Say Rồi Đừng Gọi Người Cũ
Chương 6
“Muốn đánh tao thì cứ nói thẳng, phí lời làm gì?”
Đại tiểu thư tức đến mức mũi cũng lệch đi, hét chói tai:
“Giữ chặt nó lại cho tao, tao phải đích thân dạy dỗ nó!”
11
Kết quả không ngoài dự đoán, tôi bị đánh cho rất thê thảm.
Lúc đại tiểu thư chuẩn bị đích thân tặng tôi vài cái tát, thì Lương Hướng Du dẫn theo cảnh sát ập đến.
Tôi ôm cánh tay gãy gập hỏi cậu ấy tại sao bây giờ mới đến.
Bàn tay đang bôi thuốc cho tôi của Lương Hướng Du khựng lại:
“Tôi tưởng cậu có thể thắng.”
Tôi nổi trận lôi đình:
“Lương Hướng Du, không phải cậu đứng xem kịch cả buổi rồi mới đi báo cảnh sát đấy chứ?”
Cậu ta lấy miếng bông tẩm i-ốt nhẹ nhàng chấm lên vết thương của tôi, giọng nói không có mảy may chột dạ:
“Chị Thính ngông cuồng như vậy, tôi còn tưởng chỉ mất năm phút là cậu có thể giải quyết được bọn họ chứ.”
Lương Hướng Du khẽ tặc lưỡi một cái, khiến tôi cảm nhận được một sự sỉ nhục to lớn.
“Mẹ kiếp! Bảo đám cặn bã đó cút ra đây cho bà! Chiến tiếp tám trăm hiệp nữa!”
Tôi hầm hầm đứng dậy, lại bị cậu ta nhíu mày nắm lấy cổ tay.
“Lâm Thính, ngoan ngoãn ngồi yên đi, vẫn chưa bôi thuốc xong.”
Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của cậu ấy bao bọc lấy làn da tôi, vùng da đó giống như bị tàn lửa rớt trúng, bỏng rát cực kỳ.
Tôi rút tay ra, gãi gãi đầu, xoay một vòng, lại ngồi về chỗ cũ, không có chuyện gì cũng kiếm chuyện để nói:
“Ồ ồ, cái đó cậu, cậu nhẹ tay chút nhé, hơi đau.”
Lương Hướng Du khẽ cau mày lại.
“Rất đau sao?”
Cậu xích lại gần, hàng mày trong trẻo đột nhiên phóng to trong con ngươi của tôi.
Tôi há miệng, bỗng nhiên buột miệng tuôn ra một câu:
“Cậu có muốn yêu đương với tôi không?”
Lương Hướng Du khựng lại, rũ mắt xuống, không hề do dự đáp:
“Không muốn.”
“Được thôi.”
Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, “Vậy lần sau tôi lại hỏi.”
Lương Hướng Du mím môi, quyết định chuyển chủ đề:
“Cậu nói gì với hiệu trưởng thế, sao ông ấy lại nghe lời cậu răm rắp như vậy?”
“Có gì đâu, chỉ là lão già đó trước kia định dùng đồ ăn vặt dụ tôi vào văn phòng của ông ta, tôi đã ghi âm lại, từ đó ông ta không bao giờ dám đến gần con gái nữa.”
Tôi cười nhạt, “Lão già chết tiệt đó đến bây giờ cũng không dám chọc vào tôi.”
Đột nhiên trên má truyền đến một cơn đau nhói, Lương Hướng Du đè thẳng cục bông lên vết thương của tôi, làm tôi đau đến mức hét toáng lên.
“Lần sau có chuyện gì giải quyết không được thì phải nói cho tôi biết, đừng tự tiện quyết định.”
Tôi ngấn nước mắt trừng mắt lườm cậu ta:
“Không phải cậu đã nói thuê tôi đến là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để nêu vấn đề hay sao?”
Đầu ngón tay của Lương Hướng Du khựng lại, yết hầu trượt lên xuống, giọng điệu hạ thấp:
“Xin lỗi.”
12
Tôi bị giữ lại bệnh viện theo dõi, thầy hiệu trưởng dẫn theo con gái đến nói lời xin lỗi, và hứa sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho tôi.
Còn Lương Hướng Du thì không biết đã đi đâu, hoàn toàn biến mất suốt ba ngày.
Đến khi cậu ta trở lại, mang theo cả tin tức hiệu trưởng đã bị cách chức.
“Tôi đã báo cáo bao nhiêu lần cũng vô dụng! Lương Hướng Du cậu lợi hại quá đi mất!”
Tôi phấn khích tóm chặt lấy cổ tay cậu ấy, sắc mặt cậu lập tức trở nên trắng bệch, trong họng phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn.
“Cậu làm sao vậy?”
Tôi nhíu mày, vén tay áo cậu ấy lên, lại nhìn thấy một mảng bầm tím lớn.
“Ai đánh cậu thế này!”
Tôi giật phăng kim truyền dịch đi thẳng ra ngoài, “Có phải lũ khốn nạn đó không, xem hôm nay bà đây có xử đẹp chúng nó không!”
“Không phải.”
Lương Hướng Du kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng dùng tay giữ miệng vết kim đâm.
“Bố tôi đánh, ông ấy ở Hải Thị, cậu không xử được ông ấy đâu.”
Tôi cạn lời, cũng chẳng dám hỏi han thêm.