Tôi Từng Bắt Gặp Cảnh Khó Nói Của Anh
Chương 19
Cô giáo Lan được liên hệ trong ngày. Bà đã nghỉ hưu ở tỉnh khác, nhưng còn nhớ vì chính bà quay lại cùng người giữ chìa khóa sau khi Phó Lâm Châu đã mở được cửa bằng chìa dự phòng.
Tôi nhìn Gia Ninh bật khóc.
Năm năm qua, điều làm cô ấy đau không chỉ là những gì đã xảy ra. Đó còn là việc cô ấy từng bị hỏi đến mức nghi ngờ trí nhớ của mình.
Chiều ấy, bà Tống gửi thư điện tử cũ.
Trong một thư của đơn vị tài trợ có câu đề nghị thu hồi các tệp ghi hình hậu trường, tránh phát sinh ảnh hưởng không cần thiết. Người nhận có địa chỉ của Thẩm Dực, người điều phối là Lương Tư Dao.
Và trong tệp đính kèm, có danh sách những nội dung cần rút khỏi tư liệu triển lãm.
Tác phẩm của tôi đứng ở dòng thứ tư.
Lý do không phải không hợp chủ đề.
Mà là: tác giả không đồng ý bàn giao quyền sử dụng ngoài phạm vi sự kiện.
Tôi đọc dòng ấy, bỗng nhớ một tờ giấy Thẩm Dực từng đưa trước lễ hội.
Tôi không ký vì bố đã dặn phải đọc kỹ.
Hóa ra một cái lắc đầu năm mười tám tuổi có thể bị người khác ghét lâu đến vậy.
24. Cuộc gặp không có người hòa giải
Lương Tư Dao hẹn tôi ở sảnh khách sạn, vào buổi sáng trước phiên làm việc giữa các bên của dự án.
Tôi không đến một mình. Chị Hạ đi cùng, ngồi ngay cạnh tôi.
Tư Dao nhìn chị, cười gượng.
“Mình chỉ muốn nói chuyện bạn bè.”
“Mấy ngày nay việc bạn bè của cậu ảnh hưởng trực tiếp đến xưởng. Chị ấy nên nghe.”
Cô ta đặt túi xuống, im một lúc rồi lấy ra một bản đề nghị hợp tác mới.
Thù lao cao hơn hợp đồng trước gần gấp đôi. Phần mô tả công việc yêu cầu xưởng bàn giao toàn bộ tư liệu liên quan, đồng thời không phát ngôn về những nội dung có thể ảnh hưởng hình ảnh dự án trong thời gian hợp tác.
Chị Hạ đọc lướt, đẩy lại.
“Bên chị không nhận.”
Tư Dao không nhìn chị, chỉ nhìn tôi.
“Tri Ý, cậu biết vì sao mình không thích cậu không?”
Tôi không trả lời.
“Cậu luôn có thể làm người tốt rất dễ. Cậu nói không ký thì không ký, không muốn thì không muốn. Còn mình phải nghĩ xem phía sau một cái gật đầu có bao nhiêu cơ hội.”
Tôi nhìn người bạn học cũ ngồi đối diện.
Trong một thoáng, tôi nhận ra cô ta thật sự tin mình đã bị đời đối xử bất công.
“Cậu có thể muốn nhiều cơ hội hơn,” tôi nói. “Nhưng chuyện đó không giải thích được vì sao Gia Ninh bị nhốt, vì sao ảnh của tôi mang tên người khác.”
“Mình đâu phải người duy nhất làm!”
Cô ta nói lớn hơn dự định, lập tức nhìn quanh rồi hạ giọng.
“Ngày đó ai cũng có lỗi. Người lớn đồng ý hết rồi. Bây giờ cậu cứ kéo lại, chẳng phải cũng làm Gia Ninh đau thêm sao?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Người quyết định có nói hay không là chị ấy. Cậu không còn quyền dùng nỗi đau của chị ấy làm lý do nữa.”
Lương Tư Dao cắn môi, vẻ mặt dịu dàng cuối cùng cũng không giữ nổi.
“Cậu nghĩ yêu Lâm Châu thì thắng rồi sao? Nhà anh ấy sẽ không bao giờ thích một người khiến họ mất mặt.”
Tôi đứng dậy.
“Tình yêu của tôi không phải phần thưởng cậu trao.”
Chị Hạ cầm túi theo tôi. Ra khỏi sảnh, chị thở phào rất mạnh.
“Chị tưởng em sẽ ném cốc nước.”
“Đồ khách sạn đắt lắm.”
Chị bật cười, rồi siết vai tôi một cái.
Lần đầu trong mấy ngày, tôi cũng cười được.
Đến phiên làm việc buổi chiều, Phó Kính Thành không còn nói chuyện theo giọng người chú trong bữa cơm.
Ông đưa ra một bản giải trình, cho rằng việc trộn hồ sơ là sai sót ở bộ phận truyền thông. Về bài đăng công kích xưởng, ông nói các đối tác hoạt động độc lập, công ty không kiểm soát được từng tài khoản.
Thầy Trịnh đưa lịch sử gửi nhận và văn bản yêu cầu ngừng sử dụng tên văn phòng.
Chị Hạ đưa hợp đồng, bản nghiệm thu từng phần và những thư yêu cầu đổi nội dung phỏng vấn.
Tôi trình bày ảnh gốc, ghi rõ ai chụp, ngày nào, căn nhà nào.