Vợ Cũ Đã Có Chồng

Chương 5



“Cô ấy là vợ tôi.”

Tôi nghe thấy ai đó hít mạnh một hơi.

Phó Diên Tranh cúi xuống cài lại chiếc cúc cổ áo bị bung cho tôi, nói tiếp bằng giọng rất tự nhiên: “Hai đứa nhỏ ở nhà chờ mẹ mãi không chịu ngủ. Nếu em còn đứng đây, lát nữa cả hai sẽ gọi video khóc cho xem.”

Tôi bật cười: “Đi thôi.”

Anh đỡ tôi lên xe. Trước khi cửa đóng lại, tôi vô tình chạm phải ánh mắt Lệ Dã.

Trong đôi mắt đen thẳm ấy không còn vẻ lạnh nhạt trên bục phát biểu, chỉ còn một cảm xúc hỗn loạn mà tôi đã không còn muốn hiểu.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà khách.

Qua lớp kính phủ sương, tôi nhìn thấy đám người phía sau vẫn đứng bất động. Lệ Dã đứng giữa trời tuyết, bả vai phủ trắng, giống hệt một pho tượng bị bỏ quên.

Diên Tranh kéo tấm chăn mỏng trong xe phủ lên đầu gối tôi.

“Tiệc vui không?”

“Tạm được.”

“Có người làm em khó chịu?”

Tôi quay sang nhìn anh. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt nghiêng cương nghị, làm đường nét vốn lạnh lùng trở nên sâu hơn.

Tôi và anh quen nhau bốn năm, sống chung dưới một mái nhà cũng đã gần bốn năm. Anh rất ít khi dò hỏi quá khứ của tôi, nhưng chỉ cần tâm trạng tôi có một chút thay đổi, anh luôn là người đầu tiên nhận ra.

“Chuyện cũ thôi.”

Tôi đặt tay lên mu bàn tay anh.

“Không đáng để khó chịu.”

Diên Tranh trở tay nắm lấy tay tôi, giữ rất chặt nhưng không làm tôi đau.

“Ừ.

Không muốn nói thì không cần nói.”

Anh dừng một lát rồi bổ sung: “Nhưng nếu ai bắt nạt em, nhớ nói với anh.”

Tôi trêu: “Nói để anh dùng quân hàm ép người ta à?”

“Không.”

Anh nghiêm túc đáp.

“Để anh học cách cãi nhau với họ.”

Tôi phì cười. Phó Diên Tranh có thể chỉ huy hàng nghìn người giữa tình huống khẩn cấp, nhưng trong chuyện đời thường lại vụng về đến đáng yêu. Mỗi lần hai đứa trẻ giận dỗi, anh đều nghiêm túc mở sổ ghi chép, viết ra nguyên nhân và phương án dỗ dành như đang xây dựng kế hoạch tác chiến.

Năm năm trước, tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ yêu thêm một ai.

Sau này mới biết, không phải trái tim đã chết. Chỉ là nó cần gặp một người đủ kiên nhẫn để nhặt từng mảnh vỡ lên mà không hỏi tại sao nó từng vỡ.

Điện thoại của Diên Tranh rung lên. Anh mở video, hai gương mặt nhỏ lập tức chen kín màn hình.

“Mẹ!”

Tiểu Hành mếu máo: “Bố bảo đi bắt mẹ về, sao lâu thế?”

Tiểu Lang ôm con thỏ bông, đôi mắt to tròn đỏ hoe vì buồn ngủ: “Mẹ có lạnh không? Con để chăn của con cho mẹ này.”

Tôi dịu giọng dỗ hai đứa. Diên Tranh ngồi bên cạnh, kiên nhẫn giơ điện thoại cho đến khi chúng chịu chui vào chăn.

Không ai trong chúng tôi để ý phía sau, một chiếc xe việt dã màu xanh quân đội đã bám theo gần nửa con đường rồi mới lặng lẽ rẽ sang hướng khác.

...

Đêm đó, câu chuyện “Kỹ sư Thẩm đã tái hôn với Thủ trưởng Phó, còn có hai con” lan khắp khu nhà ở của căn cứ với tốc độ nhanh hơn bất kỳ bản tin tác chiến nào.

Sáng hôm sau, khi tôi bước vào trung tâm kỹ thuật, căn phòng đang ồn ào bỗng im như tờ.

Người hôm qua khuyên tôi “tự nhìn lại bản thân” đỏ bừng mặt, lắp bắp đứng lên: “Kỹ sư Thẩm, chuyện hôm qua… tôi…”

Tôi đặt cặp tài liệu xuống bàn.

“Tôi đến đây để làm việc.

Chuyện cá nhân không ảnh hưởng đến tiến độ dự án là được.”

Anh ta càng xấu hổ, cúi đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người.

Tôi nhận lời xin lỗi nhưng không nói câu “không sao”. Có những lời dù xuất phát từ sự vô tâm vẫn có thể làm người khác bị thương. Tha thứ là một chuyện, giả vờ vết thương chưa từng tồn tại lại là chuyện khác.

Chủ nhiệm Cố bước vào, gõ mạnh lên bàn: “Tất cả tập trung. Hệ thống dẫn đường mô phỏng của đội Đỏ tối qua xuất hiện sai số tọa độ. Kỹ sư Thẩm phụ trách tổ kiểm tra lõi thuật toán. Đội trưởng Lệ phối hợp cung cấp dữ liệu thực địa.”

Tôi mở máy tính, bình tĩnh đáp: “Rõ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...