Vợ Cũ Đã Có Chồng

Chương 16



Diên Tranh nói.

“Nếu biết, anh sẽ không nhìn vợ tôi như thể cô ấy vốn nên thuộc về anh.”

Tôi đặt tay lên cánh tay anh, ra hiệu không cần tranh cãi.

Lệ Dã cúi đầu rất lâu.

“Thủ trưởng Phó nói đúng.

Tôi xin lỗi.”

Lần này, anh thật sự quay đi.

11

Vụ án được chuyển lên cơ quan điều tra quân sự. Ôn Nguyễn bị đình chỉ công tác, chờ xử lý vì làm lộ hồ sơ mật, xâm phạm dữ liệu cá nhân và vi phạm nghiêm trọng quy định an ninh. Tề Minh cùng hai đồng phạm bị tạm giam.

Nhưng kẻ đứng sau vẫn chưa lộ diện.

Đợt diễn tập được ấn định tiếp tục sau hai ngày. Mục tiêu chính thay đổi: ngoài kiểm tra năng lực hiệp đồng, ban chỉ huy muốn dùng mạng giả để dẫn kẻ mua dữ liệu xuất hiện.

Tôi dựng một gói thông tin mồi, bên trong ghi lộ trình vận chuyển thiết bị mới qua cửa khẩu phía bắc. Chỉ cần người nhận mở tệp, mã truy dấu sẽ gửi về vị trí.

Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch cho đến đêm trước diễn tập.

Lúc 22 giờ 17 phút, thiết bị giám sát báo gói mồi được sao chép sang một máy tính ngoài căn cứ.

Vị trí không ở công ty Minh Khang.

Nó nằm trong khách sạn nơi đoàn quan sát quốc tế lưu trú.

Ban chỉ huy lập tức nâng cấp mức cảnh báo. Tuy nhiên, bắt người trong đoàn quan sát cần bằng chứng tuyệt đối. Chúng tôi quyết định để dữ liệu giả tiếp tục lưu chuyển, đồng thời bí mật đổi tuyến vận chuyển thật.

Tôi rời trung tâm lúc gần nửa đêm. Diên Tranh vẫn ở khu chỉ huy, nên tài xế đưa tôi về.

Xe đi qua đoạn đường ven sông thì một chiếc xe tải mất lái bất ngờ lao ra từ ngõ phụ.

Tài xế đánh lái tránh. Chiếc Hồng Kỳ đâm vào lan can, túi khí bung ra trước mặt tôi.

Mọi âm thanh biến thành tiếng ù kéo dài.

Tôi chưa kịp hoàn hồn, cửa xe đã bị kéo mạnh từ bên ngoài. Một người đàn ông đội mũ trùm đập vỡ kính, phun hơi cay vào trong.

Tài xế vùng dậy chống trả. Tôi tháo dây an toàn, với tay lấy thiết bị báo động trong túi nhưng kẻ kia tóm lấy cổ tay kéo ra.

“Lấy máy tính!”

một người khác quát.

Mục tiêu của chúng là chiếc máy tính mã hóa tôi mang theo.

Tôi cố ý ném túi về phía bờ sông. Một tên lập tức chạy theo, tên còn lại giáng mạnh vào vai tôi. Tôi ngã xuống mặt đường, đầu gối đau buốt.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Một bóng người lao tới, tung cú đá quật ngã kẻ đang giữ tôi. Trong ánh đèn xe hỗn loạn, tôi nhận ra Lệ Dã.

Anh vừa từ khu huấn luyện về, tình cờ đi phía sau chúng tôi.

Hai tên tấn công thấy có chi viện liền bỏ chạy. Lệ Dã không đuổi theo ngay mà cúi xuống kiểm tra tôi.

“Em bị thương ở đâu?”

“Tôi không sao.

Máy tính ở bờ sông.”

Anh ra lệnh cho đồng đội bảo vệ hiện trường rồi cởi áo khoác phủ lên vai tôi.

“Tài xế bị thương.”

“Xe cứu thương đang tới.”

Tôi cố đứng lên nhưng đầu gối mềm nhũn. Lệ Dã đưa tay đỡ, tôi theo bản năng tránh đi.

Bàn tay anh dừng giữa không trung.

Cuối cùng, một nữ chiến sĩ tới dìu tôi lên xe cứu thương.

Diên Tranh đến bệnh viện sau mười lăm phút. Anh còn chưa thay bộ quần áo dính bùn ở hiện trường ban chiều, sắc mặt đáng sợ đến mức cả hành lang không ai dám lên tiếng.

Thấy tôi chỉ bị trầy đầu gối và bầm vai, anh mới thở ra.

Anh ôm tôi thật chặt, sau đó quay sang Lệ Dã.

“Cảm ơn.”

Lệ Dã lắc đầu.

“Đó là việc tôi nên làm.”

“Không.”

Diên Tranh nói.

“Anh cứu vợ tôi, tôi nợ anh một lời cảm ơn.”

Lệ Dã nhìn bàn tay anh đang nắm tay tôi, cười rất nhạt.

“Năm năm trước cô ấy từng nói sẽ tái hôn với người tốt hơn tôi gấp vạn lần.

Lúc đó tôi cho rằng cô ấy chỉ nói để chọc tức.”

Anh nhìn Diên Tranh.

“Bây giờ tôi tin rồi.”

Diên Tranh không đáp lời khiêu khích cũng không tỏ ra đắc thắng. Anh chỉ nói: “Cô ấy xứng đáng được đối xử tốt.”

Lệ Dã khẽ gật đầu.

“Phải.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...