Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con

Chương 3



Sáu năm trước, vào ngày tôi rời khỏi thành phố Nam Giang, trời cũng mưa như hôm nay. Khi ấy tôi vừa biết mình mang thai được sáu tuần.

Tôi đã ngồi ở bến xe suốt ba tiếng, trong túi là tờ kết quả siêu âm, trong điện thoại là hơn ba mươi cuộc gọi không ai bắt máy. Cuối cùng, thứ tôi nhận được không phải lời giải thích của Cố Bách Chu mà là một bức ảnh anh bước vào khách sạn cùng Phương Uyển Thanh, kèm theo tin nhắn từ số lạ:

“Cô thật sự cho rằng anh ấy sẽ từ bỏ nhà họ Cố vì cô sao?”

Ngay sau đó, luật sư của nhà họ Cố tìm đến.

Ông ta đặt trước mặt tôi một bản thỏa thuận ly hôn, nói Cố Bách Chu đã ký, nói cuộc hôn nhân bí mật kéo dài chưa đầy một năm này vốn chỉ là phút bốc đồng của anh, nói tôi không xứng bước vào nhà họ Cố.

Chữ ký trên giấy là của anh.

Không ai có thể giả được nét móc cuối cùng hơi chếch lên ấy. Tôi đã nhìn anh ký hàng trăm lần.

Tôi ký. Không nhận một đồng nào. Rồi rời đi.

Đêm đó, điện thoại của tôi rung lên lúc gần mười một giờ. Một số lạ gọi đến.

Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói khàn đặc quen thuộc.

“Thẩm Hiểu Mẫn, mở cửa.”

Tôi đứng bật dậy.

Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy Cố Bách Chu đứng ngoài hành lang. Áo sơ mi của anh ướt một mảng lớn, tóc rối, đôi mắt đỏ ngầu. Anh không còn vẻ chỉn chu của vị giám đốc mới sáng nay.

“Chúng ta nói chuyện.”

Tôi tựa lưng vào cửa, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Không có gì để nói.”

“Đoàn Tử sinh ngày nào?”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Không liên quan đến anh.”

Ngoài cửa im lặng vài giây. Sau đó anh nói từng chữ rất chậm:

“Thằng bé vừa gọi cô là mẹ. Nó khoảng năm tuổi. Hiểu Mẫn, cô nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói nó không liên quan đến tôi được không?”

“Tôi không có nghĩa vụ trả lời.”

“Vậy tôi sẽ tự điều tra.”

Tôi lập tức mở cửa.

Cố Bách Chu đứng cách tôi nửa bước. Sáu năm không gặp, lần đầu tiên chúng tôi nhìn thẳng vào nhau ở khoảng cách gần đến vậy.

“Anh dám động vào con tôi, tôi sẽ khiến anh cả đời không gặp được nó.”

Đồng tử anh co lại.

“Con cô?”

“Đúng. Là con tôi.”

“Cũng là con tôi, phải không?”

Phía sau vang lên tiếng chân nhỏ.

Đoàn Tử ôm con khủng long bông, dụi mắt bước ra.

“Mẹ ơi, ai đến vậy?”

Cố Bách Chu nhìn thằng bé. Gương mặt anh tái đi, rồi đỏ lên một cách bất thường. Bởi Đoàn Tử đang đứng dưới ánh đèn, để lộ rõ một nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt trái.

Nhà họ Cố có một đặc điểm di truyền rất hiếm. Ông nội của anh có, bố anh có, anh cũng có một nốt ruồi ở đúng vị trí ấy.

Đoàn Tử kéo tay tôi, ngẩng đầu nhìn anh thêm lần nữa.

Rồi thằng bé chợt nói:

“Mẹ, chú này giống người trong bức ảnh mẹ giấu dưới đáy hộp quá.”

Sắc mặt Cố Bách Chu hoàn toàn thay đổi.

Đôi mắt anh đỏ hoe như vừa nhìn thấy điều không thể tin nổi.

Chương 2: Bức ảnh dưới đáy hộp

Tôi quay lại nhìn Đoàn Tử.

“Con vào phòng ngủ trước đi.”

Thằng bé nhận ra bầu không khí khác thường, ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi đi, nó vẫn nhìn Cố Bách Chu thêm một lần, ánh mắt vừa cảnh giác vừa tò mò.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại. Cố Bách Chu mới cất tiếng:

“Bức ảnh nào?”

“Không liên quan đến anh.”

“Trong ảnh là tôi?”

“Một tấm ảnh cũ mà thôi.”

“Thẩm Hiểu Mẫn!”

Anh đột ngột nâng cao giọng, rồi lập tức hạ xuống như sợ làm đứa trẻ bên trong hoảng sợ.

“Rốt cuộc em còn định giấu tôi bao lâu?”

Đã sáu năm rồi anh mới gọi tôi là “em”. Một chữ ấy như mũi kim xuyên qua lớp vỏ bọc. Nhưng nỗi đau chỉ lóe lên một thoáng. Tôi đã không còn là cô gái đứng dưới mưa, ôm tờ siêu âm chờ anh quay về nữa.

“Giấu anh?” Tôi bật cười. “Giám đốc Cố, anh dùng tư cách gì để chất vấn tôi?”

“Tư cách cha của thằng bé.”

“Ai chứng minh?”

“Em dám làm xét nghiệm không?”

“Không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...