Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ
Chương 1
Tôi uống say khướt, tôi bèn gửi vị trí cho chồng cũ theo thói quen: "Đến đón em."
Anh ấy trả lời ngay tắp lự: "Em không nhớ là chúng ta đã ly hôn rồi à? Là do em đề nghị đấy.
Sao hả? Vẫn muốn coi tôi như chó mà sai bảo chắc?"
Tôi vừa định nhắn lại thì nhìn thấy đạn mạc đang lướt qua:
"Nữ phụ bị đi/ên à? Tại sao lại phá đám nam chính yêu đương vào lúc này cơ chứ?"
"Nếu không phải tại cô ta thì nam chính đã hôn được người ta rồi!"
"Aaaaaa nữ phụ, tao h/ận mày!"
Tôi vội vàng nhắn lại: "Nhắn nhầm người rồi."
Mười phút sau, anh ấy đến cùng với một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt.
01
Thật không ngờ Quý Lương An lại có tình mới nhanh đến thế. Rõ ràng mới tối hôm kia, anh ấy còn đón tôi về từ bàn nhậu, để tôi mượn men say mà "thưởng thức" một bữa no nê.
Lúc tôi tỉnh dậy, anh đang đứng cạnh giường, trên cổ vẫn còn lưu lại vết dâu tây tuyên bố chủ quyền của tôi.
"Anh sẽ tìm thời gian đi hủy lịch hẹn ly hôn."
"Tại sao phải hủy?"
Tôi vươn vai, chống cằm nhìn anh: "Cứ để mọi chuyện diễn ra như cũ đi. Đều là người trưởng thành cả rồi, chỉ ngủ với nhau một giấc thôi mà, chắc anh không định bắt tôi phải chịu trách nhiệm đấy chứ?"
Tôi thừa nhận rằng tôi đã mang tâm lý đ.á.n.h cược.
Thế nhưng Quý Lương An đã khiến tôi thua cược.
Anh cúi người giúp tôi đắp lại chăn, che đi cảnh xuân lấp ló dưới lớp váy ngủ.
"Nghe theo em vậy."
Lại thế nữa rồi!
Tôi phát bực với cái thái độ bình chân như vại với mọi thứ này của Quý Lương An, nên mới muốn dùng chuyện ly hôn để kí/ch th/ích anh.
Kết quả là anh chẳng có chút ý định phản kháng nào, trái lại còn rất ngoan ngoãn chấp nhận.
Tôi nhịn không được bèn lên tiếng hỏi anh: "Quý Lương An, có phải anh đã muốn ly hôn với em từ lâu rồi không?"
Chưa đợi anh mở miệng, tôi đã vội bịt c.h.ặ.t tai lại: "Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe."
Vốn dĩ chẳng cần phải hỏi, trong lòng tôi cũng đã rõ đáp án rồi.
Nếu không phải vì báo ân, Quý Lương An còn lâu mới lấy tôi. Dù sao thì anh cũng là học trò mà ba tôi coi trọng nhất, di ngôn duy nhất của ông cụ trước lúc lâm chung chính là nhờ anh chăm sóc tôi cả đời.
Vừa qua tuần đầu của ba, Quý Lương An đã mang sổ hộ khẩu đến.
"Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngoài việc nhận nuôi ra, anh không nghĩ ra cách nào khác để có thể chăm sóc em cả đời, nhưng thầy đã mất rồi..."
Tôi mỉm cười cất luôn cuốn sổ hộ khẩu của anh đi.
"Anh có biết không, ngoài việc trở thành người thân, còn có một mối qu/an h/ệ khác có thể giúp chúng ta mãi mãi nằm chung trên một cuốn sổ hộ khẩu đấy."
Anh khẽ ngẩn người một lát, hỏi lại: "Qu/an h/ệ gì?"
Tôi cười tít mắt, đưa sổ hộ khẩu của mình ra: "Kết hôn!"
Quảng cáo - nl
"Như vậy... có hợp lý không?"
Quá hợp lý luôn ấy chứ!
Tôi cười ôm chầm lấy anh, gần như là không thể chờ đợi thêm dù chỉ một giây: "Em đồng ý!"
Đây chính là người đàn ông duy nhất mà tôi thầm thương tr/ộm nhớ thuở mới biết yêu cơ mà, sao tôi lại không muốn kết hôn với anh được chứ?
Cứ như vậy, tôi và Quý Lương An chọn một ngày lành tháng tốt để đi đăng ký kết hôn.
Thế nhưng sau khi gả cho anh, tôi mới nhận ra Quý Lương An chẳng hề thích tôi, thậm chí đến cả "tương kính như tân" cũng chẳng làm được.
Nói trắng ra chính là tránh tôi như tránh tà!
Nếu không phải lần nào tôi cũng mặt dày bám lấy anh, e rằng chúng tôi đã ly hôn từ tám đời rồi.
Anh lại đẩy người đang chủ động là tôi ra một lần nữa làm tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, bèn ném luôn tờ giấy đăng ký kết hôn vào mặt anh: "Quý Lương An, chúng ta ly hôn đi."
02
Thủ tục ly hôn có một tháng làm thời gian tĩnh tâm (kỳ hòa giải).