Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con
Chương 18
Ở Hải Thành, tôi có một đồng nghiệp tên Trình Dịch. Anh hơn tôi ba tuổi, đã ly hôn, có một cô con gái sống với vợ cũ. Chúng tôi làm cùng dự án, cùng hiểu khó khăn của việc vừa làm cha mẹ vừa theo đuổi sự nghiệp.
Trình Dịch không che giấu thiện cảm. Sau khi dự án kết thúc, anh mời tôi ăn tối.
“Không phải bàn công việc.” Anh nói. “Là một cuộc hẹn.”
Tôi không nhận lời ngay, nhưng cũng không từ chối. Tôi cần biết cảm xúc với Cố Bách Chu là tình yêu còn lại hay chỉ là ký ức được hoàn thiện bởi tiếc nuối.
Tôi nói với Đoàn Tử trước.
Thằng bé hỏi:
“Nếu mẹ thích chú Trình thì mẹ có bỏ bố không?”
“Mẹ và bố chưa ở bên nhau, nên không có chuyện bỏ.”
“Nhưng bố sẽ buồn.”
“Đó là cảm xúc bố phải tự xử lý. Con không cần chịu trách nhiệm.”
Cuối tuần, tôi cũng nói với Cố Bách Chu.
Anh im lặng rất lâu.
“Em nói với tôi vì cần đổi lịch đón con?”
“Một phần.”
“Phần còn lại?”
“Tôi không muốn anh biết từ người khác.”
Anh gật đầu.
“Tôi sẽ đón Đoàn Tử tối thứ sáu. Em cứ đi.”
“Anh không hỏi người đó là ai?”
“Hỏi rồi tôi sẽ muốn điều tra anh ta. Điều đó không công bằng với em.”
“Anh không định cạnh tranh sao?”
Anh cười khổ.
“Tôi đã cạnh tranh suốt sáu tháng. Nhưng nếu em cần gặp người khác để biết mình muốn gì, tôi ngăn cản chỉ khiến em càng xa tôi.”
Buổi hẹn với Trình Dịch rất dễ chịu. Anh chọn nhà hàng yên tĩnh, hỏi về sở thích của tôi, không nhắc đến công việc quá nhiều. Chúng tôi có chung quan điểm về nuôi con, đều thích đi bộ, đều ghét những bữa tiệc ồn ào.
Nếu gặp anh trước Cố Bách Chu, có lẽ tôi sẽ rung động.
Nhưng khi Trình Dịch giúp tôi gắp món ăn, tôi nhớ Cố Bách Chu luôn kiểm tra thành phần vì sợ tôi mang đồ có hạt dẻ về nhà. Khi anh kể chuyện con gái, tôi lại nghĩ đến cảnh Cố Bách Chu ngồi chuyến tàu cuối mỗi chủ nhật. Khi điện thoại hiện ảnh Đoàn Tử và bố đang làm bánh, tôi vô thức mỉm cười.
Trình Dịch nhìn thấy.
“Cô vẫn yêu bố của Đoàn Tử.”
Tôi không phủ nhận.
“Tôi tưởng mình chỉ chưa buông được quá khứ.”
“Có lẽ cô không yêu quá khứ. Cô yêu con người hiện tại mà anh ấy đang trở thành.”
“Anh không giận sao?”
“Có chút thất vọng. Nhưng tôi cũng không muốn trở thành công cụ để cô thử lòng người khác.”
Tôi thành thật xin lỗi.
Anh nâng ly nước.
“Vậy bữa này coi như hai đồng nghiệp ăn mừng dự án. Sau này vẫn hợp tác được chứ?”
“Tất nhiên.”
Khi tôi đến đón Đoàn Tử, đã gần mười giờ. Căn studio của Cố Bách Chu còn sáng đèn. Thằng bé ngủ trên sofa, trên bàn là chiếc bánh hình thù méo mó.
“Buổi hẹn thế nào?” anh hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Tôi cố tình đáp: “Rất tốt.”
Bàn tay anh đang rót nước khựng lại.
“Vậy… tốt.”
“Anh không hỏi thêm?”
“Không.”
“Tôi có thể sẽ hẹn lần hai.”
Chiếc cốc trong tay anh chạm mạnh xuống bàn. Nước tràn ra ngoài.
“Xin lỗi.” Anh quay đi lấy khăn. “Tôi cần chút thời gian quen với chuyện đó.”
Anh thật sự không giữ tôi.
Tôi đột nhiên thấy tức.
“Cố Bách Chu, anh không biết theo đuổi người khác sao?”
Anh quay phắt lại.
“Tôi đang theo đuổi.”
“Bằng cách chúc tôi hẹn hò vui vẻ?”
“Em muốn tôi làm gì? Nhốt em lại? Đánh nhau với người kia? Hay dùng Đoàn Tử khóc lóc giữ em?”
“Ít nhất anh có thể nói anh không muốn tôi đi.”
Anh đứng im.
Rồi anh bước đến, dừng cách tôi một cánh tay.
“Tôi không muốn em đi.”
Giọng anh khàn đặc.
“Tôi ghen đến phát điên khi tưởng tượng người khác ngồi đối diện em. Tôi muốn hỏi anh ta là ai, làm gì, có đối xử tốt với em không. Tôi muốn nói sáu năm trước em là vợ tôi, bây giờ vẫn nên là của tôi. Nhưng em không phải đồ vật. Tôi không có quyền dùng nỗi đau của mình để quản em.”
Tim tôi đập nhanh.
“Còn gì nữa?”
“Tôi yêu em.”
Ba chữ ấy rơi xuống căn phòng yên tĩnh.