Ta Tưởng Chàng Yêu Ta, Nào Ngờ Chàng Chỉ Muốn Gả Ta Đi
Chương 6
“Cô nương được Hầu phủ dạy dỗ, nhất định đều đoan trang hiểu chuyện. Có người đích thân chăm nom như lão phu nhân, đương nhiên càng không thể có sai sót.”
Lão phu nhân chỉ nhàn nhạt cười.
“Phu nhân quá khách sáo. Tri Vi đã ở đây ba năm, ta nhận lời người xưa gửi gắm, dạy dỗ quy củ cho con bé, rồi thay nó chọn một vị phu quân tốt mà thôi.”
“Người chịu bỏ nhiều tâm tư vì hậu bối như vậy, quả thật hiếm có. Giang cô nương cũng là người có phúc.”
Ta lần lượt hành lễ, nhưng ánh mắt Chu phu nhân rất nhanh đã dừng trên mặt ta.
“Giang cô nương chẳng lẽ trong người không khỏe, vì sao còn che mặt?”
Ta bình thản đáp, không hề né tránh.
“Ta không bị bệnh, chỉ là ngày thường đã quen đeo khăn che mặt, mong phu nhân lượng thứ.”
Nụ cười của Chu phu nhân trở nên có phần gượng gạo.
“Như vậy cũng tốt, có lẽ cô nương không thích để lộ dung mạo trước mặt người khác.”
“Yến nhi, con nói với Giang cô nương vài câu đi.”
Chu Yến hiển nhiên đã sớm mất kiên nhẫn, vừa mở miệng đã muốn nhìn mặt ta.
“Giang cô nương đã đến xem mắt, chẳng lẽ không nên tháo khăn che mặt xuống, để ta biết rốt cuộc cô nương trông như thế nào?”
“Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện khác trước.”
Sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
“Ngay cả mặt cũng không chịu để lộ, vậy hà tất khiến mẫu tử chúng ta uổng công đến đây? Hay là Giang cô nương coi thường Chu gia, nên ngay cả chút thành ý cũng không chịu cho?”
Chu phu nhân kéo tay áo con trai, vẫn lên tiếng bênh vực hắn.
“Nó tính tình ngay thẳng, lời nói có chút khó nghe, nhưng đạo lý cũng không sai. Hai nhà nghị thân, đâu thể ngay cả dung mạo cũng không xem.”
“Lão phu nhân, người nói có đúng không?”
Lão phu nhân cũng cảm thấy hành động của ta có phần thất lễ, ngay trước mặt mọi người liền thúc giục ta tháo khăn.
“Tri Vi, ngày thường con muốn đeo thế nào ta mặc con, nhưng hôm nay không thể tùy hứng như vậy.”
Ta rũ mắt, nhưng không đưa tay chạm vào khăn che mặt.
“Hôm nay quả thực là ta thất lễ, nhưng ta có lý do không thể để lộ dung mạo.”
“Nếu nhất định phải xem dung mạo trước mới có thể tiếp tục, vậy mối hôn sự này xin dừng tại đây.”
Ta hành lễ, xoay người đi ra ngoài sảnh.
Lúc lướt qua bên cạnh Chu Yến, hắn thẹn quá hóa giận, giơ tay định giật khăn che mặt của ta.
Ta tránh không kịp, dưới chân đã mất thăng bằng.
Một cánh tay kịp thời ôm lấy eo ta, tay còn lại mạnh mẽ gạt phăng Chu Yến ra.
Người vốn nên đến phía đông thành tìm người là Tạ Hoài Cẩn đang đứng phía sau, giọng nói lạnh đến đáng sợ.
“Làm càn! Nàng ở trong phủ ba năm cũng chưa từng tháo khăn che mặt, dựa vào đâu phải cho ngươi xem?”
6.
Tạ Hoài Cẩn đưa ta về thư phòng, nhìn chằm chằm ta hồi lâu.
“Đây chính là người muội chọn từ những tấm canh thiếp?”
“Dung mạo thật của muội ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy, vừa rồi lại suýt bị một người ngoài nhìn thấy.”
“Muội đối với ta thật sự nhẫn tâm, nhưng sau khi rời khỏi Hầu phủ, còn ai sẽ bảo vệ muội như vậy?”
Chu Yến ra tay quả thực nằm ngoài dự liệu của ta.
Ta vốn cho rằng người chịu đến Hầu phủ xem mắt, ít nhất cũng phải giữ những lễ số cơ bản nhất.
Sau này nếu nhất định phải ra ngoài, ta sẽ che chắn thêm bên dưới khăn che mặt, tuyệt đối không để người khác có cơ hội lợi dụng.
Tạ Hoài Cẩn chờ mãi không thấy ta trả lời, giọng điệu càng thêm mất kiên nhẫn.
“Vì sao không nói gì?”
“Đến lúc này mới biết sợ hãi và tủi thân sao?”
Ta ngước mắt nhìn thẳng vào chàng, chỉ nói rõ phần ân tình mình nên cảm tạ.
“Vừa rồi đa tạ thế tử ra tay.”
“Là ta không đề phòng, lần sau sẽ cẩn thận.”
Ánh mắt chàng giao với mắt ta, vẻ mặt bỗng thoáng mềm đi.
“Tri Vi, đôi mắt của muội rất đẹp.”
“Muội có bằng lòng tháo khăn che mặt xuống, để ta nhìn một lần không?”