Tôi Tưởng Bố Có Quan Hệ, Ai Ngờ Là Có Thù

Chương 6



Tôi đứng từ xa nhìn anh cho bát chè vào lò vi sóng hâm nóng, bóng lưng anh vững chãi, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp.

Đúng là một chiếc giá treo quần áo di động.

Nghĩ lại tối qua hai tay anh siết c.h.ặ.t eo tôi, nhấc bổng tôi khỏi ghế phụ đặt lên đùi mình...

Cái lực đó đúng là khiến người ta nhớ mãi không quên.

"Đinh" - lò vi sóng báo hiệu đã xong.

Mục Thiếu Nam mang bát chè đặt lên bàn làm việc của tôi, không nói lời nào, xoay người đi thẳng vào văn phòng, bắt đầu công việc trong ngày.

Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc gì đến chuyện tối qua.

Anh vẫn là vị Mục tổng cao cao tại thượng.

Còn tôi vẫn chỉ là một cô trợ lý nhỏ bé đang trong kỳ thử việc.

Thân phận dường như... chẳng có gì thay đổi cả.

Chỉ là - anh dịu dàng với tôi hơn trước, rất nhiều.

12.

Các đồng nghiệp lần lượt quay lại bàn làm việc.

Thấy sắc mặt tôi không ổn, trên bàn lại có bát chè đậu xanh đã ăn hết, mấy đồng nghiệp nhiều chuyện lập tức ghé tai tôi thì thầm:

"Tối qua cậu đi xã giao với Mục tổng à?"

"Này, cậu có biết cô gái mà Mục tổng hôn trên xe tối qua là ai không?"

Tôi: "?"

Còn chưa kịp trả lời, group chat nội bộ đã nổ tung.

Hóa ra cảnh tôi và Mục Thiếu Nam hôn nhau trong xe tối qua đã bị ai đó chụp lén lại, giờ đang lan truyền khắp công ty.

Điều khiến mọi người bàn tán sôi nổi nhất chính là - Mục Thiếu Nam xưa nay luôn giữ vẻ lạnh lùng cấm dục, vậy mà lại có thể "đuổi theo để hôn người ta" ngay sau tay lái.

Khi nhìn thấy video, mặt tôi không lộ rõ, chỉ mơ hồ thấy bờ vai trắng nõn bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ c.h.ặ.t lấy.

Góc nghiêng của Mục Thiếu Nam sắc sảo từng đường nét, lúc hôn cằm anh hơi nhúc nhích, vừa gợi cảm vừa quyến rũ đến lạ.

Vài đồng nghiệp nữ gan dạ còn đùa rằng muốn "hồn bay xuyên vào cô gái trong clip".

May mà tôi mới vào làm chưa lâu, bình thường toàn đeo kính, chỉ vì đi tiệc nên hôm qua mới thay bằng kính áp tròng.

Thế nên không ai nghi ngờ tôi cả.

Dù sao tôi cũng chỉ là trợ lý thứ 30, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Mục tổng cho thôi việc.

Chỉ là tự mình ăn dưa lại trúng chính mình, tôi thấy hơi chột dạ, vội kiếm cớ chạy vào phòng trà lấy nước.

Phòng trà chính là nơi nhiều chuyện nhất công ty.

Đôi khi bị nhốt chung trong không gian hẹp thế này, không muốn nghe cũng chẳng được.

"Cậu nghĩ đó là bạn gái Mục tổng à? Nhưng chưa từng nghe anh ấy có bạn gái, chẳng lẽ mới quen hôm qua?"

"Tiến triển nhanh vậy ư? Mục tổng nhìn nghiêm túc như thế, không giống kiểu người sẽ làm mấy chuyện táo bạo như vậy đâu ha?"

"Có chắc là Mục tổng không đó?"

"Chắc chắn rồi. Đó là xe riêng của Mục tổng mà."

"Bình thường anh ấy đâu có cho ai ngồi xe, vậy mà giờ lại còn hôn người ta ngay trên xe, đúng là chiều bạn gái đến tận trời rồi."

13.

Lời bàn tán của mấy cô đồng nghiệp nghe chua chát thật sự, mà tôi đứng nghe cũng thấy chạnh lòng theo.

Thì ra... người thầm thương trộm nhớ Mục Thiếu Nam lại nhiều đến thế.

Nếu để họ biết người trong clip kia là tôi, chắc chắn tôi sẽ bị ánh mắt của cả công ty "xẻ thịt" không còn mảnh giáp.

Tôi đang định lẻn khỏi phòng trà thì bị họ chặn lại.

"Ơ? Đây chẳng phải là trợ lý mới của Mục tổng sao?"

Biết không trốn được, tôi chỉnh lại gọng kính rồi gật đầu:

"Vâng, chào mọi người, tôi là Lâm Tiêu Tiêu."

Họ tiến lại gần, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Thấy tôi chẳng có nét gì giống cô gái trong video, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cho hỏi thăm chút nè, cô có biết tối qua Mục tổng đi cùng ai không?"

Tôi lập tức bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội:

"Tôi mới vào làm từ hôm qua thôi mà, làm gì có tư cách biết chuyện riêng tư của Mục tổng chứ."

"Ừ nhỉ, cũng đúng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...