Vợ Cũ Đã Có Chồng

Chương 18



Tôi chuyển sang mạng độc lập, nhưng phát hiện bộ khóa mã hóa cần thiết nằm tại trạm radar dã chiến. Nếu không lấy được nó, chúng tôi không thể phân biệt lệnh thật trong vòng hai mươi phút tới.

Hai mươi phút đủ để cả cuộc diễn tập biến thành thảm họa.

“Tôi đến trạm radar.”

Chủ nhiệm Cố ngăn lại: “Ngoài kia đang phong tỏa.”

“Trạm cách đây tám trăm mét, có đường hào bảo vệ.

Tôi mang đội cảnh vệ theo.”

Diên Tranh nghe qua kênh chỉ huy, lập tức phản đối: “Không được.”

“Không còn cách khác.”

“Cử kỹ thuật viên khác.”

“Khóa được thiết kế theo sinh trắc học của trưởng dự án.

Chỉ em kích hoạt được.”

Đầu bên kia im lặng nặng nề.

Một tiếng nổ vọng lại từ khu vực khe Sói. Tín hiệu của đội Lệ Dã chập chờn.

Diên Tranh buộc phải quyết định.

“Tổ cảnh vệ số ba hộ tống Kỹ sư Thẩm.

Đi đường hào phía nam. Báo cáo mỗi ba mươi giây.”

Tôi khoác áo chống đạn, ôm hộp thiết bị chạy ra ngoài.

Gió quất tuyết vụn vào mặt đau rát. Chúng tôi men theo đường hào, chỉ mất bảy phút tới trạm radar. Cửa trạm mở toang, hai nhân viên trực nằm bất tỉnh bên trong nhưng còn thở.

“Có kẻ đã tới trước.”

Đội cảnh vệ tỏa ra kiểm tra. Tôi lao tới tủ khóa, đặt bàn tay lên máy quét.

Hệ thống vừa nhận dạng xong, điện trong trạm tắt phụt.

Một tiếng súng vang lên.

Người chiến sĩ bên cạnh đẩy tôi xuống sàn. Viên đạn găm vào tủ kim loại phía sau.

Triệu Khải từ khoang thiết bị lao ra, trên tay cầm súng ngắn. Hắn đã ẩn ở đây chờ tôi mở khóa.

“Đưa bộ khóa đây!”

Đội cảnh vệ bắn trả. Trong không gian hẹp đầy thiết bị điện tử, không ai dám dùng hỏa lực mạnh.

Triệu Khải ném một quả lựu đạn khói. Khói trắng bùng lên, che kín tầm nhìn. Tôi ôm bộ khóa bò về phía cửa sau, nhưng một bàn tay túm tóc kéo giật lại.

Nòng súng lạnh ngắt dí vào thái dương.

“Bảo họ bỏ súng!”

Tôi nghe tiếng đội trưởng cảnh vệ quát hắn bình tĩnh.

Triệu Khải kéo tôi lùi về cửa thoát kỹ thuật. Hắn giật bộ khóa khỏi tay tôi, nhưng thiết bị lập tức báo lỗi vì rời khỏi phạm vi sinh trắc học.

“Mở nó!”

“Anh bắn tôi thì vĩnh viễn không mở được.”

Hắn siết cổ tôi.

“Đi theo tao.”

Chúng tôi lùi ra ngoài. Gió cuốn khói tan đi. Một chiếc xe trượt tuyết đã chờ phía sau trạm.

Đúng lúc Triệu Khải định kéo tôi lên xe, một tiếng súng gọn vang lên. Khẩu súng trong tay hắn văng xuống tuyết.

Lệ Dã xuất hiện trên sườn dốc, cánh tay trái đầy máu.

Anh đã đuổi từ đường hầm ra cửa thông gần trạm radar.

Triệu Khải rút dao, kề sát cổ tôi.

“Lùi lại!”

Lệ Dã dừng bước, hạ súng xuống đất.

“Thả cô ấy.

Tôi làm con tin.”

“Mày nghĩ tao ngu à?”

“Tôi là chỉ huy mũi đột kích, biết tuyến vận chuyển thật.

Cô ấy chỉ có bộ khóa giả.”

Triệu Khải dao động.

Tôi lập tức hiểu ý anh, âm thầm bấm nút khẩn cấp trên cạnh thiết bị. Bộ khóa phát ra xung điện ngắn. Triệu Khải co giật, bàn tay cầm dao lỏng ra.

Tôi cúi người thoát khỏi vòng siết.

Lệ Dã lao tới. Hai người vật lộn trên nền tuyết. Triệu Khải chộp được khẩu súng rơi bên cạnh, chĩa về phía tôi.

Một tiếng nổ chát chúa.

Lệ Dã chắn trước mặt tôi.

Máu bắn lên nền tuyết trắng.

Lực lượng cảnh vệ khống chế Triệu Khải ngay sau đó. Tôi quỳ xuống đỡ Lệ Dã. Viên đạn xuyên qua vùng dưới xương quai xanh, máu trào ra không ngừng.

“Băng ép!

Gọi quân y!”

Tôi dùng hai tay ép lên vết thương. Lệ Dã mở mắt, hơi thở đứt quãng.

“Em…

có bị thương không?”

“Không.

Anh đừng nói.”

Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.

“Năm năm trước…

anh nói dù em chết ở đâu cũng không nhìn.”

“Im đi.”

“Là nói dối.”

Máu tràn nơi khóe môi anh.

“Anh chưa từng…

làm được.”

“Quân y sắp tới rồi.”

Anh cố nâng tay nhưng không còn sức.

“Thẩm Tình…

xin lỗi.”

Mắt anh khép lại.

Tôi vẫn ép chặt vết thương, lớn tiếng gọi tên anh, không phải vì tình yêu còn sót lại, mà vì không thể trơ mắt nhìn một người vừa cứu mình chết đi.

Trực thăng cứu hộ hạ xuống sau bốn phút.

Chương trước Chương tiếp
Loading...