Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con

Chương 26



Đứa trẻ không phải sai lầm. Nó sẽ là một cậu bé có đôi mắt sáng, thích khủng long, ghét cà rốt và luôn để dành miếng bánh cuối cùng cho mẹ. Nó sẽ gọi cô là người dũng cảm nhất thế giới, kể cả khi cô biết mình đã sợ hãi đến đâu.

Mẹ sẽ ở bên cô. Hai mẹ con sẽ từng phải đếm từng đồng tiền viện phí, nhưng rồi mọi thứ sẽ tốt hơn. Cô sẽ đi làm lại, bắt đầu từ vị trí thấp hơn người khác, học ban đêm, ngủ bốn tiếng mỗi ngày. Cô sẽ có một căn nhà nhỏ do chính mình trả tiền, có đồng nghiệp tôn trọng, có một sự nghiệp không ai ban cho.

Cố Bách Chu không phản bội cô theo cách cô nghĩ. Nhưng điều đó không có nghĩa cô phải lập tức tha thứ khi biết sự thật. Anh ấy cũng có lỗi vì đã đánh giá thấp sự kiểm soát của gia đình, vì cho rằng tình yêu đủ để bảo vệ cô, vì không xây ranh giới trước khi quá muộn.

Sáu năm sau hai người sẽ gặp lại.

Anh ấy sẽ phát kẹo cưới cho một cuộc hôn nhân khác. Cô sẽ dắt con đi qua trước mặt anh. Cô sẽ rất muốn chạy, nhưng cô không chạy.

Từ khoảnh khắc ấy, cô sẽ học một điều mà tuổi hai mươi bốn chưa biết: biết sự thật không bắt buộc phải quay lại; còn yêu không có nghĩa phải từ bỏ lòng tự trọng; tha thứ không phải xóa sạch hậu quả.

Cô sẽ cho anh ấy cơ hội làm bố trước khi cho cơ hội làm người yêu. Cô sẽ nhìn hành động thay vì nghe lời hứa. Cô sẽ rời Nam Giang lần nữa, nhưng lần này không phải chạy trốn. Cô đi vì công việc mình muốn.

Và rồi cô sẽ chọn anh ấy thêm một lần.

Đừng xấu hổ vì lựa chọn đó. Người khác có thể nói cô mềm lòng, nói một người phụ nữ mạnh mẽ không nên quay lại với người từng làm mình đau. Nhưng mạnh mẽ không phải luôn luôn rời bỏ. Mạnh mẽ là biết mình có quyền ở lại hay ra đi, và quyết định không xuất phát từ sợ hãi.

Cô không quay lại với người đàn ông của sáu năm trước. Cô chọn một người đã học cách chịu trách nhiệm, còn cô cũng đã học cách nói ra nhu cầu của mình.

Sẽ không có kết thúc hoàn hảo. Mẹ anh ấy không bỗng trở thành người tốt. Những cơn ác mộng đôi lúc vẫn quay lại. Có ngày cô nhìn chiếc vali và muốn bỏ đi chỉ vì một cuộc tranh cãi. Có ngày anh ấy làm việc quá sức, quên lời hứa và khiến cô thất vọng.

Nhưng khác với trước đây, hai người sẽ không im lặng.

Vậy nên, cô gái đang ngồi ở bến xe, hãy cứ lên chuyến xe nếu đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này. Tôi không trách cô. Mọi lựa chọn của cô trong ngày hôm nay đều đã giúp tôi và Đoàn Tử sống sót.

Chỉ xin cô đừng tin rằng mình không đáng được yêu.

Cô không bị bỏ lại vì không đủ tốt. Cô bị cuốn vào sai lầm và sự kiểm soát của những người tưởng họ có quyền quyết định đời người khác.

Một ngày nào đó, cô sẽ tự quyết định cuộc đời mình.

Và trời sẽ tạnh.”

Tôi đặt bút xuống.

Cố Bách Chu đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Anh không bước vào, chỉ hỏi:

“Anh có được đọc không?”

“Không.”

“Vậy anh không đọc.”

Anh thật sự quay đi.

Tôi gọi lại, đưa lá thư cho anh.

Anh đọc rất chậm. Đến đoạn về bến xe, mắt anh đỏ lên. Đọc xong, anh gấp thư lại cẩn thận.

“Anh cũng muốn viết.”

“Viết cho ai?”

“Cho Cố Bách Chu hai mươi lăm tuổi.”

“Anh sẽ nói gì?”

Anh suy nghĩ.

“Tôi sẽ bảo anh ta đừng tự cho mình là người hùng. Hãy nói với vợ chuyện mẹ phản đối, đưa cô ấy vào mọi quyết định, giữ bản sao giấy tờ và đừng lái xe khi đang kích động.”

“Hết rồi?”

“Còn bảo anh ta về nhà sớm vào ngày mười bảy tháng tám.”

Giọng anh khàn đi.

“Vợ anh ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói.”

Tôi nắm tay anh.

“Nếu anh về sớm, có thể chúng ta vẫn gặp chuyện khác.”

“Nhưng ít nhất anh sẽ được nghe em nói mình có thai.”

“Bây giờ anh nghe rồi.”

“Muộn sáu năm.”

“Vẫn nghe được.”

Anh cúi xuống áp trán vào tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...