Tôi Vừa Ly Hôn, Nhà Họ Cố Đã Loạn

Chương 12



Trong khoảng thời gian khởi nghiệp khó khăn nhất, tôi thường mất ngủ lúc nửa đêm, một mình ngồi ngẩn người ngoài ban công.

Về sau, bên cạnh tôi luôn có thêm một cốc sữa nóng.

Cố Minh Lãng lật bảng điểm.

“Câu thứ nhất, Cố Thừa Xuyên được một điểm.”

Câu thứ hai lập tức được đưa ra: “Ước mơ lớn nhất của Tri Hạ khi còn nhỏ là gì?”

Cố Thừa Xuyên cau mày, Cố Tu Viễn cũng không lập tức viết đáp án.

Chỉ có Giang Tự Ngôn gần như chẳng cần suy nghĩ, nhanh chóng viết xuống: “Có một xưởng chế tác trang sức của riêng mình.”

Câu này từng xuất hiện trong một bài văn của tôi hồi lớp ba, đến chính tôi cũng chẳng còn nhớ rõ.

Cố Minh Lãng đầy vẻ khó tin.

“Chuyện từ lâu như vậy mà anh cũng biết sao?”

Giang Tự Ngôn mỉm cười.

“Trong bài văn ấy có hai chữ sai chính tả, là anh sửa giúp cô ấy, nên vẫn luôn nhớ.”

Ký ức cũ của đôi thanh mai trúc mã khiến căn phòng lặng đi trong chốc lát.

Cố Minh Lãng tuyên bố: “Câu thứ hai, Giang Tự Ngôn được một điểm.”

Câu thứ ba, cậu ta tiếp tục đọc: “Ngày Tri Hạ khởi nghiệp lần đầu thất bại, chị ấy đã làm gì?”

Giang Tự Ngôn viết: “Uống rượu.”

Cố Thừa Xuyên viết: “Mất ngủ.”

Trên bảng trả lời của Cố Tu Viễn lại là: “Một mình ngồi trong xe suốt năm tiếng đồng hồ.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu.

Một giờ sáng hôm ấy, tôi đỗ xe trong gara, không khóc, cũng không về nhà, cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng.

Cố Minh Lãng ngơ ngác.

“Anh cả, sao anh lại biết?”

Cố Tu Viễn im lặng một lúc mới lên tiếng: “Tối hôm đó anh cũng ở trong gara. Cô ấy không biết, nhưng anh đã ở gần đó cùng cô ấy cho đến tận sáng.”

Tôi nhìn anh. Đúng lúc ấy, giọng Cố Minh Lãng lại vang lên: “Câu thứ ba, Cố Tu Viễn được một điểm.”

Trả lời xong ba câu, bảng điểm vừa vặn là một đều một đều một.

Bà nội hài lòng gật đầu.

“Thế này mới công bằng.”

Vòng thứ hai chuyển sang hỏi thật lòng. Câu hỏi do bà nội quyết định: “Lần đầu tiên động lòng với Tri Hạ là vào lúc nào?”

Giang Tự Ngôn trả lời đầu tiên: “Tám tuổi.”

Xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc. Anh nhìn tôi.

“Hôm cô ấy vừa chuyển đến, trên người chỉ có một viên kẹo trái cây, vậy mà lại chia cho anh.

Chuyện đó anh vẫn luôn nhớ.”

Bà nội lại nhìn sang Cố Tu Viễn.

“Còn con?”

Cố Tu Viễn trả lời rất bình thản: “Mười chín tuổi.”

Khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vừa hay nhìn sang.

“Năm đó, Cố gia tổ chức tiệc gia đình, cô ấy đưa cho anh một tách trà, gọi anh một tiếng anh Tu Viễn.”

Anh nói rất đơn giản. Chuyện thực sự xảy ra năm ấy, đến giờ vẫn chỉ mình anh hiểu rõ.

Đến lượt người cuối cùng, ánh mắt trong phòng khách đều chuyển về phía Cố Thừa Xuyên.

Anh chậm chạp không lên tiếng.

Khi mọi người gần như đã từ bỏ việc chờ đợi, anh mới khàn giọng nói: “Ngày cô ấy đề nghị ly hôn.”

Không khí trong phòng khách dường như ngưng đọng.

Anh không né tránh ánh mắt tôi.

“Nói chính xác hơn, mãi đến khi mất cô ấy, tôi mới nhận ra mình đã yêu cô ấy từ lâu.”

Ngay cả Cố Minh Lãng cũng thu lại vẻ đùa cợt.

Câu trả lời như vậy đã đẩy Cố Thừa Xuyên vào thế thất bại.

Vòng thứ ba, thể hiện thành ý.

Giang Tự Ngôn mở chiếc hộp gỗ, bên trong là một xấp thư chưa từng được gửi đi.

Anh bắt đầu viết từ năm mười sáu tuổi, sau khi ra nước ngoài, kéo dài đến năm ba mươi tuổi.

Lá thư nằm trên cùng chỉ có một câu: “Mong Tri Hạ mãi mãi được tự do.”

Cố Tu Viễn lấy chìa khóa mở két sắt.

Bên trong cất giữ rất nhiều thứ: cây bút máy đã hết mực, chiếc ghim cài áo hình gấu mang từ nước ngoài về, vé triển lãm thiết kế…

Những món quà ấy được anh giữ gìn suốt nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng có một thân phận thích hợp để trao cho tôi.

Cuối cùng cũng đến lượt Cố Thừa Xuyên.

Cố Minh Lãng không nhịn được thúc giục.

“Anh, đồ anh chuẩn bị đâu?”

Cố Thừa Xuyên im lặng thật lâu.

“Không có.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...