Vợ Cũ Đã Có Chồng

Chương 10



Lệ Dã trải bản đồ ra bàn: “Phía bắc kho đạn giáp đường tuần tra cũ. Nếu lực lượng cứu hộ bị điều đi, một nhóm nhỏ có thể tiếp cận từ khe núi số bảy.”

“Tề Minh vẫn ở trong khu vực.”

Tôi chỉ vào điểm tín hiệu cuối.

“Hắn đang chờ đợt bão tuyết ngày mai để hành động.”

Diên Tranh ra lệnh thay đổi toàn bộ kế hoạch, nhưng giữ nguyên bề ngoài để tránh đánh động đối phương.

Cuộc diễn tập sẽ tiếp tục.

Chúng tôi sẽ dùng chính hệ thống đã bị xâm nhập làm mồi nhử.

Chiều hôm đó, mẹ gọi báo Tiểu Lang sốt nhẹ.

Tôi đang định xin về sớm thì Diên Tranh đã cho xe đưa con đến bệnh viện quân y gần căn cứ. Khi tôi tới nơi, anh đang ngồi bên giường, một tay giữ túi chườm trên trán con, tay kia ký tài liệu.

Tiểu Hành ngồi cạnh, nghiêm túc bóc từng quả quýt bỏ vào hộp.

Vừa thấy tôi, Tiểu Lang lập tức dang tay: “Mẹ ôm.”

Tôi bế con lên. Con bé vùi mặt vào cổ tôi, giọng mềm như bông: “Con không sao. Bố bảo chiến sĩ nhỏ không được khóc.”

Diên Tranh cau mày: “Bố nói lúc tiêm không được đá bác sĩ, không nói không được khóc.”

Tiểu Hành chen vào: “Em đá thật đấy mẹ. Bố phải xin lỗi bác sĩ ba lần.”

Cả phòng bật cười.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Ôn Nguyễn cầm bệnh án bước vào, phía sau là Lệ Dã.

Nụ cười trên mặt hai đứa trẻ tắt bớt khi thấy người lạ. Tiểu Hành lập tức trượt khỏi ghế, đứng chắn trước em gái theo bản năng.

Ôn Nguyễn nhìn hai đứa, ánh mắt thay đổi rất nhanh.

Tiểu Hành có đường nét giống Diên Tranh, nhưng đôi mắt lại giống tôi. Tiểu Lang giống tôi nhiều hơn, chỉ có sống mũi và vẻ mặt khi nghiêm túc là y hệt bố.

“Đây là con của Kỹ sư Thẩm sao?”

cô ta hỏi.

Tôi gật đầu.

Lệ Dã đứng bất động ở cửa. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Tiểu Lang, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.

Anh hỏi: “Con bé sinh tháng mấy?”

Diên Tranh đóng nắp bút.

“Đội trưởng Lệ, anh đến bệnh viện để hỏi bệnh hay điều tra hộ khẩu nhà tôi?”

Giọng anh bình thản, nhưng áp lực trong phòng lập tức tăng lên.

Lệ Dã nhìn anh, rồi nhìn tôi.

“Tôi chỉ…”

“Chú là ai?”

Tiểu Hành đột nhiên hỏi.

Lệ Dã cúi xuống. Trước một đứa trẻ bốn tuổi, người đàn ông từng đối mặt với bao hiểm nguy lại lúng túng không biết trả lời thế nào.

Tôi xoa đầu con: “Là đồng nghiệp cũ của mẹ.”

“À.”

Tiểu Hành nghiêm túc chào.

“Cháu chào chú.”

Hai tiếng “chào chú” khiến bờ vai Lệ Dã khẽ run.

Ôn Nguyễn kiểm tra cho Tiểu Lang. Chỉ là cảm lạnh thông thường, nhưng cô ta đề nghị lấy máu xét nghiệm vì đứa trẻ có tiền sử sinh non.

Diên Tranh từ chối: “Bác sĩ điều trị chính đã xem kết quả tháng trước. Không cần chọc kim thêm.”

“Tôi chỉ lo cho con bé.”

“Con tôi không cần một bác sĩ không phụ trách ca bệnh tự ý lo lắng.”

Ôn Nguyễn đỏ mặt, thu ống lấy máu lại.

Khi cô ta xoay người, một tờ giấy trong bệnh án rơi xuống đất. Tôi cúi nhặt, thoáng thấy tên của mình ở góc trên.

Đó không phải bệnh án của Tiểu Lang.

Là hồ sơ phẫu thuật hiến thận của tôi sáu năm trước.

Tôi ngẩng phắt đầu: “Tại sao hồ sơ của tôi ở chỗ cô?”

Ôn Nguyễn hoảng hốt giật lại: “Tôi… phòng lưu trữ gửi nhầm.”

“Hồ sơ mật cấp hai không thể gửi nhầm vào bệnh án nhi khoa.”

Diên Tranh đứng dậy, mắt lạnh như băng.

“Bác sĩ Ôn, mời cô giải thích tại phòng thanh tra.”

Lệ Dã quay sang cô ta: “Là em nói với anh chuyện hiến thận.”

“Em chỉ vô tình nhìn thấy.”

“Em nói người hiến gặp biến chứng sau phẫu thuật nên hồ sơ được chuyển về đây rà soát.

Nhưng Thẩm Tình đang sống ngay trước mặt chúng ta, không hề có biến chứng nào.”

Ôn Nguyễn bật khóc: “Em làm vậy vì anh! Em thấy anh cả đêm mất ngủ vì cô ấy đã tái hôn, em chỉ muốn anh biết cô ấy từng yêu anh đến mức nào, để anh… để anh giải quyết dứt khoát cảm xúc trước khi cưới em.”

Tôi nghe mà thấy nực cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...