Tôi Là Nữ Chính, Anh Lại Hôn Tôi Ngoài Kịch Bản
Chương 19
Hôm đó, đạo cụ cố ý thay đổi thứ tự màu trước cảnh quay quan trọng. Vì bịt mắt, tôi dùng nhầm dung môi công nghiệp thay cho dầu pha. Chất lỏng bắn lên tay thực tập sinh, gây bỏng nhẹ.
Tôi tức giận ném hộp màu rỗng xuống đất và yêu cầu người phụ trách nghỉ việc để kiểm tra sai phạm. Câu “thì nghỉ đi” nhằm vào tổ trưởng đạo cụ, không phải cô thực tập.
Sau đó chính tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.
Chị Hà hỏi:
— Có hóa đơn không?
— Trợ lý sản xuất giữ.
Chúng tôi gọi, nhưng người đó đã tắt máy.
Mọi thứ được sắp xếp quá chính xác.
Đúng lúc ấy, Thẩm Dục gọi.
Tôi chưa kịp nói, anh đã hỏi:
— Em ở khách sạn?
— Ừ.
— Khóa cửa, không xuống dưới. Anh đang đến.
— Anh đang ở thành phố khác.
— Đã lên máy bay.
Tôi nhìn đồng hồ. Chuyến bay sớm nhất cũng phải ba giờ nữa.
— Anh đừng đến. Ngày mai anh có lễ khai máy.
— Hoãn rồi.
— Vì em?
— Vì bão.
Tôi mở dự báo thời tiết. Thành phố anh đang ở nắng đẹp.
— Thẩm Dục.
Anh im lặng.
— Em tự giải quyết được.
— Anh biết.
Giọng anh dịu xuống:
— Nhưng tự giải quyết không có nghĩa phải ở một mình.
Ba giờ sáng, anh xuất hiện trước cửa phòng.
Tôi vừa mở, anh đã kéo tôi vào lòng. Không hỏi đúng sai, không hỏi bằng chứng, chỉ ôm.
Suốt nhiều giờ cố giữ bình tĩnh, đến lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi mới cảm thấy tủi thân.
— Anh không sợ em thật sự bắt nạt người khác sao?
— Em có thể nóng tính, có thể mắng người, nhưng sẽ không lấy sự an toàn của người khác làm trò đùa.
— Anh tin em như vậy?
— Anh từng mất em vì không kịp nghe em nói. Sẽ không có lần thứ hai.
Tôi vùi mặt vào ngực anh.
Một lúc sau, anh Kỷ và luật sư đến. Họ đã tìm được bệnh viện nơi thực tập sinh điều trị, nhưng hồ sơ thanh toán bị ẩn tên người trả phí vì quy định bảo mật.
Thẩm Dục nói:
— Để luật sư xin xác nhận.
Tôi lắc đầu:
— Chưa đủ. Chúng ta chứng minh em đưa cô ấy đi viện chỉ giải thích được một phần. Đoạn video vẫn cho thấy em nổi nóng.
— Em muốn làm gì?
Tôi xem lại video lần thứ mười.
Ở giây thứ tám, trong mặt kính của tủ đạo cụ phản chiếu một góc máy khác. Có người đứng bên ngoài quay bằng điện thoại. Hình ảnh rất nhỏ, nhưng đồng phục của người đó thuộc đội quay hậu trường chính thức.
Tôi chỉ vào màn hình:
— Camera khu vực không hỏng. Có một đoạn đầy đủ.
18
Người quay hậu trường tên Chu Hải.
Khi đoàn phim liên lạc, anh ta nói thẻ nhớ đã thất lạc. Nhưng dữ liệu máy quay chuyên nghiệp luôn được sao lưu vào ổ cứng của tổ truyền thông sau mỗi ngày.
Ổ cứng hôm đó cũng biến mất.
Trần Mặc nổi giận, cho dừng quay để điều tra nội bộ. Nhà sản xuất lại muốn tôi xin lỗi trước:
— Đúng sai để sau. Cô nói một câu thái độ không tốt, xoa dịu dư luận trước đã.
Tôi hỏi:
— Nếu tôi xin lỗi, có phải đồng nghĩa thừa nhận đoạn cắt ghép là toàn bộ sự thật không?
— Công chúng chỉ cần thái độ.
— Còn tôi cần sự thật.
Nhà sản xuất đập bàn:
— Cô tưởng có Thẩm Dục chống lưng thì muốn làm gì cũng được?
Tôi nhìn ông ta:
— Từ đầu cuộc họp đến giờ, anh ấy chưa nói một câu.
Thẩm Dục ngồi cuối bàn, quả thật im lặng.
Tôi đã yêu cầu anh không can thiệp.
Đây là đoàn phim của tôi, tranh cãi của tôi, tôi phải tự đối diện.
Tôi tiếp tục:
— Tôi đồng ý thừa nhận mình đã nổi nóng và cách nói thiếu bình tĩnh. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi về hành vi bạo lực mà mình không làm. Cho tôi bốn mươi tám giờ. Nếu không tìm được bằng chứng, tôi tự rời đoàn và bồi thường phần thiệt hại do ngừng quay.
Trần Mặc lập tức nói:
— Không cần cô rời.
Nhà sản xuất phản đối:
— Đạo diễn Trần…
— Tôi chọn cô ấy. Tôi chịu trách nhiệm.
Ông nhìn tôi:
— Nhưng chỉ có bốn mươi tám giờ.