Vợ Cũ Đã Có Chồng

Chương 14



Một nhịp sau, đèn khẩn cấp đỏ rực bật lên.

Máy chủ vẫn chạy.

Chúng tôi đã cô lập kịp.

Nhưng đội dưới đường hầm mất liên lạc hoàn toàn.

Tôi nhìn điểm sáng cuối cùng của Diên Tranh trên bản đồ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Chủ nhiệm Cố đặt tay lên vai tôi: “Tin họ.”

Tôi gật đầu.

Ba mươi phút sau dài như ba mươi năm.

Cuối cùng, tín hiệu của Lệ Dã xuất hiện trước. Giọng anh đứt quãng: “Đã khống chế một đồng phạm ở kho nhiên liệu. Tề Minh… chạy về nhánh bắc.”

“Đội của thủ trưởng Phó bị sập hầm ở vách sáu.”

“Tôi tới đó.”

“Không.”

Tôi nhìn sơ đồ.

“Tề Minh đang mang thiết bị kích nổ.

Nếu anh bỏ vị trí, hắn có thể quay lại kho nhiên liệu. Đội cứu hộ đang tới từ mặt đất.”

“Nhưng thời gian…”

“Đội trưởng Lệ, chấp hành mệnh lệnh.”

Đó là lần đầu tiên tôi dùng giọng cứng rắn như vậy với anh.

Anh im hai giây rồi đáp: “Rõ.”

Ở đầu bên kia, Lệ Dã dẫn người tiếp tục truy bắt. Mười lăm phút sau, họ chặn được Tề Minh tại cửa thoát cũ. Hắn chống trả bằng súng tự chế, làm một chiến sĩ bị thương ở cánh tay. Lệ Dã lao lên khống chế trước khi hắn kịp nhấn thiết bị kích nổ.

Cùng lúc, đội cứu hộ đào thông vách số sáu.

Phó Diên Tranh là người cuối cùng bước ra. Vai trái anh bị đá đè rách một đường dài, máu thấm ướt nửa tay áo, nhưng vẫn tự đi được.

Camera gắn trên mũ truyền hình ảnh về trung tâm.

Nhìn thấy anh, đôi chân tôi mềm nhũn. Tôi phải bám mép bàn mới đứng vững.

Anh ngẩng đầu về phía camera như biết tôi đang nhìn, giơ bàn tay không bị thương lên ra hiệu bình an.

Tôi vừa muốn khóc vừa muốn mắng.

Hai tiếng sau, khi công tác hiện trường tạm ổn, anh mới được đưa tới bệnh viện.

Tôi đứng ngoài phòng xử lý vết thương. Cửa mở, bác sĩ nói không tổn thương xương, chỉ cần khâu mười ba mũi.

Diên Tranh vừa thấy tôi đã mỉm cười: “Anh về rồi.”

Câu nói đơn giản khiến mọi bình tĩnh tôi cố giữ suốt mấy tiếng sụp đổ.

Tôi bước tới đánh một cái vào cánh tay lành của anh.

“Anh còn cười được?”

“Không cười thì em sẽ bớt giận à?”

“Không.”

“Vậy anh cười.”

Tôi đỏ mắt nhìn anh. Diên Tranh dùng tay phải kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng.

“Xin lỗi, làm em sợ rồi.”

Tôi vùi mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim vững chãi mới thật sự tin người này đã trở về.

Cuối hành lang, Lệ Dã đứng lặng lẽ. Trên trán anh có một vết xước, quân phục dính đầy bùn. Anh nhìn chúng tôi ôm nhau rồi quay đi trước khi tôi ngẩng lên.

10

Lời khai của Tề Minh kéo theo một chuỗi người liên quan.

Hắn không phải gián điệp chuyên nghiệp mà là con bạc mắc nợ. Một người tự xưng đại diện công ty Minh Khang đã trả tiền để hắn cài thiết bị, chụp tài liệu và tạo sự cố. Hắn không biết dữ liệu cuối cùng được chuyển cho ai.

Người trực tiếp liên lạc với hắn sử dụng số điện thoại rác, nhưng trong thiết bị bị thu giữ có một đoạn ghi âm chưa xóa sạch.

Giọng phụ nữ trong đoạn ghi âm rất nhỏ:

“Thẻ của tôi chỉ cho anh mượn mười phút.

Anh lấy dữ liệu gì tôi không quan tâm, nhưng phải xóa hồ sơ sản khoa kia khỏi máy chủ trước ngày cưới.”

Là giọng Ôn Nguyễn.

Khi đoạn ghi âm được phát trong phòng thẩm tra, cô ta sụp đổ.

Ban đầu, Ôn Nguyễn chỉ muốn nhờ Tề Minh xóa một hồ sơ. Năm năm trước, trong đợt tôi tới biên giới thăm Lệ Dã, cô ta từng tự ý kê tên anh là người liên hệ khẩn cấp trong hồ sơ bệnh án của mình. Việc đó không nghiêm trọng về pháp lý, nhưng đủ chứng minh cô ta cố tình tạo cảm giác thân mật trước mặt tôi.

Sau ly hôn, cô ta lại sửa thời gian bắt đầu mối quan hệ trong một bản khai nội bộ để nhận suất nhà ở dành cho gia đình quân nhân. Nếu hồ sơ cũ bị đối chiếu, lời nói dối “gắn bó năm năm” sẽ bị vạch trần.

Cô ta không biết Tề Minh đã bị mua chuộc. Việc giao thẻ cho hắn mở cánh cửa vào hệ thống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...