Tôi Từng Bắt Gặp Cảnh Khó Nói Của Anh
Chương 7
Người gửi là một tài khoản không để tên thật.
【Nam thần năm ấy, giờ nghe nói sắp cưới rồi. Có ai còn nhớ vụ này không?】
Tôi lập tức lưu lại màn hình, nhắn quản trị viên đề nghị xử lý. Sau đó gọi Phó Lâm Châu.
Anh đã biết.
“Đừng chuyển tiếp,” anh nói. “Anh đang liên hệ Gia Ninh.”
“Tôi không chuyển. Tôi chỉ muốn hỏi anh có cần bản chụp màn hình không.”
Anh im một lúc.
“Có. Em gửi cho anh nhé.”
Tôi gửi xong, ngồi trước máy tính, tim đập rất nhanh.
Năm năm trước tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật. Nhưng tấm ảnh này không chụp từ cửa chính, mà từ ô thông gió bên cạnh.
Nghĩa là lúc đó còn có người khác ở đó.
Một người không bước vào giúp, không quay đi vì ngượng, mà giơ máy ảnh lên.
Chị Hạ nhìn sắc mặt tôi, hỏi có chuyện gì. Tôi nói người quen gặp rắc rối, xin nghỉ một giờ.
Tôi tới phòng thiết kế của Gia Ninh.
Cửa khóa. Phía bên trong vẫn sáng đèn.
Tôi gọi điện, cô ấy không bắt máy. Đến lần thứ ba, tôi nhận được tin nhắn:
【Chị không sao. Chị chỉ muốn ngồi một mình.】
Tôi đứng ngoài, nhắn lại:
【Em ở quán dưới tầng. Nếu chị muốn ăn gì, nhắn em. Em không lên nếu chị không muốn.】
Tôi ngồi gần một giờ.
Phó Lâm Châu đến khi tách trà trước mặt tôi đã nguội. Anh nhìn thấy tôi, bước chân chậm lại.
“Em đợi ở đây từ lúc nào?”
“Một lúc.”
Anh không vạch trần.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng nhìn cầu thang phía sau quầy.
Rất lâu sau, anh nói:
“Năm đó, anh nghĩ chỉ cần xóa tấm ảnh và đưa em ấy ra khỏi trường là được.”
Tôi quay sang.
“Nhưng người tung ảnh vẫn giữ bản gốc,” anh nói. “Còn Gia Ninh mang theo nỗi sợ đến tận bây giờ.”
“Lúc ấy anh cũng mới mười tám.”
“Điều đó không khiến hậu quả nhẹ đi.”
Giọng anh bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên bàn siết rất chặt.
Tôi bỗng nhận ra năm năm qua, trong câu chuyện này không chỉ có mình tôi không bước ra được.
Điện thoại anh rung.
Gia Ninh nhắn:
【Hai người lên đi. Em muốn nói hết.】
Trong căn phòng thiết kế, rèm đã kéo kín. Gia Ninh ngồi bên bàn cắt, trước mặt là một hộp giấy đựng ảnh cũ và giấy khám bệnh.
Cô ấy ngẩng đầu, mắt đỏ nhưng không khóc.
“Tri Ý, năm đó em nhìn thấy Lâm Châu giúp chị chỉnh lại áo, đúng không?”
Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại.
“Phải.”
Gia Ninh cúi nhìn chiếc vòng bạc.
“Trước khi em đến, chị đã bị nhốt trong đó gần bốn mươi phút.”
Không khí trong phòng bỗng lạnh đi.
Cô ấy hít sâu.
“Và người đứng ngoài cửa lúc đầu, không phải Lâm Châu.”
9. Bên kia cánh cửa
Gia Ninh lấy từ hộp ra một tấm ảnh chụp chung.
Trong ảnh có sáu người. Lương Tư Dao đứng giữa, một tay khoác vai Gia Ninh, cười rạng rỡ dưới tán phượng.
“Bọn chị từng thân nhau,” Gia Ninh nói. “Ít nhất chị đã nghĩ thế.”
Năm cuối cấp, trường có một suất giới thiệu tham dự trại hè thiết kế. Gia Ninh được chọn. Lương Tư Dao đứng thứ hai.
Từ hôm đó, những chuyện nhỏ bắt đầu xảy ra.
Vải mẫu bị đổ cà phê. Tập phác thảo biến mất rồi xuất hiện trong thùng rác. Một bản thiết kế chưa công bố của Gia Ninh bị đăng lên diễn đàn bằng tài khoản khác, khiến cô ấy suýt bị nghi sao chép.
Gia Ninh báo giáo viên. Nhưng mỗi việc đều không có chứng cứ rõ ràng. Người ta khuyên cô ấy bớt căng thẳng vì sắp thi.
Đêm tổng duyệt lễ hội, Lương Tư Dao rủ cô ấy vào khu vệ sinh phía sau sân khấu, nói váy diễn có vấn đề cần giúp.
Trong đó còn hai người khác.
Họ giằng chiếc túi đựng bản vẽ, buộc Gia Ninh thừa nhận đã nhờ quan hệ gia đình để giành suất. Cô ấy chống lại, cổ tay va vào mép bồn rửa. Trong lúc xô đẩy, khuy trang phục bật ra, áo bên trong cũng bị kéo lệch.
Sau đó, họ lấy điện thoại, khóa cửa ngoài.
“Chị cứ nghĩ chỉ một lát họ sẽ quay lại,” Gia Ninh nói. “Chị còn sợ gọi to thì người khác nhìn thấy bộ dạng của mình.”