Sinh Đôi Nhưng Chồng Chỉ Nhận Một Đứa

Chương 1



Tôi sinh một cặp song sinh, nhưng chồng tôi chỉ bế đứa lớn.

Đứa nhỏ nằm ngay bên chân anh, khóc đến khản cả giọng, anh vẫn chẳng buồn liếc nhìn.

Ai cũng bảo anh làm bố mà thiên vị.

Nhưng tôi biết, chuyện này không đơn giản như vậy.

Đêm ấy, tôi lén cắt móng tay của hai đứa trẻ, rồi nhổ mấy sợi tóc của chồng, bỏ tất cả vào phong bì.

Ba ngày sau, kết quả có rồi.

Cả nhà náo loạn.

Chương 1: Thiên vị

Hai đứa trẻ chào đời vào tháng Chạp.

Tôi phải sinh mổ sớm hơn dự kiến nửa tháng. Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, chồng tôi, Lâm Hạo, nắm chặt tay tôi. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.

Anh nói: “Đừng sợ, anh đợi em ở ngoài.”

Tôi đã tin anh.

Khi tỉnh lại, bên giường bệnh có hai chiếc nôi. Y tá chúc mừng tôi sinh được hai bé trai. Đứa lớn nặng hai cân sáu, đứa nhỏ nặng hai cân tư.

Tôi nghiêng đầu nhìn hai cục thịt bé xíu, nhăn nheo ấy, chẳng phân biệt nổi đứa nào với đứa nào.

Lâm Hạo đứng cạnh giường, ôm một đứa trong lòng, cười đến híp cả mắt.

“Đây là anh,” anh nói.

“Nó giống anh.”

Tôi đưa tay định bế đứa còn lại, nhưng anh thuận tay đặt đứa lớn vào lòng tôi rồi đi rót nước.

Đứa nhỏ cứ nằm một mình trong nôi, chẳng ai đoái hoài.

Trong tháng ở cữ, mẹ chồng từ quê lên giúp đỡ.

Bà cũng giống Lâm Hạo, trong mắt chỉ có đứa lớn.

“Nhìn cái mũi, đôi mắt của anh nó xem, đúng là con cháu nhà họ Lâm.”

Bà ôm đứa lớn hôn mãi không thôi, rồi quay sang liếc đứa nhỏ, bĩu môi.

“Đứa em giống con, gầy gò bé tẹo.

Sau này e là dễ bị người ta bắt nạt.”

Tôi nghe mà nghẹn cả lòng, nhưng không nói gì.

Hết tháng ở cữ, thái độ của Lâm Hạo càng rõ rệt.

Ngày nào tan làm về, việc đầu tiên anh làm cũng là bế đứa lớn. Anh giơ con lên cao, hôn má nó, cầm trống lắc dỗ nó cười. Đứa lớn nằm ngoan trong lòng anh. Về sau, khi con biết cười thành tiếng, mỗi lần dỗ được con cười, anh cũng vui theo.

Còn đứa nhỏ nằm trong nôi, anh đi ngang qua cũng chẳng buồn nhìn.

Có lần đứa nhỏ khóc đến tím cả mặt. Tôi đang nấu cơm trong bếp, không rảnh tay, bèn gọi:

“Lâm Hạo, bế con út một lát đi anh.”

Anh ngồi trên sofa ôm đứa lớn, đầu cũng không ngoảnh lại.

“Đợi chút.

Anh đang chơi với con.”

Tôi vội tắt bếp chạy ra, bế đứa nhỏ lên dỗ hồi lâu.

Đêm ấy, tôi không ngủ được.

Nằm bên cạnh anh, tôi khẽ hỏi:

“Có phải anh không thích con út không?”

Anh trở mình, quay lưng về phía tôi.

“Em nói linh tinh gì thế?

Đều là con trai anh, sao anh lại không thích?”

“Vậy sao anh không bế con?”

“Thằng anh quấn anh, cứ được anh bế là cười.

Thằng em thì lần nào anh bế cũng khóc, anh chẳng muốn bế nữa.”

Tôi định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.

Ngày qua ngày, hai đứa trẻ cũng dần lớn lên.

Đến tháng thứ ba, đứa lớn đã biết nhận mặt người. Hễ thấy Lâm Hạo là nó khua tay múa chân. Đứa nhỏ vẫn vậy, không khóc không quấy, ai bế cũng được, không ai bế cũng chẳng sao.

Tôi không biết một đứa trẻ còn nhỏ như vậy có hiểu sự khác biệt trong cách bố đối xử hay không. Chỉ biết mỗi lần nhìn con, tôi đều thấy đau lòng.

Thỉnh thoảng, khi tôi ôm con, ánh mắt con cứ dõi theo bóng Lâm Hạo thật lâu.

Con không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn.

Tôi xót con đến thắt lòng.

Đến tháng thứ năm, mẹ tôi tới thăm cháu ngoại.

Bà bế đứa nhỏ, hôn rồi lại hôn, khen nó ngoan, chẳng quấy ai. Sau đó, thấy Lâm Hạo ôm đứa lớn chơi đùa, bà kéo tôi sang một bên, hạ giọng hỏi:

“Có phải chồng con đang nghĩ gì không?”

“Không đâu mẹ.

Anh ấy chỉ thiên vị thôi.”

Mẹ tôi thở dài.

“Con để ý thêm một chút.”

Tôi không nghĩ nhiều về lời bà.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến tôi không thể không nghĩ.

Hôm ấy, Lâm Hạo bế đứa lớn ra sân phơi nắng. Thằng bé tè ướt cả người anh. Anh chẳng những không giận, còn cười rồi hôn con một cái.

Chương tiếp
Loading...