Tôi Từng Bắt Gặp Cảnh Khó Nói Của Anh
Chương 1
Năm 18 tuổi, tôi đã tận mắt chứng kiến. Trong nhà vệ sinh nữ, Phó Lâm Châu lúng túng giúp một nữ sinh cài lại khuy áo ngực.
Khi ấy, tôi không biết giữa hai người họ có quan hệ gì, cũng không có ý định tìm hiểu. Tôi chỉ nhớ dáng vẻ lúc anh cúi đầu giúp cô gái chỉnh lại quần áo, cùng sự bối rối hiếm hoi trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng ấy.
Từ hôm đó, hình tượng nam thần hoàn hảo trong lòng tôi ít nhiều đã thay đổi.
Tôi cứ nghĩ chuyện này sẽ mãi là bí mật của riêng mình, cho đến năm năm sau, khi mẹ sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.
Người ngồi đối diện tôi hôm ấy chính là Phó Lâm Châu.
Vừa nhìn thấy anh, tôi đã muốn đứng dậy bỏ về.
Không phải vì anh không đủ xuất sắc.
Ngược lại, Phó Lâm Châu quá xuất sắc. Ngoại hình, gia thế, học vấn, sự nghiệp, bất kể xét từ phương diện nào, anh đều là đối tượng kết hôn lý tưởng trong mắt các bậc phụ huynh.
Đáng tiếc, tôi biết một chuyện mà có lẽ anh không bao giờ muốn tôi nhắc đến.
Còn anh, dường như chẳng hề hay biết tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Anh vẫn bình thản ngồi đối diện tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi lâu hơn mức cần thiết.
“Lâu rồi không gặp.”
1
Năm năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi gặp lại Phó Lâm Châu trong buổi xem mắt do mẹ sắp xếp.
Vừa nhìn thấy anh, tôi đã muốn đứng dậy bỏ về.
Phó Lâm Châu ngồi cạnh cửa sổ, mặc sơ mi trắng, cổ tay áo cài ngay ngắn. Anh đang xem thực đơn, nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm nhau, anh hơi khựng lại.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, cố giữ vẻ bình thản.
“Đúng là lâu rồi.”
Năm năm không gặp, anh gần như chẳng thay đổi. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn vẻ điềm tĩnh khiến người khác khó lòng đoán được suy nghĩ.
Chỉ có tôi biết, vẻ ngoài hoàn hảo ấy từng khiến mình hiểu lầm đến mức nào.
Năm mười tám tuổi, tôi vô tình bước vào nhà vệ sinh nữ và bắt gặp anh đang giúp một nữ sinh cài lại khuy áo ngực.
Cô gái quay lưng về phía cửa, còn anh cúi đầu, ngón tay lúng túng loay hoay phía sau lưng cô.
Tôi không nghe được họ nói gì, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Tôi chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi lặng lẽ rời đi.
Từ đó, mỗi khi có người nhắc đến Phó Lâm Châu, tôi đều nhớ đến chuyện này đầu tiên.
Bây giờ, người ấy lại trở thành đối tượng xem mắt của tôi.
“Cậu vẫn sống ở thành phố này à?” Anh hỏi.
“Ừ.”
“Công việc thế nào?”
“Cũng ổn.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến mức chẳng khác nào hai người xa lạ đang cố gắng hoàn thành phép lịch sự tối thiểu.
Phó Lâm Châu không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Anh gọi món, hỏi tôi muốn uống gì, thậm chí còn nhớ tôi không thích rau mùi.
Tôi nhìn đĩa thức ăn được đặt trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.
“Anh vẫn nhớ à?”
Anh ngước mắt.
“Nhớ gì?”
“Chuyện tôi không ăn rau mùi.”
Anh im lặng một thoáng rồi đáp:
“Chuyện này khó nhớ lắm sao?”
Tôi không nói gì.
Có lẽ với anh, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng tôi và Phó Lâm Châu vốn chẳng thân thiết đến mức có thể nhớ rõ sở thích của nhau sau năm năm.
Tôi quyết định không nghĩ nhiều.
Dù sao, điều quan trọng nhất vẫn là kết thúc buổi xem mắt này.
Đợi người phục vụ rời đi, tôi đặt đũa xuống.
“Phó Lâm Châu, tôi nghĩ chúng ta nên nói thẳng với nhau.”
Anh nhìn tôi.
“Em nói đi.”
“Tôi không có ý định kết hôn chỉ vì gia đình sắp xếp. Nếu anh cũng không muốn, chúng ta có thể nói với hai bên rằng không hợp.”
Anh không lập tức trả lời.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em không muốn kết hôn với tôi?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, nhưng vẫn gật đầu.
“Đúng.”
Phó Lâm Châu nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Vậy em cứ từ từ suy nghĩ.”
Tôi ngẩn ra.
“Tôi đã suy nghĩ rồi.”
“Thế thì ăn xong bữa này đã.”
Giọng anh vẫn bình thản, như thể người vừa bị từ chối không phải mình.