Say Rồi Đừng Gọi Người Cũ
Chương 13
“Anh không muốn cố gắng thử thêm một lần nữa sao?”
Tôi đu đưa lắc lắc cánh tay anh, nheo mắt cười tươi tắn với anh.
“Thử cái gì?”
“Thử xem anh có thể thật sự bảo vệ tốt những người nhà của mình hay không.”
Tôi mỉm cười, chỉ vào ngón tay áp út của bản thân, “Anh xem chỗ này có phải là hơi trống trải không?”
Lương Hướng Du chăm chú nhìn tôi hồi lâu, yết hầu nhấp nhô, tựa như đang nghẹn lời.
“A Thính muốn kiểu…”
Anh kìm nén để không rơi nước mắt, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Bất kể em muốn chiếc nhẫn như thế nào, anh đều sẽ mua cho em.”
Tôi mỉm cười giơ ngón tay út ra:
“Thế thì chúng ta ngoéo tay nhé, sau này anh bảo vệ em, em cũng sẽ bảo vệ anh.”
Một trăm năm cũng không được phép đổi thay.