Tôi Chỉ Muốn Sờ Chân, Ai Ngờ Lại Sờ Nhầm Người
Chương 10
Toàn thân tôi trở nên nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Sau đó, tôi lặng lẽ rời đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đứng giữa ngã tư đường.
Nhìn dòng người tấp nập xung quanh, ai nấy đều lướt qua tôi mà chẳng một lần dừng lại. Nghĩ đến những việc ngốc nghếch mình làm suốt tháng qua, nước mắt tôi cứ thế trào ra không ngừng.
Không biết đã khóc b.a.o lâu, khi nước mắt đã cạn khô, tôi bắt xe về nhà anh, thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi.
13
Về lại căn hộ thuê, tôi chỉnh sửa tin nhắn mấy lần rồi mới quyết tâm nhấn nút gửi.
Nội dung chỉ vọn vẹn một câu: "Chúng ta ly hôn đi."
Có lẽ với anh, đây chỉ là hành động trẻ con. Những chuyện dở khóc dở cười này đều do tôi tự gây ra, người không hiểu chuyện là tôi, muốn kết hôn là tôi, mà người muốn ly hôn cũng lại là tôi.
Nhưng ngay cả khi muốn níu kéo anh lại, tôi cũng chẳng còn lý do gì nữa. Tôi cảm thấy bản thân chỉ mang lại phiền toái cho anh và gia đình anh, chẳng có chút giá trị nào cả.
Cô gái họ Lương kia, người mà tôi nghi ngờ là bạn gái anh, đúng là như tôi đã nghĩ. Họ làm việc cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, trông thật xứng đôi. Còn tôi là gì đây? Chẳng là gì cả...
Tôi chỉ có thể chọn cách rời đi.
Vậy nên nụ hôn tối đó, quả thực cũng chỉ là phút bộc phát nhất thời, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa.
Gửi tin nhắn xong, tôi tắt máy rồi chui vào chăn ngủ.
Nửa đêm, cơn đau bụng kinh ập đến khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi gượng dậy, chuẩn bị một túi nước ấm để chườm. Trong lúc chờ nước sôi, tôi không nhịn được mà mở điện thoại ra xem.
Nhìn màn hình một hồi, lòng tôi chùng xuống.
Chẳng có tin nhắn nào từ anh cả.
Có lẽ anh đang bận.
Có thể bệnh nhân có biến chứng gì đó phát sinh.
Hoặc anh đã ngủ rồi, chưa kịp xem tin nhắn.
Cũng có thể anh thấy tin nhắn rồi nhưng quên trả lời.
...
Tôi tự tìm đủ lý do để biện hộ cho anh, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng chẳng tin vào điều đó. Càng nghĩ càng thấy mình thật ngốc, sao lại mong chờ anh sẽ giữ mình lại chứ.
Cuối cùng, tôi ôm túi nước ấm, cuộn tròn trong chăn, nỗi chạnh lòng trào dâng khiến nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Chuyện này tôi vẫn chưa nói với mẹ. Tôi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Có lẽ bà sẽ mắng tôi, mắng tôi sao lại hồ đồ, chưa hiểu rõ đầu đuôi đã gây ra biết b.a.o rắc rối. Thật xấu hổ quá.
Mơ màng đến tận sáng, khoảng bảy giờ, tôi dậy đi vệ sinh, liếc nhìn điện thoại thì bất ngờ thấy một tin nhắn.
"Em dậy chưa? Mở cửa đi."
Là Thẩm Tạ Thiên.
Tim tôi bỗng chốc thắt lại.
Nhìn kỹ lại, tin nhắn được gửi từ lúc 6:30.
Anh đã đến đây từ nửa tiếng trước sao?
Tôi chưa kịp thay đồ đã vội đi ra mở cửa, trong lòng lo lắng liệu anh có đợi được không. Dù sao thì anh vốn chẳng phải kiểu người kiên nhẫn.
Kết quả là vừa mở cửa, tôi thấy anh đang nhắm mắt tựa vào tường, trên tay còn đang châm một điếu thuốc.
!!!
Nghe tiếng mở cửa, anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi giật mình thon thót.
"Sao anh lại đến đây?" Tôi cúi đầu, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt mình đang sưng húp.
"..." Anh không nói gì, chỉ dập tắt điếu thuốc, một tay giữ đầu tôi, tay kia khéo léo khép cửa lại.
"Tin nhắn tối qua em gửi là có ý gì?" Anh ép tôi vào cánh cửa, cúi người nhìn xuống, bắt tôi phải đối diện với ánh mắt của anh.
"..." Tôi cắn c.h.ặ.t môi, không trả lời.
Tôi chẳng biết phải nói sao cho phải.
Mọi thứ vốn chỉ là một trò đùa, đã đến lúc đưa tất cả về đúng quỹ đạo ban đầu. Tôi không muốn tiếp tục níu kéo một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa nữa.
"Chẳng phải em nói muốn thử với tôi sao? Sao mới được vài ngày đã chán rồi?"
"..." Tôi vẫn im lặng.