Tôi Tưởng Đang Ôm Bạn Thân, Nào Ngờ Lại Ôm Trúng Anh Trai Cô Ấy

Chương 23



Tôi kiên nhẫn chờ đến gần tám giờ tối. Khi cửa phòng họp mở ra, những thành viên hội đồng lần lượt bước đi, vẻ mặt nặng nề.

Tô Diễn là người cuối cùng.

“Chúng ta thắng rồi.” Tôi chạy tới.

Anh mỉm cười: “Tôi biết.”

“Anh không xuống chúc mừng sao?”

“Có một việc cần giải quyết trước.”

Tôi nhìn tập tài liệu trong tay anh. Trên bìa là dòng chữ: Đề nghị tạm miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

Nụ cười của tôi đông cứng.

“Chuyện gì đây?”

“Hai vụ rò rỉ dữ liệu liên tiếp, tranh chấp truyền thông và xung đột lợi ích liên quan đến quan hệ của chúng ta. Một số cổ đông cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm quản trị.”

“Nhưng vụ rò rỉ đã được chứng minh do phía Kiến Thành…”

“Trách nhiệm bảo mật nội bộ vẫn thuộc về tôi.”

“Họ muốn cách chức anh?”

“Họ muốn tôi tạm rời vị trí trong lúc kiểm toán an ninh.”

Tôi cầm bản đề nghị, cảm giác chiến thắng vừa rồi bỗng trở nên chua chát.

“Có phải vì em không?”

“Không.”

“Nếu anh không tuyển em, không hỗ trợ vụ kiện…”

“Lâm Niệm Niệm.” Giọng anh nghiêm lại. “Tôi tuyển cô vì công ty cần người có năng lực. Tôi hỗ trợ vì đối thủ tấn công nhân viên và dữ liệu của công ty. Những quyết định đó do tôi đưa ra, trách nhiệm cũng là của tôi. Đừng giành phần trách nhiệm không thuộc về mình.”

Tôi biết anh nói đúng, nhưng vẫn đau lòng.

“Anh sẽ làm gì?”

“Chấp nhận kiểm toán. Phương Dụ tạm phụ trách vận hành. Tôi vẫn là cổ đông sáng lập và giám đốc nghệ thuật, chỉ không tham gia điều hành trong ba mươi ngày.”

“Anh có buồn không?”

“Có.”

Lần này anh không che giấu.

Tôi bước tới ôm lấy anh giữa hành lang trống.

“Vậy để em an ủi bạn trai.”

Cánh tay đã gần khỏi của anh vòng qua lưng tôi.

“Cô định an ủi thế nào?”

“Mời anh ăn mì.”

“Chỉ mì?”

“Thêm một bó cát tường.”

“Còn gì nữa?”

Tôi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh: “Tạm ứng trước một cái này.”

Anh giữ gáy tôi, kéo lại trước khi tôi kịp lùi.

Nụ hôn sâu hơn, mang theo tất cả căng thẳng, nhớ nhung và tự hào bị kìm nén suốt nhiều tuần.

Đến khi buông ra, anh tựa trán vào tôi: “Lần này mới gọi là an ủi.”

Tôi thở gấp, vẫn không quên nhắc: “Camera hành lang.”

“Đã tắt trong lúc họp bảo mật.”

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh biết từ trước?”

Khóe môi anh cong lên: “Trùng hợp.”

Tôi không tin, nhưng cũng không muốn truy cứu.

CHƯƠNG 19

Phiên tòa dân sự diễn ra hai tháng sau.

Trong khoảng thời gian đó, quá trình điều tra hình sự với Trần Khải và những người liên quan vẫn tiếp tục. Triệu Vy Vy được tại ngoại nhưng đối mặt cáo buộc xâm phạm đời tư và thu thập thông tin trái phép. Cô ta nhiều lần đề nghị gặp tôi, tôi đều từ chối.

Cho đến trước phiên tòa một tuần, luật sư chuyển cho tôi một lá thư viết tay.

Niệm Niệm,

Tôi biết cô không muốn nghe tôi nói. Tôi cũng biết một lời xin lỗi không thể đổi lại những gì tôi đã lấy. Nhưng có một việc cô cần biết: Trần Khải không chỉ lấy file của cô cho tôi. Anh ta đã làm như vậy với ít nhất ba nhân viên khác. Những phương án tốt đều được gom vào hồ sơ của anh ta hoặc người anh ta muốn nâng đỡ. Tổng giám đốc biết, nhưng miễn là công ty có giải, ông ta không quan tâm tên ai đứng trên đó.

Tôi từng nghĩ nếu mình không nhận thì người khác cũng nhận. Tôi tự nói rằng tôi chỉ lấy cơ hội mà cô không biết cách giữ. Đến khi anh Khải bỏ tôi, tôi mới nhận ra trong mắt anh ta, tôi cũng chỉ là một cái tên có thể thay thế.

Tôi gửi kèm địa chỉ kho dữ liệu dự phòng. Ở đó có hồ sơ gốc của nhiều dự án. Mật khẩu là ngày thành lập công ty.

Tôi không mong cô tha thứ.

Tôi đọc xong, rất lâu không nói gì.

Tô Diễn ngồi bên cạnh hỏi: “Cô định dùng không?”

“Nếu dữ liệu là thật, nó sẽ giúp những người khác lấy lại tên.”

“Còn Triệu Vy Vy?”

“Cô ta cung cấp chứng cứ không xóa được việc cô ta đã làm.”

Anh gật đầu: “Tách bạch được là tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...