Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con

Chương 20



Tôi dần hiểu bình yên không tự nhiên xuất hiện. Nó được tạo ra bởi hai người cùng chịu trách nhiệm.

Chương 17: Chiếc hộp kẹo cưới thứ hai

Một năm sau ngày gặp lại, Cố Bách Chu đưa tôi về căn hộ cũ.

Ban công đã trồng lại bạc hà. Chiếc sofa xám được bọc mới. Trên tường treo tranh của Đoàn Tử và ảnh ba người chụp ở biển. Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất là chiếc hộp kẹo cưới màu đỏ đặt giữa bàn.

Giống hệt chiếc hộp anh từng phát ở công ty.

Tôi dừng lại.

Cố Bách Chu lập tức giải thích:

“Nếu em không thích, tôi cất ngay.”

“Bên trong là gì?”

Tôi mở hộp. Không có kẹo. Bên trong là ba món đồ: tấm vé xe ngày tôi rời Nam Giang, miếng dán khủng long Đoàn Tử từng cho anh và chiếc nhẫn cưới cũ của chúng tôi.

“Tấm vé này ở đâu ra?”

“Trong hồ sơ tìm kiếm. Tôi giữ lại bản sao.”

Anh quỳ xuống, nhưng không mở thêm chiếc nhẫn mới nào.

“Hiểu Mẫn, lần trước tôi kết hôn với em bằng sự bốc đồng. Tôi nghĩ chỉ cần yêu là đủ, nghĩ mình có thể che chắn tất cả mà không cần cho em biết. Tôi đã sai.”

Anh đặt chiếc nhẫn cũ vào lòng bàn tay tôi.

“Tôi không xin em quay lại cuộc hôn nhân cũ. Tôi muốn hỏi em có đồng ý cùng tôi xây một cuộc hôn nhân mới không. Tài sản độc lập, trách nhiệm rõ ràng, công việc của em không phải nhường cho tôi, quyền nuôi Đoàn Tử vẫn giữ như thỏa thuận. Nếu một ngày chúng ta không thể đi tiếp, tôi cũng sẽ tôn trọng em.”

Tôi nhìn anh.

“Lời cầu hôn của anh nghe giống hợp đồng.”

“Vì lời hứa lãng mạn tôi đã nói hết sáu năm trước. Lần này tôi muốn hứa những điều có thể thực hiện.”

Đoàn Tử từ sau rèm chạy ra, trên cổ đeo chiếc nơ lệch.

“Mẹ đồng ý đi. Con đứng nãy giờ mỏi chân lắm rồi.”

Tôi bật cười.

“Ai bảo con trốn ở đó?”

“Bố bảo bất ngờ.”

Cố Bách Chu vội nói:

“Con tự đòi trốn. Tôi không dùng con ép em.”

“Bố còn bắt con hứa nếu mẹ không đồng ý thì không được khóc.”

Tôi nhìn hai bố con, bỗng thấy mắt cay xè.

“Tôi có một điều kiện nữa.”

“Em nói đi.”

“Không tổ chức hôn lễ lớn. Không truyền thông, không đối tác, không biến nó thành sự kiện của hai gia đình.”

“Được.”

“Và trước khi đăng ký, chúng ta phải đưa Đoàn Tử đi hỏi ý kiến chuyên gia tâm lý. Tôi muốn chắc chắn con không cho rằng mình có trách nhiệm giữ bố mẹ bên nhau.”

“Được.”

“Còn nữa.”

Anh nuốt khan. “Bao nhiêu điều kiện cũng được.”

Tôi đeo chiếc nhẫn cũ vào tay. Nó hơi chật.

“Nhẫn phải làm lại. Tôi béo hơn trước rồi.”

Anh nhìn bàn tay tôi, vài giây sau mới hiểu.

“Em đồng ý?”

“Nếu anh còn hỏi, tôi sẽ đổi ý.”

Anh đứng bật dậy, ôm tôi vào lòng. Động tác mạnh đến mức suýt làm tôi ngã. Đoàn Tử chen vào giữa, la lên:

“Còn con nữa!”

Ba người ôm thành một cục trước chiếc sofa cũ.

Cố Bách Chu khóc.

Lần này Đoàn Tử không hoảng. Nó đưa tay lau nước mắt cho bố, nghiêm túc nói:

“Bố lớn rồi mà khóc nhiều quá.”

Anh cười qua nước mắt.

“Vì bố đợi ngày này rất lâu.”

Chương 18: Hôn lễ chỉ có mười hai người

Chúng tôi đăng ký kết hôn vào đúng ngày Đoàn Tử nghỉ hè.

Không có đoàn xe sang, không có khách sạn năm sao. Hôn lễ được tổ chức trong khu vườn nhỏ của một nhà hàng ven sông. Tổng cộng mười hai người: mẹ tôi, bố Cố Bách Chu, Đoàn Tử, vài người bạn thân và đồng nghiệp cũ.

Bà Cố không có mặt.

Lệnh hạn chế tiếp xúc đã hết, nhưng bà gửi một lá thư cho Đoàn Tử, không xin được gọi là bà nội, chỉ hỏi có thể gửi quà sinh nhật mỗi năm hay không. Đoàn Tử hỏi ý tôi rồi viết lại:

“Bà có thể gửi thiệp. Khi nào con muốn gặp, con sẽ nói với bố mẹ.”

Chúng tôi tôn trọng lựa chọn ấy.

Phương Uyển Thanh gửi một lẵng hoa không đề tên. Sau khi xuất viện, cô sang nước ngoài học tiếp ngành trị liệu nghệ thuật. Trước ngày cưới, tôi nhận được tin nhắn:

Chương trước Chương tiếp
Loading...