Từ Phòng Cấp Cứu Đến Đơn Ly Hôn
Chương 10
Tôi quay đầu lần cuối.
Hắn nhìn tôi.
Ánh mắt rất phức tạp.
“Anh xin lỗi.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng.
Không tha thứ.
Không oán hận.
Không lưu luyến.
Tôi quay đi.
Ngoài cửa kính trung tâm thương mại, ánh nắng chiếu xuống rất đẹp.
Người bên cạnh hỏi tôi:
“Người quen cũ?”
“Từng quen.”
“Có cần đợi một chút không?”
“Không cần.”
Tôi bước về phía trước.
Tôi không cần đợi ai nữa.
Sau này tôi mới nghe một người quen nói rằng rất lâu sau hôm đó, Chu Minh Viễn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
Chu Mỹ Cầm hỏi hắn:
“Có phải nếu ngày trước mẹ đối xử tốt với Vãn Tình hơn một chút, hai đứa sẽ không l/y h/ô/n không?”
Hắn không trả lời.
Một lúc sau mới nói:
“Không phải lỗi của một mình mẹ.”
“Là con.”
“Con luôn nghĩ cô ấy sẽ không đi.”
Đúng.
Hắn từng nghĩ tôi sẽ không đi.
Bởi vì tôi đã yêu hắn quá lâu.
Nhường hắn quá nhiều.
Chịu đựng quá giỏi.
Cho nên hắn tưởng sự chịu đựng của tôi không có giới hạn.
Nhưng hắn không hiểu.
Người phụ nữ nhẫn nhịn nhất, một khi đã thật sự tỉnh ngộ, thường cũng là người rời đi dứt khoát nhất.
Tối hôm ấy, tôi về nhà khá muộn.
Tắm xong, tôi mở ngăn kéo tìm một chiếc kẹp tóc.
Trong góc sâu nhất có một hộp nhung nhỏ.
Tôi mở ra.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới cũ.
Tôi đã tháo nó trong bệnh viện vào ngày hôm sau khi tỉnh lại.
Ngày ấy ngón tay bị sưng, tháo rất khó.
Y tá còn phải giúp tôi bôi một chút dầu mới lấy ra được.
Tôi từng nghĩ nhìn lại nó sẽ đau.
Nhưng không.
Tôi cầm lên.
Nhìn vài giây.
Sau đó bỏ vào chiếc hộp đựng đồ cũ.
Không ném.
Cũng không giữ bên người.
Nó chỉ là một vật chứng của một quãng đời đã kết thúc.
Tôi đóng hộp lại.
Điện thoại reo.
Người đàn ông vừa đưa tôi về nhắn:
“Ngày mai trời đẹp. Đi ăn sáng không?”
Tôi nhìn tin nhắn, mỉm cười.
“Được.”
Gửi xong, tôi kéo rèm cửa.
Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực.
Tôi chợt nhớ tới chính mình một năm trước.
Nằm trên chiếc giường chật hẹp ở phòng cấp cứu.
Mắt sưng.
Miệng rách.
Khắp người đau đớn.
Một mình nghe người chồng đã chung sống ba năm nói:
“Tự chuốc lấy.”
Khi ấy tôi cảm thấy mình như đang đứng ở nơi thấp nhất cuộc đời.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu.
Đó không phải đáy vực.
Đó là cánh cửa.
Cánh cửa mà tôi đáng lẽ phải bước qua từ rất lâu.
Nếu không có đêm ấy, có lẽ tôi vẫn còn ở nhà họ Chu.
Vẫn thức dậy lúc sáu giờ nấu cháo cho Chu Mỹ Cầm.
Vẫn cúi xuống nhặt những chiếc hộp Chu Minh Lệ ném trên sàn.
Vẫn đợi Chu Minh Viễn đến khuya.
Vẫn tự hỏi mình đã làm chưa đủ tốt ở đâu.
Vẫn dùng sự hy sinh của bản thân để đổi lấy vài câu công nhận rẻ mạt.
May mà cuối cùng tôi cũng tỉnh.
Tôi đã từng cho rằng cuộc hôn nhân thất bại là điều đáng xấu hổ.
Sau này mới biết, biết dừng một mối quan hệ sai mới là bản lĩnh.
Tôi từng sợ người khác nói mình không giữ được chồng.
Sau này tôi mới hiểu, một người chồng đứng nhìn vợ bị đánh vốn chẳng có gì đáng để giữ.
Tôi từng sợ rời nhà họ Chu rồi mình sẽ cô độc.
Nhưng khi thật sự bước ra ngoài, tôi mới phát hiện phía sau cánh cửa ấy là công việc tôi từng yêu thích, bạn bè vẫn đợi tôi, người thân vẫn thương tôi, căn nhà thuộc về tôi, tiền do tôi tự kiếm và cả một cuộc đời rộng lớn đến mức trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.
Còn nhà họ Chu?
Họ không bị tôi hủy hoại.
Họ chỉ mất đi một người đã từng âm thầm gánh thay họ mọi thứ.
Chu Mỹ Cầm mất người chăm sóc miễn phí.
Chu Minh Lệ mất người trả tiền và nhường nhịn vô điều kiện.
Chu Minh Viễn mất một người vợ từng thật lòng đặt hắn lên trước bản thân.
Tất cả những gì họ phải chịu sau đó chẳng qua là cuộc sống vốn dĩ họ phải tự chịu trách nhiệm từ đầu.
Mà tôi chỉ làm một việc.
Tôi rút tay lại.
Không cho nữa.
Không nhường nữa.
Không chịu đựng nữa.
Vậy thôi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy vì ánh nắng.
Không có tiếng Chu Mỹ Cầm gọi ngoài cửa.
Không có tin nhắn Chu Minh Lệ sai mua đồ.
Không có áo sơ mi Chu Minh Viễn chất trên ghế chờ tôi là.
Tôi mở cửa sổ.
Gió sớm thổi rèm bay lên.
Điện thoại hiện một thông báo lịch.
Mười giờ họp dự án.
Mười hai giờ ăn trưa với khách hàng.
Cuối tuần đi xem triển lãm.
Tôi vào bếp pha cà phê.
Trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhỏ tôi tự viết từ mấy tháng trước.
Chỉ có một câu:
“Tô Vãn Tình, sống cho mình.”
Tôi nhìn nó rồi bật cười.
Một năm trước, nếu có người nói với tôi rằng sẽ có ngày tôi cảm thấy may mắn vì cuộc hôn nhân ấy kết thúc, có lẽ tôi sẽ không tin.
Nhưng bây giờ tôi tin rồi.
Có những người rời khỏi cuộc đời bạn không phải mất mát.
Là trả lại chỗ trống cho những điều tốt đẹp hơn.
Có những cánh cửa đóng lại không phải để nhốt bạn bên ngoài.
Mà để ngăn bạn quay trở lại nơi từng làm mình tổn thương.
Và có những đêm tưởng như tối nhất, thực ra chỉ là bình minh đang đứng ở phía bên kia.
Tôi cầm cốc cà phê, bước ra ban công.
Mặt trời vừa lên.
Ánh sáng rơi lên gương mặt tôi.
Vết sẹo nhỏ ở khóe miệng đã gần như không còn nhìn thấy.
Mắt trái cũng hoàn toàn hồi phục.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên đó.
Không đau nữa.
Thật kỳ lạ.
Hóa ra một vết thương dù từng đau đến đâu, chỉ cần không tiếp tục để người khác đánh vào đúng chỗ ấy, rồi cũng sẽ lành.
Điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn mới.
“Xuống chưa? Tôi mua bữa sáng rồi.”
Tôi cầm túi xách.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi nhìn mình trong gương.
Không còn là người phụ nữ cúi đầu nhặt những chiếc thùng giấy trong phòng khách nhà họ Chu nữa.
Không còn là người nằm trong phòng cấp cứu chờ một cuộc gọi hỏi han không bao giờ đến.
Cũng không còn là Tô Vãn Tình luôn sợ người khác thất vọng.
Tôi mở cửa.
Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào.
Một năm trước, tôi từng nói:
“Cánh cửa nhà họ Chu các người, tôi sẽ không bước vào nữa.”
Tôi đã làm được.
Không chỉ không bước vào.
Tôi còn đi xa hơn bất kỳ ai trong số họ từng tưởng tượng.
Cánh cửa sau lưng khép lại.
Tôi bước về phía thang máy.
Không quay đầu.
Bởi vì cuộc đời thật sự của tôi, từ đầu đến cuối, vẫn luôn ở phía trước.