Tôi Từng Bắt Gặp Cảnh Khó Nói Của Anh

Chương 13



“Em nghĩ xưởng là cái gì? Một chỗ chỉ có mình em hiểu đúng sai à?”

Tôi sững người.

“Chị là người ký hợp đồng. Chị cùng em từ chối sửa câu chữ. Nếu có rủi ro, mình bàn cách xử lý. Em đừng ôm hết rồi tự biến thành người hùng chịu nạn.”

Tôi cúi đầu.

Chị thở ra, đẩy bảng chi phí tới.

“Chị đã gửi yêu cầu đối chiếu nghiệm thu, đang xin tư vấn về khoản phải thanh toán. Tuần này còn hai khách khác. Em làm tốt phần của em là giúp cả nhóm.”

Tôi nhìn những con số trên giấy, chợt thấy xấu hổ.

Tôi luôn nghĩ mình đang bảo vệ người khác khỏi rắc rối.

Thực ra, tôi chưa từng hỏi họ có muốn được tôi thay mặt chịu đựng hay không.

Chiều ấy, tôi nhắn Phó Lâm Châu.

【Sáng nay tôi đã nói nặng lời. Tôi xin lỗi. Tối anh có thể nghe tôi giải thích không?】

Anh trả lời sau hơn một giờ.

【Anh đang ở công trường. Khoảng chín giờ mới xong.】

【Tôi đợi được.】

Lần này, người cần bước về phía trước là tôi.

16. Đừng đoán lòng nhau

Chín giờ mười, tôi đứng ngoài văn phòng thiết kế với hai cốc sữa nóng.

Phó Lâm Châu bước ra, nhìn thấy tôi thì khựng lại.

“Sao em không gọi?”

“Tôi mới tới.”

Anh nhìn cốc sữa đã hết bốc hơi.

Tôi thở dài.

“Được rồi, tôi đến hai mươi phút trước. Nhưng lần này tôi không ăn mì trương.”

Anh bật cười rất khẽ.

Chúng tôi ngồi trên băng ghế cạnh cửa hàng tiện lợi. Trên đầu có một ngọn đèn sáng trắng, phía trước là con đường thưa xe.

Tôi nói mình sợ xưởng chịu thiệt, sợ người ta cho rằng tôi lợi dụng anh, sợ khi đứng cạnh một người có gia đình như anh, mọi cố gắng của mình sẽ trở thành thứ người khác tùy tiện giải thích.

Anh nghe hết rồi mới hỏi:

“Trong những người em vừa nói, có anh không?”

Tôi quay sang.

“Anh đã làm điều gì khiến em nghĩ anh coi thường công việc của em chưa?”

“Chưa.”

“Vậy khi em sợ, em có thể nói em đang sợ. Anh nghe được. Em không cần đẩy anh ra trước khi anh kịp làm gì.”

Tôi nhìn mặt đường rất lâu.

“Tôi không giỏi chuyện này.”

“Anh cũng không.”

Anh xoay cốc sữa trong tay.

“Anh quen tự giải quyết rồi mới báo kết quả. Với Gia Ninh, anh từng nghĩ giữ kín là bảo vệ em ấy. Hôm nay nếu anh lại tự nói với chú mà không cho em biết, dù đúng phạm vi công việc, em vẫn có thể thấy bị bỏ ngoài.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vậy lần sau mình nói trước.”

“Ừ. Và không đoán thay nhau.”

Tôi chìa ngón út ra. Làm xong mới thấy trẻ con, đang định thu lại thì anh đã móc tay vào.

Ngón tay anh ấm hơn cốc sữa.

Chúng tôi ngồi yên, không ai buông trước.

“Tri Ý,” anh gọi.

“Ừ?”

“Anh đang theo đuổi em, đúng không?”

Tôi quay mặt đi.

“Anh hỏi tôi làm gì?”

“Vì sáng nay cãi nhau, anh không biết có còn được tiếp tục không.”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy đôi mắt từng khiến cả khối không dám đến gần ấy cũng có thể mang một chút bất an.

Tôi chủ động nắm tay anh.

“Được.”

Anh cúi đầu nhìn bàn tay chúng tôi đan vào nhau.

“Vậy em có muốn làm bạn gái anh không?”

Gió đêm thổi qua, làm tóc tôi vướng vào khóe môi.

Anh giơ tay lên rồi dừng lại, đợi tôi gật đầu mới nhẹ nhàng gỡ ra.

Tôi thấy mình không còn cần một lý do hoàn hảo nữa.

“Muốn.”

Phó Lâm Châu cười.

Đó là nụ cười không hề giống vẻ lịch thiệp của buổi xem mắt. Nó vụng về, rất trẻ, khiến tôi chợt nhìn thấy cậu thiếu niên năm mười tám vẫn đứng ở đâu đó trong anh.

“Anh có thể hôn em không?”

Tôi gật đầu, tim đập loạn.

Nụ hôn đầu của chúng tôi diễn ra cạnh cửa hàng tiện lợi, giữa tiếng máy làm lạnh và thông báo giảm giá bánh mì cuối ngày.

Sau đó, tôi áp tay lên mặt nóng bừng, còn anh cầm hai chiếc cốc rỗng đứng bên cạnh, tai đỏ đến mức không giấu được.

Tôi tưởng mình sẽ nhớ một khung cảnh thật đẹp.

Nhưng rất lâu về sau, tôi vẫn thấy đêm ấy đẹp nhất.

Vì không ai trong chúng tôi còn giả vờ bình thản.

17. Người bước ra khỏi bóng tối

Gia Ninh là người đầu tiên biết chúng tôi yêu nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...