Tôi Tưởng Đang Ôm Bạn Thân, Nào Ngờ Lại Ôm Trúng Anh Trai Cô Ấy
Chương 16
Cửa thang máy mở ra. Chúng tôi đi về hai hướng khác nhau, giống như quay lại quan hệ cấp trên và cấp dưới ban đầu.
Buổi tối, Diễn Trúc đăng thông báo chính thức, công bố quy trình tuyển dụng và khẳng định sẽ khởi kiện những tài khoản tung tin sai lệch, xâm phạm đời tư. Tôi cũng đăng một bài duy nhất:
“Tôi chấp nhận mọi câu hỏi về năng lực nghề nghiệp và chịu trách nhiệm cho từng đường nét mình thiết kế. Nhưng đời tư không phải bằng chứng chuyên môn, giới tính càng không phải lý do để phủ nhận lao động. Tôi sẽ tiếp tục giải quyết tranh chấp bằng dữ liệu, tài liệu và pháp luật.”
Tôi đính kèm đường dẫn đến bốn mươi bảy phiên bản đã được hội đồng xác minh, che toàn bộ thông tin thương mại.
Bài viết nhanh chóng được chia sẻ.
Nhiều nhà thiết kế lên tiếng ủng hộ. Một nữ kiến trúc sư nổi tiếng viết: “Đừng hỏi một phụ nữ đã ngủ với ai trước khi hỏi ai đã vẽ bản thiết kế.”
Dư luận bắt đầu đảo chiều.
Nhưng tài khoản ẩn danh tiếp tục tung ra đoạn ghi âm đã cắt ghép. Trong đó, giọng Tô Diễn nói: “Nếu thua, tôi cho cô vay ba tỷ.”
Phần trước và sau bị xóa sạch, khiến câu nói giống như một giao dịch mờ ám.
Chỉ có ba người từng ở trong phòng hôm đó: tôi, Tô Diễn và luật sư.
Hoặc căn phòng đã bị cài thiết bị nghe lén.
Diễn Trúc lập tức kiểm tra toàn bộ văn phòng. Sau hai giờ, đội an ninh tìm thấy một thiết bị ghi âm siêu nhỏ gắn dưới bàn phòng tổng giám đốc.
Camera hành lang cho thấy người cuối cùng vào phòng trước ngày ghi âm bị phát tán là Minh Hạ — cô thực tập sinh luôn đứng về phía tôi.
CHƯƠNG 14
Minh Hạ bị đưa vào phòng họp trước ánh mắt kinh ngạc của cả bộ phận.
Cô bé tái nhợt, hai tay siết chặt vạt áo: “Em không đặt máy ghi âm. Hôm đó chị Phương bảo em mang tài liệu vào phòng Tô tổng.”
Đội an ninh mở đoạn camera. Minh Hạ vào phòng lúc 18 giờ 12 phút, ba phút sau mới đi ra. Trong khoảng thời gian ấy không có ai khác.
“Em chỉ đặt hồ sơ lên bàn rồi làm đổ cà phê.” Cô bé bật khóc. “Em cúi xuống lau sàn nên mới ở lâu. Em thật sự không biết thiết bị kia từ đâu ra.”
Một quản lý lạnh lùng hỏi: “Có ai có thể chứng minh không?”
Minh Hạ lắc đầu trong tuyệt vọng.
Cảnh tượng ấy quá quen thuộc.
Một người bị dồn vào góc, không có bằng chứng tự vệ, còn tất cả những ánh mắt xung quanh đều đã ngầm phán xét.
Tôi bước lên: “Camera có quay được lúc em ấy đi vào hành lang không?”
“Có.”
“Cho tôi xem từ trước đó mười phút.”
Đội an ninh tua lại. Minh Hạ xuất hiện ở cuối hành lang, trên tay ôm chồng tài liệu. Một nhân viên vệ sinh đẩy xe đi ngang, va nhẹ vào cô bé. Giấy tờ rơi xuống, cả hai cùng cúi nhặt.
Tôi yêu cầu dừng hình.
Trong một khung hình rất ngắn, bàn tay người lao công chạm vào mép tập hồ sơ.
“Có thể thiết bị được gắn vào bìa tài liệu trước khi Minh Hạ mang vào.”
Nhân viên an ninh phóng lớn hình ảnh. Người lao công đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng đôi giày trên chân hoàn toàn không giống đồng phục vệ sinh của tòa nhà.
Kiểm tra danh sách trực ca cho thấy hôm đó không có nhân viên nào mang dáng người như vậy.
Minh Hạ òa khóc.
Tôi ngồi xuống cạnh cô bé: “Đừng sợ. Chúng ta sẽ tìm ra người đó.”
Đội an ninh lần theo camera từ các tầng. Người giả dạng lao công đi vào từ cửa giao hàng bằng một thẻ ra vào tạm thời. Thẻ được đăng ký dưới tên nhân viên của công ty tổ chức sự kiện đang thuê tầng mười sáu, nhưng người thật hôm đó nghỉ ốm.
Dữ liệu cuối cùng cho thấy kẻ đó rời bãi xe bằng một chiếc ô tô đăng ký dưới tên chị họ của Triệu Vy Vy.
Chuỗi chứng cứ đã đủ để cảnh sát vào cuộc.
Chiều cùng ngày, Triệu Vy Vy bị mời lên làm việc.