Sầm Tẫn, Kết Hôn Với Em Nhé?
Chương 2
3.
Giống như b.a.o cô gái đang ôm ấp mối tình thầm kín, tôi bắt đầu đặc biệt chú ý đến anh.
Sẽ chỉ nhìn mỗi anh khi xem thi đấu bóng rổ.
Sẽ nhanh chóng rời mắt đi khi vô tình chạm ánh nhìn với anh.
Sẽ thấy mặt nóng ran như sốt mỗi khi vô tình có đụng chạm cơ thể với anh.
Sẽ thi thoảng lại mở danh thiếp và không gian cá nhân trên QQ của anh ra để xem có cập nhật gì mới không.
Sầm Tẫn hồi cấp hai học rất giỏi. Để học cùng một trường cấp ba với anh, tôi đã cố gắng chạy theo dấu chân anh. May là tôi cũng không đến nỗi ngốc, sự nỗ lực đã không phụ lòng tôi.
Tôi đã toại nguyện, chỉ tiếc là thần may mắn không mỉm cười với tôi, chúng tôi không học cùng lớp.
Sầm Tẫn đúng là đáng ghét thật. Dáng người cao hơn mét tám, ngũ quan sắc sảo, lại còn có cái vẻ bụi bặm mà các nữ sinh tuổi dậy thì yêu thích.
Anh đều có đủ cả.
Vì vậy, anh trở thành nam thần của trường. Chẳng những có người theo đuổi từ năm lớp mười, mà thậm chí còn có cả học tỷ ngày nào cũng chặn ở cửa lớp để gặp anh.
Nghe nói đồ ăn vặt với trà sữa, anh nhận không xuể, lại nghe nói hoa khôi của lớp họ cũng đang theo đuổi anh, hơn nữ còn nghe nói anh không bài xích, có khi cũng thích cô ấy.
Nhiều bạn nữ trong lớp tôi đều thấy họ rất xứng đôi.
Tôi hơi buồn.
Nhưng tôi cũng thấy họ rất đẹp đôi. Cô gái đó thực sự rất xinh đẹp, xinh hơn tôi nhiều. Sầm Tẫn làm sao có thể thích một người trông bình thường, tự ti và nhạy cảm như tôi được?
Tình cảm thầm kín dành cho anh dần dần phai nhạt. Quyết định từ bỏ thích anh hoàn toàn là khi tôi nhìn thấy trạng thái cá nhân trên QQ của anh.
"Tôi vẫn luôn đợi cậu."
Sầm Tẫn, hẳn là đã có người mình thích rồi. Vậy thì tôi không nên tiếp tục thích anh nữa. Tôi không muốn thích một người đã có người khác trong lòng.
Tôi bắt đầu dồn hết tâm trí vào việc học.
Tôi muốn thi đỗ Kinh Đại. Đáng tiếc là có những việc không phải chỉ cần cố gắng là được, tôi đã không đỗ.
Còn Sầm Tẫn thì đỗ rồi.
Tôi học nguyện vọng hai, ở một thành phố xa Kinh Đại nhất. Lên đại học, tôi ép bản thân tham gia hội sinh viên cùng các câu lạc bộ, dần dần trở nên tự tin hơn.
Còn về phần Sầm Tẫn, anh dần bị tôi lãng quên. Cho đến tận giấc mơ hôm nay, tôi mới nhớ lại anh một lần nữa.
4.
Nhìn dòng bình luận: "Bỏ lỡ là chuyện cả đời đấy."
Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là muốn gặp Sầm Tẫn. Tải lại QQ đã bỏ xó mấy năm, tôi lập tức tìm kiếm tên Sầm Tẫn.
Thực ra cũng chẳng ôm hy vọng gì mấy, dù sao sau khi tốt nghiệp chẳng còn mấy ai dùng QQ. Khi thấy anh đang online, trái tim tôi lập tức nhảy cẫng lên.
Lịch sử trò chuyện dừng lại ở bốn năm trước. Tôi chúc anh tiền đồ xán lạn. Anh bảo cậu cũng vậy.
Đến lúc thực sự định nhắn tin, tôi lại chùn bước, hoàn toàn không dám gửi. Lâu như vậy không liên lạc, đột nhiên tìm anh, cảm giác thật là đường đột.
Đúng lúc này, Vương Giả Vinh Diệu gửi thông báo về trang phục mới.
Có cách rồi!
Tôi vội vàng tải game, kiểm tra thời gian đăng nhập gần nhất của Sầm Tẫn. Mười giờ tối qua vẫn còn online. Vậy thì tối nay khả năng cao anh cũng sẽ online.
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng chờ được rồi.
Tôi dứt khoát nhấn nút mời.
Một giây, hai giây, ba giây...
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì anh ấy vào rồi. Trong tai nghe vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Mời nhầm người à?"
Giọng nói trưởng thành và gợi cảm hơn nhiều so với hồi cấp ba. Tim tôi đập nhanh mất kiểm soát.
"Sao không nói gì?" Anh hỏi tiếp.
Tôi vội vàng mở mic, nói dối: "Không cẩn thận nên nhấn nhầm thôi."
"Vậy tôi đi đây, cậu đi chơi với người khác đi."
Tôi cuống lên: "Người khác nào? Làm gì có ai."
Tôi giải thích lung tung: "Tôi đâu có định mời ai, do chạm nhầm thôi, tôi định chơi một mình mà."
Anh khẽ bật cười: "Làm một ván với tôi không?"
Tôi đồng ý ngay: "Được."
Lâu rồi không chơi nên sợ sai sót, tôi chọn đại tướng Yao.
Có đồng đội nhắn tin: "Chọn Yao làm gì, có tác dụng gì đâu? Đầu hàng sớm cho xong."
Sầm Tẫn đột nhiên khoe huy hiệu quốc gia: "Yao là sếp của tôi đấy. Cậu bảo có tác dụng không?"
Thái độ người kia thay đổi ngay lập tức: "Anh trai, là do em mắt mù không thấy huy hiệu quốc gia, có tác dụng, đương nhiên là có tác dụng rồi."
Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng.
"Tâm trạng tốt thế à?" Sầm Tẫn hỏi.
Giọng điệu này mang đậm phong vị hồi cấp hai ghê.
"Cũng tạm. Nhưng sao cậu lại bảo tôi là sếp của cậu?"
Sầm Tẫn im lặng vài giây: "Chẳng lẽ bảo cậu là bạn gái tôi à?"
Câu này nhắc nhở tôi: "Sầm Tẫn, hiện tại cậu không có bạn gái đấy chứ?"
"Hứa Chu Dao, trong mắt cậu, anh đây là loại người có bạn gái rồi mà vẫn đi đ.á.nh đôi với người khác giới sao?"
Hồi trước anh rất thích tự xưng là anh, tôi toàn cãi lại: "Nhỏ hơn tôi một tháng mà cứ tự xưng là anh, mặt dày thật đấy."