Tôi Từng Bắt Gặp Cảnh Khó Nói Của Anh

Chương 28



“Phó Lâm Châu, anh nhìn trộm em từ bao giờ vậy?”

Anh đang lắp kệ, ngẩng đầu nhìn rồi khựng lại.

Sau đó anh đứng dậy, cầm lấy tấm ảnh.

“Từ trước khi em phát hiện khá lâu.”

“Em còn tưởng anh không biết em là ai.”

“Anh biết.”

Anh nhìn cô gái mười tám tuổi trong ảnh, giọng chậm lại.

“Chỉ không biết làm sao để em biết anh muốn đến gần.”

Tôi tựa vào vai anh, cùng nhìn hai người còn quá trẻ trên tấm giấy cũ.

Tôi từng muốn quay về sửa một phút hiểu lầm, một lần tránh chỗ, một lá thư không được gửi.

Bây giờ tôi vẫn tiếc, nhưng không còn đứng mãi trong sự tiếc nuối ấy.

Vì trước mặt tôi là một căn nhà chưa xếp xong đồ, bữa tối chưa nấu, người mình yêu đang đứng cạnh. Những việc rất nhỏ của ngày mai đang đợi chúng tôi.

Tôi lấy tấm ảnh khỏi tay anh, đặt lên kệ chưa hoàn thiện.

“Để ở đây nhé.”

“Ừ.”

“Sau này ai hỏi vì sao anh lấy em, anh nói thế nào?”

Anh nghĩ một chút.

“Vì em mời anh ăn mì.”

“Chỉ thế thôi à?”

Anh cúi xuống, trán chạm trán tôi.

“Vì em đã hỏi anh, thay vì bỏ đi.”

Tôi nhìn anh rồi cười, đưa tay ôm lấy eo anh.

Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đầu tiên của thành phố bắt đầu sáng. Trong bếp có tiếng nước sôi, điện thoại mẹ vừa gửi tới một bức ảnh hoa giấy mới nở.

Tôi nhắn lại đã xem, lát nữa sẽ gọi.

Rồi nắm tay Lâm Châu đi nấu bữa tối đầu tiên trong ngôi nhà mới.

Ngày ấy không có điều gì lớn lao xảy ra.

Nhưng khi đứng cạnh anh, xắn tay áo rửa hai chiếc bát, tôi chợt nhớ câu mình viết từ năm mười tám.

Chúc cậu có những ngày đủ sáng để không ngại bắt đầu lại.

Tôi quay sang gọi anh.

“Lâm Châu.”

Anh đáp ngay:

“Anh đây.”

HẾT.

Chương trước
Loading...