Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Đã Có Người Trong Lòng

Chương 2



"Không đi liên hoan, sao lại không qua chỗ anh?"

3

Có người mình thích rồi mà còn hỏi mấy câu như thế này.

Sớm muộn gì cũng phải kết thúc, chi bằng tôi cứ "giải mẫn cảm" trước, từ từ rút lui cho rồi.

Tôi là đứa rất sĩ diện.

Nếu không thì đã chẳng đợi tận mấy năm trời, có tâm sắc mà chẳng có gan, đến tận lúc nhìn thấy anh ấy "tự giải quyết" mới dám hành động.

Tôi rụt tay về, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh ấy.

Không nhìn thấy thì sẽ không bị nhan sắc kia làm cho lay động.

Tôi bày ra cái vẻ mặt của một gã chồng vô dụng, lên tiếng:

"Hủy đột xuất rồi, hôm nay em mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi đàng hoàng thôi."

Xung quanh chìm vào tĩnh lặng giây lát, tôi vẫn không nhịn được mà dùng khóe mắt lén nhìn biểu cảm của Giang Duật Hoài.

Anh ấy điềm tĩnh nhìn tôi, tựa như đang tính toán độ đáng tin trong lời nói của tôi.

Hồi lâu sau.

Anh ấy xoay người ngồi xuống sofa.

"Được, muộn quá rồi, anh ngủ lại phòng cho khách một đêm."

Giọng điệu vô cùng tự nhiên, hệt như chuyện càn rỡ lúc nãy chưa từng xảy ra.

Tôi đi tắm lại lần nữa, lúc ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Giang Duật Hoài đã không còn ở phòng khách.

Đi đến cửa phòng làm việc nhìn vào, quả nhiên anh ấy lại đang cắm cúi trong đó.

Nói ra thì chiếc máy tính này cũng là do anh ấy m/ua, để tiện cho việc thỉnh thoảng ở nhà tôi có thể dùng đến để xử lý tình huống khẩn cấp.

Công việc của tôi rất ít khi dùng đến máy tính, dựng video chỉ cần điện thoại và máy tính bảng là đủ rồi.

Vừa về lại phòng, tôi liền nhận được một lời mời kết bạn.

[Cô Tân Mộc, tôi là giáo viên dạy Hip-hop mới đến, tôi từng xem những bài múa cô biên đạo rồi, cực kỳ xuất sắc.]

Sau khi tôi nhấn đồng ý, đối phương tỏ ra rất quen thân mà bắt chuyện với tôi.

Chuyện liên hoan là giả, nhưng có đồng nghiệp mới tới là thật.

Ngoại hình cũng khá đẹp trai, thu hút mấy học viên nữ cứ rủ nhau chạy ra ngoài cửa ngắm tr/ộm.

Nhưng lĩnh vực của tôi là múa cổ điển, không sợ bị anh ta giành mất học viên.

Không có xung đột lợi ích, tôi nằm bò trên giường, vừa đung đưa chân vừa nhắn tin với người ta.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi thong thả xỏ dép lê đi ra mở cửa.

Giang Duật Hoài chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đứng ngoài cửa, trên cơ bụng vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa lau khô, trượt dọc theo đường rãnh V-line rỏ xuống.

Thế này chẳng phải là đang xúi giục người ta phạm tội sao?

Tôi khó nhọc dời mắt đi, cố gắng lên tiếng một cách bình tĩnh nhất:

"Sao vậy?"

4

Anh ấy một tay chống lên khung cửa, cúi người về phía tôi rồi mở lời:

"Bộ quần áo bỏ lại lần trước vẫn ở trong phòng em, anh vào lấy được không?"

Hơi thở nam tính quen thuộc bủa vây lấy tôi.

Câu này hình như tôi từng nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Bị anh ấy đá/ nh úp bất ngờ, trong lòng tôi cứ thấy ngứa ngáy xốn xang.

Nhưng anh ấy đang ở trong nhà tôi, tôi tuyệt đối không dám làm càn nữa, chỉ đành tự niệm thần chú "sắc tức thị không" trong lòng.

Tôi lùi lại hai bước, quay người ngồi xuống mép giường, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, đáp lại một tiếng ra vẻ không bận tâm lắm.

"Anh tự tìm đi, chắc ở trong tủ quần áo đấy."

Anh ấy "ừm" một tiếng, quay lưng lại với tôi, bắt đầu lục tìm trước tủ quần áo.

Dân làm thí nghiệm rốt cuộc tại sao lại có vóc dáng đẹp đến mức này cơ chứ, chỉ cần anh ấy trông bình thường một chút thôi thì tôi đã chẳng thèm thuồng đến thế.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giang Duật Hoài, bất giác thầm nghĩ.

Anh ấy bỗng khựng lại, tay cầm một bộ đồ Iót cực kỳ thiếu vải quay đầu nhìn tôi, nửa cười nửa không hỏi:

"Cái gì đây?"

Mặt tôi nóng bừng.

Đó là bộ đồ gợi cảm tôi cố tình m/ua cho ngày thứ Sáu tuần này, lúc đó tôi vẫn chưa biết anh ấy đã có người trong lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...