.
Chúng tôi ngồi ở cuối hành lang. Trời ngoài cửa sổ còn tối, ánh đèn trong sân bệnh viện hắt lên những vũng nước sau mưa.
Một lúc lâu sau, tôi mới kể.
Tôi kể chuyện Giai Giai chạy vào phòng ngủ của chúng tôi. Kể chuyện tấm ga giường. Kể những lời Lục Chấn Quốc đã nói, và cả những lời anh không chịu nói.
Bác sĩ Hứa nghe hết, chỉ hỏi:
“Em đã giữ tấm ga đó chưa?”
“Tôi đem giặt rồi.”
“Còn thứ gì khác không?”
Tôi lắc đầu.
Chị không an ủi tôi bằng những câu như “có thể chỉ là hiểu lầm”. Chị biết lúc này tôi cần điều gì.
“Nếu muốn chứng minh vết máu là của động vật, em cần có mẫu còn nguyên. Chỉ dựa vào màu sắc và hình dạng thì không đủ.”
“Tôi biết.”
“Vậy đừng để suy đoán ấy quyết định chuyện ly hôn. Em ly hôn vì em muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này, hay vì em nghĩ anh ta đã ngủ với Giai Giai?”
Câu hỏi của chị làm tôi ngẩn người.
Tôi từng nghĩ hai điều ấy là một.
Nhưng càng ngồi lâu, tôi càng không thể trả lời ngay.
Nếu đêm đó Lục Chấn Quốc thật sự không làm gì, những chuyện sau đó có biến mất không?
Anh vẫn đã ôm Giai Giai trước mặt tôi. Vẫn để cô ta gọi tôi là mẹ rồi dùng chuyện tôi khó có con để sỉ nhục tôi. Vẫn chất vấn tôi ngay giữa bệnh viện, nhưng khi tôi hỏi sự thật, anh lại chọn im lặng.
Tôi siết cốc nước trong tay.
“Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, tôi vẫn muốn ly hôn.”
Bác sĩ Hứa nhìn tôi, cuối cùng gật đầu.